Xã hội

Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng dự lễ kỷ niệm 60 năm thành lập tỉnh Quảng Ninh

28/10/2023, 23:38

"Quảng Ninh trở thành một trong những tỉnh đi đầu cả nước trong công cuộc đổi mới" là khẳng định của Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng tại lễ kỷ niệm 60 năm thành lập tỉnh Quảng Ninh.

Phấn đấu là tỉnh kiểu mẫu, cực tăng trưởng của khu vực phía Bắc

Tối 28/10, tại TP Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh đã long trọng tổ chức Lễ kỷ niệm 60 năm Ngày thành lập tỉnh Quảng Ninh (30/10/1963-30/10/2023) với chủ đề "Khát vọng xây dựng một Quảng Ninh kiểu mẫu, giàu đẹp, văn minh, hiện đại". 

Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng đã đến dự và phát biểu chúc mừng. Cùng dự có nhiều lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Quốc hội, Chính phủ, nhiều bộ, ngành Trung ương, nhiều tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và đông đảo nhân dân.

“Quảng Ninh trở thành một trong những tỉnh đi đầu cả nước trong công cuộc đổi mới” - Ảnh 1.

Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng cùng đại biểu tham dự lễ kỷ niệm 60 năm thành lập tỉnh Quảng Ninh.

Đọc diễn văn kỷ niệm, ông Nguyễn Xuân Ký, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Quảng Ninh khẳng định, là vùng đất được ví như "một Việt Nam thu nhỏ", Quảng Ninh có vị trí, vị thế đặc biệt quan trọng ở vùng Đông Bắc của Tổ quốc

60 năm qua, Quảng Ninh đã giành được những thành tựu to lớn, nhiều mặt nổi bật, mang tính tiên phong và đột phá, đóng góp quan trọng vào sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc, đổi mới và phát triển đất nước.

“Quảng Ninh trở thành một trong những tỉnh đi đầu cả nước trong công cuộc đổi mới” - Ảnh 2.

Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Quảng Ninh đọc diễn văn kỷ niệm.

Từ một tỉnh còn yếu kém phải dựa vào hỗ trợ của Trung ương, Quảng Ninh đã "vươn lên trở thành một trong những tỉnh đi đầu trong công cuộc đổi mới sáng tạo của vùng đồng bằng Bắc Bộ, một cực tăng trưởng của khu vực phía Bắc" - như Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã đánh giá khi về thăm, làm việc năm 2022.

Với đà tăng trưởng hai con số trong 7 năm liên tiếp (2017 - 2022), kể cả trong những giai đoạn khó khăn do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19; GRDP bình quân đầu người năm 2022 của Quảng Ninh đạt 8.291 USD, gấp đôi bình quân cả nước, đứng đầu ở khu vực phía Bắc.

“Quảng Ninh trở thành một trong những tỉnh đi đầu cả nước trong công cuộc đổi mới” - Ảnh 3.

Lễ kỷ niệm đã thu hút hàng ngàn người dân vùng Mỏ đến tham dự.

Công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị, phát huy dân chủ xã hội chủ nghĩa gắn với xây dựng khối đại đoàn kết dân tộc đạt được nhiều kết quả tích cực, ngày càng đi sâu vào chất lượng.

Trên nền tảng và đà phát triển đã được tạo dựng, Quảng Ninh đặt mục tiêu hướng đến năm 2030 trở thành một tỉnh tiêu biểu của cả nước về mọi mặt; tỉnh kiểu mẫu giàu đẹp, văn minh, hiện đại, nâng cao đời sống mọi mặt của nhân dân; cực tăng trưởng của khu vực phía Bắc.

"Thành quả trong chặng đường 60 năm qua càng tiếp thêm sức mạnh mới, động lực mới, khí thế mới để Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc trong tỉnh tiếp nối vun đắp những giá trị cốt lõi của Quảng Ninh: "Thiên nhiên tươi đẹp - Văn hóa đặc sắc - Xã hội văn minh - Hành chính minh bạch - Kinh tế phát triển - Nhân dân hạnh phúc", Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ninh tin tưởng.

Quảng Ninh là một tỉnh đi đầu trong công cuộc đổi mới

Phát biểu tại buổi lễ, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng đã chúc mừng, biểu dương tinh thần đoàn kết, sự nỗ lực phấn đấu và những thành quả đáng tự hào mà Đảng bộ, chính quyền, nhân dân các dân tộc tỉnh Quảng Ninh đã đạt được trong 60 năm qua.

“Quảng Ninh trở thành một trong những tỉnh đi đầu cả nước trong công cuộc đổi mới” - Ảnh 4.

Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng phát biểu tại lễ kỷ niệm.

"Về Quảng Ninh hôm nay chúng ta đều nhận thấy, từ thành thị đến nông thôn, từ đất liền tới hải đảo tràn ngập sức sống mới, khí thế mới với tầm vóc mới, tạo niềm tin vững bước đi tới tương lai", Chủ tịch nước nhìn nhận.

Về nhiệm vụ thời gian tới, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng lưu ý, Quảng Ninh cần phát huy tốt hơn nữa vai trò cực tăng trưởng của khu vực phía Bắc; tiên phong thúc đẩy mạnh mẽ liên kết vùng, hình thành các vùng động lực, hành lang phát triển mới.

"Phát triển kinh tế phải đi đôi với phát triển văn hóa, xã hội, bảo đảm tiến bộ và công bằng xã hội; thường xuyên chăm sóc sức khỏe nhân dân; chăm lo an sinh xã hội; nâng cao chất lượng đời sống nhân dân", Chủ tịch nước chỉ đạo.

“Quảng Ninh trở thành một trong những tỉnh đi đầu cả nước trong công cuộc đổi mới” - Ảnh 5.

Quang cảnh khai mạc lễ kỷ niệm.

Với vị trí địa chiến lược đặc biệt trọng yếu về quốc phòng, an ninh và đối ngoại, là tỉnh có đường biên giới quốc gia trên bộ và trên biển, Quảng Ninh phải thường xuyên củng cố vững chắc thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân, "thế trận lòng dân", bảo đảm ổn định chính trị, bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia.

Đồng thời, kết hợp chặt chẽ phát triển kinh tế - xã hội với bảo đảm quốc phòng, an ninh; xây dựng tuyến biên giới hòa bình, hữu nghị, hợp tác, ổn định và phát triển.

"Phát huy truyền thống văn hóa, lịch sử vẻ vang của vùng Mỏ anh hùng, cùng với những thành tựu to lớn đạt được sau 60 năm thành lập tỉnh, tôi tin tưởng rằng Đảng bộ và nhân dân các dân tộc tỉnh Quảng Ninh sẽ tiếp tục giành được nhiều kết quả to lớn hơn nữa; không ngừng phấn đấu để Quảng Ninh luôn là một vùng rộng lớn, yên bình, bền vững; trở thành một tỉnh kiểu mẫu, giàu đẹp, văn minh, hiện đại, nhân dân ngày càng ấm no, hạnh phúc", Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng mong muốn.

Màn pháo hoa chào mừng kỷ niệm 60 năm thành lập tỉnh Quảng Ninh


Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.