Chính trị

Chủ tịch TP.HCM: Mục tiêu tăng trưởng cao, TP muốn "tự thách thức mình để phấn đấu"

07/12/2023, 16:44

Chủ tịch UBND TP.HCM khẳng định, chỉ tiêu tăng trưởng TP.HCM đặt ra 7,5-8% trong năm 2024 là rất cao, nhưng có cơ sở chính trị. TP.HCM muốn tự thử thách và phấn đấu cho mục tiêu này.

Chiều 7/12, kỳ họp HĐND TP.HCM khóa X, lần thứ 13 bước vào phiên chất vấn Chủ tịch UBND TP.HCM Phan Văn Mãi. 

Chủ tịch UBND TP.HCM Phan Văn Mãi đánh giá tăng trưởng kinh tế - xã hội năm 2023 TP.HCM bị ảnh hưởng lớn bởi tình hình thế giới và cả nước. Dự kiến, TP tiếp tục chịu tác động và khó khăn kéo dài trong năm 2024.

Ông Mãi nhận định dù kết quả thực hiện các chỉ tiêu nghị quyết Đại hội Đảng bộ TP chưa đạt như kế hoạch, song lãnh đạo TP khẳng định kết quả này cho thấy sự đóng góp và nỗ lực rất lớn của toàn hệ thống chính trị. Với 8 chỉ tiêu chưa đạt được, TP.HCM sẽ tập trung điều hành, có giải pháp khắc phục trong thời gian tới.

Riêng về vấn đề đầu tư công, dù đến nay tỷ lệ giải ngân mới đạt 51% vốn được giao nhưng khối lượng giải ngân rất lớn, gấp đôi năm 2022. 

"TP.HCM còn khoảng một tháng để giải ngân đầu tư công, giải quyết các vấn đề giải phóng mặt bằng, phấn đấu đạt 95% những dự án thuận lợi, không dưới 80% với những dự án lớn khó khăn, mốc phấn đấu không thấp hơn năm 2022", Chủ tịch UBND TP nói. 

Về nhiệm vụ 2024, TP.HCM đặt mục tiêu tăng trưởng 7,5-8%, ông Mãi nhìn nhận: Đây là chỉ tiêu rất cao và thách thức nhưng có cơ sở chính trị. Hằng năm tăng trưởng thành phố đều từ 8% trở lên và TP muốn "tự thách thức mình để phấn đấu".

TP.HCM đặt mục tiêu tăng trưởng năm 2024 cao nhưng có cơ sở - Ảnh 1.

Chủ tịch UBND TP.HCM Phan Văn Mãi tại kỳ họp HĐND TP.HCM khóa X, chiều 7/12. Ảnh: Thành Nhân

TP.HCM dự báo 3 kịch bản tăng trưởng: Tình hình bất lợi thì GRDP tăng 5-6,3%; tình hình trung bình thì GRDP tăng 6,3-7%; tình hình thuận lợi thì GRDP tăng 7,1-7,9%.

Bên cạnh đó, TP.HCM cũng xác định chủ đề năm 2024 là quyết tâm thực hiện hiệu quả chuyển đổi số và Nghị quyết số 98/2023/QH15 của Quốc hội.

Về thực hiện Nghị quyết 98, ông Mãi trình bày: TP tập trung tham mưu ban hành các văn bản hướng dẫn và thực hiện các nghị quyết HĐND TP đã thông qua; xây dựng các cơ chế thuộc thẩm quyền của UBND TP, HĐND TP; nghiên cứu các cơ chế vượt trội như triển khai TOD (mô hình phát triển đô thị theo định hướng phát triển giao thông công cộng), chính sách ưu đãi cho nhà đầu tư chiến lược, huy động nguồn lực phát triển đường sắt đô thị TP.

Đồng thời, TP sẽ triển khai đề án nâng cao hiệu lực hiệu quả nền công vụ; hoàn thành sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã trong năm 2025; tăng cường phân cấp, ủy quyền cho các địa phương…

TP cũng sẽ tập trung xây dựng đề án xây dựng TP.HCM thành trung tâm dịch vụ lớn nhất cả nước và khu vực; trình Bộ Chính trị thông qua chủ trương chính sách Trung tâm tài chính quốc tế…

Về lĩnh vực văn hóa xã hội, TP.HCM sẽ tập trung triển khai các dự án chào mừng kỷ niệm 50 năm thống nhất đất nước. Triển khai chương trình giảm nghèo, đề án triển khai chăm sóc sức khỏe cho người dân, đề án xã hội hóa phát triển y tế, giáo dục, văn hóa, thể thao...

TP cũng đang tập trung hoàn thiện đồ án điều chỉnh quy hoạch chung TP, sau đó là điều chỉnh quy hoạch phân khu.

Dự án mở rộng đường Nguyễn Thị Định ở TP.HCM tăng vốn gấp 10 lầnDự án mở rộng đường Nguyễn Thị Định ở TP.HCM tăng vốn gấp 10 lần

Dự án mở rộng đường Nguyễn Thị Định từ 6-7m bề rộng lên 30m được TP.HCM đề xuất kéo dài thời gian thực hiện lên 6 năm, tổng mức đầu tư cũng tăng lên 2.000 tỷ đồng so với kế hoạch xây dựng ở giai đoạn 2016-2020.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.