Thế giới

Ấn Độ đã thanh toán tiền cho Dự án đóng mới 2 tàu khu trục tại Nga

25/09/2019, 09:16

Hai tàu khu trục của Dự án 11356 sẽ được sản xuất tại Nga, hai chiếc còn lại sẽ được đóng tại Ấn Độ.

img
Tàu khu trục mang số hiệu F-50 thuộc Dự án 11356 của Nga.

Ấn Độ đã thanh toán hoàn toàn kinh phí để đóng mới 2 tàu khu trục của Dự án 11356, được đóng ở Nhà máy đóng tàu Baltic Yantar của Nga ở Kaliningrad.

Điều này đã được tuyên bố bởi Chủ tịch Tập đoàn đóng tàu Thống nhất của Nga (USC) Alexei Rakhmanov.

Theo ông Rakhmanov, Ấn Độ đã thanh toán tất cả theo thỏa thuận hợp đồng đóng mới 2 tàu khu trục của Dự án 11356. Việc khởi đóng sẽ bắt đầu trong tương lai. Đồng thời, ông nhấn mạnh rằng Nhà máy đóng tàu Baltic Yantar sẽ nỗ lực hết sức để đảm bảo việc xây dựng diễn ra đúng tiến độ.

Nga và Ấn Độ đã ký hợp đồng đóng mới 4 tàu khu trục của Dự án 11356 cho Hải quân Ấn Độ.

Theo các thỏa thuận hợp đồng, 2 tàu khu trục sẽ được đóng tại Nhà máy đóng tàu Baltic Yantar và 2 tàu khác sẽ đóng tại xưởng đóng tàu Goa của Ấn Độ.

Dự kiến, việc chuyển giao tàu cho Hải quân Ấn Độ sẽ được diễn ra vào tháng 6 và tháng 12 năm 2026.

Tàu khu trục thuộc Dự án 11356 của Nga được thiết kế để tấn công mục tiêu mặt nước, dưới lòng biển và trên không. Tàu có chiều dài 125 m, chiều rộng 15 m và có lượng giãn nước lên tới 3.850 tấn.

Vũ khí chính là 8 ống phóng thẳng đứng có khả năng sử dụng tên lửa chống hạm siêu thanh P-800 Oniks hoặc tổ hợp tên lửa hành trình đa năng Kalibr-NK với tầm bắn tối đa tới 2.500 km.

Ngoài ra, các tàu còn được trang bị pháo chính A-190 cỡ nòng 100 mm, 24 tên lửa phòng không tầm trung của hệ thống Shtil-1 với tầm bắn 50 km, 2 pháo phòng thủ tầm cực gần AK-630M cùng nhiều khí tài chống tàu ngầm khác.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.