Xã hội

Chủ tịch xã cùng cán bộ Tư pháp, hộ tịch khai thác cát lậu

12/06/2019, 15:07

Chủ tịch UBND xã Hồng Tiến và cán bộ Tư pháp, hộ tịch xã này khai thác cát trái phép, bị UBND TX Hương Trà (Thừa Thiên - Huế) phạt 22,5 triệu...

img
Phương tiện đang khai thác, vận chuyển cát trái phép tại khu vực suối Máu. Ảnh: Báo Thừa Thiên Huế

Sáng 12/6, UBND TX Hương Trà (Thừa Thiên - Huế) cho biết, vừa ban hành các Quyết định xử phạt về hành vi khai thác cát trái phép đối với 2 cán bộ xã Hồng Tiến là ông Lê Văn Hòa và Nguyễn Văn Hoành (cùng trú tại thôn 2, xã Hồng Tiến).

Đáng nói, trong 2 vị cán bộ đã có hành vi khai thác cát “lậu” này, ông Lê Văn Hòa là Chủ tịch UBND xã Hồng Tiến, còn ông Nguyễn Văn Hoành là cán bộ Tư pháp, hộ tịch xã này.

Ông Lê Văn Hòa bị phạt 7,5 triệu đồng, do đã thực hiện hành vi vi phạm là khai thác khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường (cát) không sử dụng vật liệu nổ công nghiệp mà không có Giấy phép khai thác với khối lượng khoáng sản đã khai thác 15 m3 tại khu vực suối Máu, gần Trạm quản lý đầu nguồn sông Hương (thôn 3, xã Hồng Tiến, TX Hương Trà).

Ông Nguyễn Văn Hoành bị phạt 15 triệu đồng, do đã thực hiện hành vi vi phạm hành chính là hai thác khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường (cát) không sử dụng vật liệu nổ công nghiệp mà không có Giấy phép khai thác với khối lượng khoáng sản đã khai thác 25 m3 tại khu vực suối Máu.

UBND TX Hương Trà cũng buộc ông Lê Văn Hòa và Nguyễn Văn Hoành trả lại khối lượng cát đã khai thác về vị trí ban đầu, đưa khu vực khai thác về trạng thái an toàn.

Ngoài ra, theo ông Nguyễn Xuân Ty, Chủ tịch UBND TX Hương Trà, cả 2 vị cán bộ đã thực hiện hành vi khai thác cát trái phép trên cũng sẽ bị xem xét kiểm điểm, xử lý kỷ luật về mặt chính quyền.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.