Thời sự

Chùm ảnh: Rừng phòng hộ Buôn Đôn bị lâm tặc "xẻ thịt"

07/08/2017, 14:10

Lâm tặc ngang nhiên đưa cưa lốc và phương tiện vào "xẻ thịt" rừng phòng hộ Buôn Đôn ở Đắk Lắk

2 copy

Rừng phòng hộ Buôn Đôn (Đắk Lắk) đang bị "xẻ thịt" (Ảnh: Ngọc Hùng).

Sau tuyên bố lệnh đóng cửa rừng tự nhiên của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, tuy nhiên thời gian qua rừng tự nhiên tại Đắk Lắk vẫn "chảy máu". Lâm tặc ngang nhiên mang cưa máy, xe cày vào rừng khai thác gỗ chở ra. Hàng loạt cây gỗ có đường kính từ 30 đến 60cm bị đón hạ, xe phách mang đi chỉ còn trơ lại cành lá và ván bìa không còn giá trị.

Đặc biệt, lâm tặc ngang nhiên khai thác gỗ gần Trạm Quản lí bảo vệ rừng, rồi tập kết gỗ thành đống bên Quốc lộ 29 nhưng chủ rừng và các đơn vị lực lượng chức năng thì không hay biết! Đó là thực trạng đang diễn ra tại rừng phòng hộ Buôn Đôn của tỉnh Đắk Lắk.

A2 copy

Những cây gỗ to đường kính từ 30 đến 60cm đã bị lâm tặc đón hạ xẻ phách mang đi, những đoạn gỗ rỗng ruột và tấm bìa không còn giá trị được bỏ lại (Ảnh: Ngọc Hùng).

3 copy

Một cây gỗ bằng lăng có đường kính hơn 1 người ôm, nằm bên Quốc lộ 29 vừa bị đốn hạ nhưng lâm tặc chưa kịp mang đi (Ảnh: Ngọc Hùng).

14

Một cây gỗ đường kính 60cm vừa bị lâm tặc đốn hạ, nhiều đoạn đã được xẻ hộp mang đi bỏ lại những tấm bìa (Ảnh: Ngọc Hùng).

16

Ván bìa và lá vừa héo để lại hiện trường và phần thân đã biến mất (Ảnh: Ngọc Hùng).

6 copy

Phần ngọn có đường kính gần 30cm để lại hiện trường (Ảnh: Ngọc Hùng).

4 copy

Những bi gỗ bị cưa hạ chưa kịp lấy đi....

1 copy

Một cây gỗ khác có đường kính gần 1m, phần thân đã bị rỗng ruột nên còn xót lại tại hiện trường (Ảnh: Ngọc Hùng).

5 copy

Một bãi tập kết gỗ nằm cách Quốc lộ 29 khoảng 200m....

A1 copy

... và cách Trạm quản lý Bảo về rừng rất gần nhưng không hề hay biết (Ảnh: Ngọc Hùng).

  A11
 

PV Báo Giao thông đã bí mật theo dõi và chứng kiến cảnh lâm tặc ngang nhiên mang phương tiện và máy cứa vào rừng khai thác gỗ (Ảnh: Ngọc Hùng).

A12

Chiếc xe cày thoải mái khai thác gỗ, sau khi  "no gỗ" rồi ì ạch bò" ra khỏi rừng (Ảnh: Ngọc Hùng)

Ảnh chụp Màn hình 2017-08-06 lúc 22.43.07

Trong lúc lâm tặc ngang nhiên tàn sát rừng phòng hộ thì Trạm QL BVR phòng hộ Buôn Đôn "cửa đóng then cài".

Được biết, rừng phòng hộ Buôn Đôn có diện tích 10.229ha nằm trọn trong địa giới hành chính của xã Krông Na (Buôn Đôn) gồm có 10 tiểu khu: 469, 439, 460, 462, 467, 453, 454, 440, 436, 444. Trong đó, có 5 Trạm Quản lý bảo về rừng, thường xuyên 24/24. Rừng phòng hộ do Ban quản lý rừng phòng hộ Buôn Đôn quản lý.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.