Xã hội

Chùm ảnh: Xuyên Tết căng mình phòng chống nhập cảnh trái phép ở biên giới

02/01/2021, 09:56

Bộ đội Biên phòng Quảng Ninh chốt trực xuyên Tết phòng chống xuất nhập cảnh trái phép qua khu vực biên giới.

img

Mặc giá rét cắt da, cắt thịt, những người lính thuộc Đồn Biên phòng Trà Cổ (TP Móng Cái, Quảng Ninh) vẫn chốt trực 24/24h tại các điểm mốc biên giới

Ghi nhận của PV Báo Giao thông trên các tuyến biên giới trong 2 ngày đầu năm mới của Bộ đội Biên phòng Quảng Ninh nơi tuyến đầu phòng, chống xuất nhập cảnh trái phép: Dọc các tuyến biên giới bộ, các chốt, trạm kiểm soát được các đồn biên phòng phối hợp đặt ở các vị trí “yếu điểm” mà các đối tượng xuất nhập cảnh trái phép. có thể lợi dụng qua, lại biên giới.

Cùng với đó, bất kể ban ngày, hay đêm đông lạnh giá, lực lượng cơ động của các đơn vị đều tổ chức tuần tra, mật phục, không một phút nghỉ ngơi.

img

Chốt kiểm soát của Đồn Biên phòng Bắc Sơn tại xã Bắc Sơn (TP Móng Cái, Quảng Ninh)

img

Những ngày đầu năm mới 2021, trong khi người dân nườm nượp, rộn rã đón Tết, thì nơi bìa rừng lạnh giá, bờ sông lạch biển hun hút gió rét cắt da, những người lính Bộ đội Biên phòng Quảng Ninh vẫn đang chắc tay súng, căng mắt quan sát từng dấu hiệu, hành động lạ, kiên quyết không để bị động, bất ngờ để bảo vệ biên giới dài, phòng chống các đối tượng xuất nhập cảnh trái phép

img

Một gò cát, một lạch sông đều in dấu tuần tra của cán bộ Đồn Biên phòng Trà Cổ

img

Đồn Biên phòng Pò Hèn, xã Hải Sơn (TP Móng Cái) cùng với nhân dân tuần tra, kiểm soát chặt chẽ trên tuyến biên giới phụ trách.

img

Đại tá Lê Xuân Men, Phó Chính uỷ Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Ninh chia sẻ: Năm 2020, để quản lý, bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới quốc gia và thực hiện có hiệu quả công tác phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn, Bộ đội Biên phòng Quảng Ninh đã duy trì hoạt động Sở chỉ huy phía trước (gồm 5 đồng chí, do 1 đồng chí Phó Chỉ huy trưởng phụ trách); đã thành lập và duy trì đến thời điểm hiện tại là 90 tổ (chốt) với 473 cán bộ, chiến sỹ và 7 tổ cơ động với 47 cán bộ, chiến sỹ trên biên giới và trên biển thực hiện nhiệm vụ phòng, chống dịch và chống xuất nhập cảnh trái phép

img

Đồn Biên phòng Đảo Trần, xã Thanh Lân (Cô Tô) triển khai phương án đấu tranh phòng, chống tội phạm trong dịp đầu năm mới

img

Trong năm 2020, Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Ninh đã phát hiện, ngăn chặn, bắt giữ, xử lý và tổ chức cách ly đối với người xuất nhập cảnh trái phép qua biên giới 376 vụ/2.058 người. Sau khi dịch bệnh được kiểm soát, thực hiện nhiệm vụ kép, đã phối hợp giải quyết thủ tục nhập cảnh cho 2.095 nhà đầu tư, chuyên gia kỹ thuật, nhà quản lý doanh nghiệp, lao động tay nghề cao người nước ngoài vào làm việc tại Việt Nam; giải quyết thủ tục cho thuyền viên rời tầu (do hết hợp đồng lao động, nhập cảnh hồi hương...) cách ly theo quy định, tổng số 2.363 thuyền viên...

img

Cán bộ Đồn Biên phòng Thanh Lân (Cô Tô) xuống địa bàn phối hợp tuyên truyền về phòng, chống tội phạm và dịch Covid-19

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.