Khám phá

Chứng kiến cây "cụ tổ" 9.500 tuổi

31/12/2015, 20:06
image

Cây Old Tjikko được mệnh danh là sống lâu nhất thế giới bởi nó đã tồn tại hàng ngàn năm qua.

20151208-031831-4_600x336
Cây Old Tjikko tùng bách được công nhận là cây vô tính đơn thân cổ xưa nhất thế giới với hơn 9.500 năm tuổi.

Old Tjikko là cây thuộc họ tùng bách, chỉ cao chưa đầy 5m, nhưng đã sống sót qua hàng nghìn năm trong khí hậu khắc nghiệt của vùng núi Thụy Điển.

Với chiều cao chỉ khoảng 4,8m, cây Old Tjikko khá nhỏ bé so với những họ hàng 25m của mình ở núi Fulufjället, Thụy Điển. Tuy nhiên, cây tùng bách tuyệt vời này được công nhận là cây vô tính đơn thân cổ xưa nhất thế giới.

Cây này đã được giáo sư Leif Kullman thuộc Đại học Umeå tìm thấy vào năm 2004. Các nhà khoa học sau đó xác định nó đã sống qua 9.500 năm nhờ phương pháp định tuổi bằng đồng vị cacbon. Theo các nhà khoa học, hiện tại cây Old Tjikko vẫn tiếp tục phát triển. 

Ngoài Tjikko, thế giới còn có nhiều cây cổ xưa như cây thông Methuselah gần 5.000 năm tuổi ở California (Mỹ)...

                                                  (Nguồn clip: NeoNews)

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.