Thời sự Quốc tế

Cố vấn Mỹ: Cần thách thức ảnh hưởng của Nga ở Bắc Cực

23/05/2019, 12:29

Ông Bolton cũng lưu ý rằng Hoa Kỳ dự định xây dựng các tàu phá băng mới để hoạt động ở Bắc Băng Dương.

img
Một tàu phá băng của lực lượng Bảo vệ bờ biển Mỹ (ảnh minh họa: United States Coast Guard)

Cố vấn an ninh của Tổng thống Mỹ Donald Trump - ông John Bolton nói rằng lực lượng Cảnh sát biển của Hoa Kỳ sẽ mở đường cho việc khôi phục vị trí số 1 của nước này ở Bắc Cực và giúp chống lại ảnh hưởng quân sự ngày càng tăng của Nga trong khu vực đặc biệt này.

"Các bạn sẽ giúp Hoa Kỳ thách thức ảnh hưởng quân sự ngày càng tăng của Nga ở Bắc Cực và phản đối yêu sách phi pháp của Trung Quốc đối với cái gọi là "tình trạng gần Bắc cực", - quan chức Mỹ nhấn mạnh.

Ông Bolton cũng lưu ý rằng Hoa Kỳ dự định xây dựng các tàu phá băng mới có khả năng cung cấp sự hiện diện quanh năm của Mỹ quanh năm ở Bắc Cực để đối đầu với Nga và Trung Quốc.

Trước đó, Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo nói rằng Washington muốn hợp tác với Moscow ở Bắc Cực.

Đồng thời, ông Mike Pompeo cũng lưu ý rằng Hội đồng Bắc Cực đã trở nên chú ý hơn đến mối đe dọa của Trung Quốc và Nga.

Người đứng đầu ngành ngoại giao Mỹ cũng tuyên bố, việc Moscow yêu cầu các quốc gia khác phải xin phép tàu của họ dọc theo tuyến đường biển phía Bắc là bất hợp pháp.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.