Điều tra

Côn đồ hành hung nữ nhân viên gác chắn tàu: Sẽ khởi tố, xử lý theo quy định

21/02/2023, 19:01
image

Công an quận Thanh khê (TP.Đà Nẵng) đang củng cố hồ sơ xử lý nhóm thanh niên hành hung nữ nhân viên gác chắn.

Liên quan vụ 3 nam thanh niên hành hung nữ nhân viên gác chắn tại Đà Nẵng, chiều 21/2, Thượng tá Trần Văn Tám, Trưởng Công an quận Thanh Khê (TP.Đà Nẵng) cho biết, cơ quan công an đang tiến hành các thủ tục để khởi tố, tạm giam 3 người này để xử lý theo quy định pháp luật.

img

Công an làm việc với nhóm thanh niên hành hung nữ nhân viên gác chắn tàu

Theo Thượng tá Trần Văn Tám, đây là hành vi côn đồ, hung hãn phải xử lý nghiêm.

Cụ thể, 3 người hành hung 2 nữ nhân viên gác chắn tàu hỏa bị cơ quan công an triệu tập làm việc là Dương Quang Tuấn (39 tuổi), Huỳnh Quang Huy (22 tuổi, trú tại phường Chính Gián) và Lương Huỳnh Minh Trí (32 tuổi, trú tại phường Hòa Khê, cùng quận Thanh Khê).

Như Báo Giao thông đưa tin, tối 19/2, chị Đặng Thị Nguyệt (38 tuổi, trú tại quận Thanh Khê, Đà Nẵng) và chị Võ Thị Thùy Trinh (trú quận Thanh Khê) làm nhiệm vụ tại gác chắn Xuân Hà, Km 789+524 đoạn giao nhau với đường Hà Huy Tập, quận Thanh Khê, TP.Đà Nẵng.

Khoảng 20h cùng ngày có tín hiệu báo tàu chạy qua nên 2 nữ nhân viên hạ cần barie theo quy định.

Theo lời chị Nguyệt, lúc đó có 3 người đàn ông (không rõ lai lịch) chạy xe máy đến, yêu cầu mở gác chắn để đi qua.

Chị Nguyệt và chị Trinh không đồng ý mở gác chắn thì bị những người này hành hung.

Chồng chị Nguyệt chạy đến can ngăn cũng bị đánh.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.