An ninh hình sự

Con rể đánh mẹ vợ tử vong vì can "dạy" vợ

17/06/2015, 15:14

Thấy con gái bị chồng đánh, bà Ngọc chạy đến can ngăn cũng bị đánh chấn thương sọ não, tử vong sau đó.

benhvien-5629-1434508231
Người vợ đang được cấp cứu tại bệnh viện. Ảnh: Phúc Hưng

Sáng 17/6, Công an tỉnh Sóc Trăng khám nghiệm hiện trường và tử thi bà Ngọc (70 tuổi, ngụ huyện Trần Đề, tỉnh Sóc Trăng) để làm rõ vụ án. Nghi can Trịnh Minh Châu (42 tuổi), con rể của nạn nhân, đang điều trị do ngộ độc thuốc trừ sâu và được cảnh sát giám sát chặt chẽ.

Theo điều tra ban đầu, tối 16/6, Trịnh Minh Châu và con gái bà Ngọc cãi nhau. Trong lúc tức giận, người chồng lấy cây đánh vợ trọng thương. Biết chuyện, bà Ngọc chạy đến can ngăn cũng bị con rể đánh trúng đầu, bất tỉnh. Ngay sau đó Châu uống thuốc trừ sâu.

Nghe tiếng đứa con 2 tuổi của vợ chồng Châu gào khóc, người dân chạy đến phát hiện vụ việc, đưa cả nhà đi cấp cứu.

Bệnh viện cho hay, Châu nhập viện trong tình trạng ngộ độc thuốc trừ sâu nặng, chị vợ bị gãy xương 2 tay, riêng bà Ngọc bị chấn thương sọ não đã tử vong.

"Nguyên nhân vụ việc có thể do ghen tuông", một cán bộ điều tra nhận định. 

* Tiêu đề do BBT đặt lại

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.