Điều tra

Con rể “hờ” đâm mẹ vợ tử vong, đâm bố vợ nhập viện cấp cứu

20/08/2021, 14:25

Sau khi có hơi men, người đàn ông đến nhà cha mẹ vợ “hờ” nói chuyện, rồi xảy ra mẫu thuẫn, đối tượng dung kéo đâm nạn nhân thương vong.

Ngày 20/8, theo nguồn tin của Báo Giao thông, Công an huyện Cái Nước (Cà Mau) đang điều tra, làm rõ vụ con rể “hờ” đâm cha mẹ vợ thương vong.

Theo điều tra ban đầu, vào tối 19/8, Nguyễn Minh Tuấn (44 tuổi, ngụ xã Tân Hưng Đông, huyện Cái Nước, Cà Mau) và bà P.T.B. (ngụ ấp Kinh Lách, xã Hòa Mỹ) sống chung với nhau như vợ chồng.

img

Mâu thuẫn, con rễ "hờ" dùng kéo đâm cha mẹ vợ thương vong. (Ảnh minh họa)

Quá trình sống chung, cả 2 xảy ra mâu thuẫn, nên bà B. bỏ về nhà cha mẹ ruột là ông P.V.T. (66 tuổi) và bà N.T.N. (63 tuổi; cùng ngụ ấp Kinh Lách, xã Hòa Mỹ).

Đến tối 19/8, sau khi nhậu cùng người quen (cách nhà ông T. khoảng 300m), Tuấn chạy xe đến nhà ông T. để nói chuyện liên quan đến người “vợ hờ”. Tại đây, giữa Tuấn và ông T. xảy ra mâu thuẫn.

Lúc này, Tuấn dùng kéo đâm ông T. trọng thương. Không dừng lại ở đó, Tuấn tiếp tục dùng kéo đâm bà N., khiến nạn nhân tử vong tại chỗ.

Ngay sau đó, ông T. được người thân đưa đến Bệnh viện Đa khoa huyện Cái Nước cấp cứu.

Về phần Tuấn, sau khi gây án đã đến công an xã Tân Hưng Đông đầu thú vào khoảng 23h cùng ngày.

Vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, làm rõ.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.