Điều tra

Công an Bình Thuận bắt giữ nhiều học sinh, sinh viên buôn pháo lậu

05/01/2024, 19:34

Chỉ trong 15 ngày đầu mở đợt cao điểm trấn áp tội phạm, lực lượng công an đã bắt giữ 20 đối tượng mua bán trái phép pháo nổ, trong đó có nhiều học sinh, sinh viên.

Chiều 5/1, tại buổi họp mặt báo chí đầu năm 2024, cơ quan Công an tỉnh Bình Thuận thông tin nhiều vấn đề nóng trong năm 2023 và nhiệm vụ trọng tâm sắp triển khai.

Công an Bình Thuận bắt giữ nhiều học sinh, sinh viên buôn pháo lậu- Ảnh 1.

Đại tá Lê Quang Nhân, Giám đốc Công an tỉnh Bình Thuận trao đổi thông tin với báo giới.

Đại tá Lê Quang Nhân, Giám đốc Công an tỉnh Bình Thuận cho biết, tình hình an ninh trật tự trên địa bàn tỉnh trong năm 2023 được đảm bảo. Trong đó, nổi bật đó là phát động 5 đợt cao điểm tấn công trấn áp mạnh các loại tội phạm.

"Các loại tội phạm hình sự nguy hiểm, tội phạm tín dụng đen, cho vay lãi nặng, tội phạm cờ bạc bị xử lý nghiêm. Không để tồn tại các băng nhóm tội phạm nguy hiểm, hoạt động theo kiểu xã hội đen, băng nhóm hoạt động liên huyện, liên tỉnh gây bức xúc trong nhân dân", đại tá Nhân nhấn mạnh.

Trong năm 2024, công an tỉnh đặt mục tiêu kéo giảm ít nhất 5% tội phạm về trật tự xã hội so với năm 2023. Trước mắt là thực hiện có hiệu quả đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, bảo đảm an ninh trật tự tết Giáp Thìn 2024.

Đồng thời mở các đợt cao điểm tấn công, trấn áp, truy nã tội phạm, giải quyết các vấn đề phức tạp về tội phạm trên các tuyến, địa bàn, lĩnh vực trọng điểm.

Nâng cao hiệu quả công tác tuần tra, kiểm soát, xử lý vi phạm trật tự an toàn giao thông, kiềm chế không để TNGT gia tăng; Xử lý nghiêm các vi phạm nồng độ cồn, chở quá tải...

Công an Bình Thuận bắt giữ nhiều học sinh, sinh viên buôn pháo lậu- Ảnh 2.

Toàn cảnh buổi họp tại trụ sở Công an tỉnh Bình Thuận chiều 5/1.

Đại tá Đinh Kim Lập, Phó giám đốc Công an tỉnh Bình Thuận cho biết, trong đợt cao điểm trấn áp tội phạm vừa qua nổi lên tình trạng mua bán, tàng trữ pháo lậu dịp cận Tết.

Chỉ trong 15 ngày ra quân đợt cao điểm, các lực lượng đã phát hiện 14 trường hợp mua bán pháo lậu trái phép, tạm giữ 20 đối tượng.

"Rất xót xa khi chúng tôi bắt giữ nhiều đối tượng rất trẻ là sinh viên, học sinh mua bán pháo trái phép, mức phạt rất nặng và có thể chịu án hình sự", đại tá Đinh Kim Lập nói.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.