Bóng đá

Công Phượng xuất ngoại thi đấu: Liệu có quá tam ba bận?

16/12/2022, 17:51

Tiền đạo Nguyễn Công Phượng chia tay HAGL để chuyển sang thi đấu cho CLB Yokohama tại J-League 1 (Nhật Bản).

Sau khi kết thúc hợp đồng với HAGL, tiền đạo Nguyễn Công Phượng đã quyết định ra nước ngoài để tìm thử thách mới.

Điểm đến của ngôi sao gốc Nghệ An là CLB Yokohama ở giải J-League 1 của Nhật Bản.

img

Công Phượng chia tay HAGL để gia nhập Yokohama

Theo nhiều nguồn tin xác nhận, Công Phượng sẽ ký hợp đồng có thời hạn 2 năm với đội bóng đất nước mặt trời mọc.

Trước đây, việc một cầu thủ xuất ngoại thi đấu được xem là tin vui với bóng đá Việt Nam.

Tuy nhiên trong một vài năm qua, mỗi khi cầu thủ gốc Việt xuất ngoại đa phần người hâm mộ đều đặt ra câu hỏi “Liệu đây có phải là hợp đồng thương mại?”.

Điều này cũng rất dễ hiểu bởi trong quá khứ đã có rất nhiều ngôi sao trên dải đất hình chữ S sang các nước có nền bóng đá phát triển để “du học” nhưng đa phần đều trở về với hai bàn tay trắng.

Trên “đất khách quê người” các ngôi sao của bóng đá Việt Nam chủ yếu chỉ ngồi dự bị và hầu như không có cơ hội để thể hiện bản thân.

Có thể kể đến trường hợp của hậu vệ Đoàn Văn Hậu, gần hơn là chuyến xuất ngoại của tiền vệ Nguyễn Quang Hải.

Trong giai đoạn đầu mùa, cựu sao Hà Nội FC thường xuyên được đá chính cho đội một của Pau FC nhưng do không thể hiện được nhiều nên đã mất chỗ đứng.

Dù hợp đồng giữa Hải “con” và Pau FC chưa đáo hạn nhưng với tình hình hiện tại, ngôi sao gốc Đông Anh có lẽ cũng khó thành công ở Ligue 2.

Bên cạnh đó còn rất nhiều ngôi sao bóng đá Việt Nam từng đi du học thất bại như bộ đôi Xuân Trường, Tuấn Anh của HAGL.

Bản thân Công Phượng cũng từng có thời gian thi đấu ở nước ngoài trong màu áo của các đội bóng Mito Hollyhock (2016), Incheon United (2019) và Sint-Truiden (2019).

Nhưng trong suốt quãng thời gian ấy, cựu sao HAGL cũng chỉ có tất cả 10 lần ra sân. Đây là con số quá ít ỏi và không thể đáp ứng được kỳ vọng.

img

Văn Hậu từng thất bại trong màu áo SC Heerenveen

Có rất nhiều nguyên nhân dẫn đến thất bại của cầu thủ Việt Nam hay cụ thể là Công Phượng khi xuất ngoại.

Tiêu biểu có thể kể đến là khả năng thích nghi kém, thua thiệt về thể hình, thể lực, ngoại ngữ chưa tốt hay tâm lý thi đấu không vững.

Quay lại với chuyến “du học” của Công Phượng. Trong lần trở lại này, tiền đạo sinh năm 1995 đã có sự chuẩn bị rất kỹ cả về chuyên môn lẫn yếu tố tâm lý.

Nhưng việc anh có thể thành công hay không vẫn còn là một dấu hỏi rất lớn và cần thời gian để chứng minh.

Và nếu tiếp tục thất bại như những lần trước, liệu Công Phượng có còn thời để làm lại khi giờ đây anh đã bước tới tuổi 27.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.