Xã hội

Covid-19 ngày 13/7: Thêm 2 bệnh nhân nhiễm SARS-CoV-2 tử vong

13/07/2021, 21:00

Dịch Covid-19 hôm nay ngày 13/7: 2 ca tử vong do Covid-19 ở TP.HCM và An Giang đều có bệnh lý nền nặng.

img

Thông tin diễn biến dịch Covid-19 ở Việt Nam và thế giới liên tục được cập nhật trên Báo Giao thông.

Tin tức Covid-19 hôm nay mới nhất

Tiểu ban điều trị Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19 thông báo 2 ca tử vong do COVID-19 số 131 và 132.

CA TỬ VONG 131: BN2983 nữ, 65 tuổi, người nhập cảnh tại An Giang. Ngày 5/5, bệnh nhân xét nghiệm SARS-CoV-2 cho kết quả dương tính và được điều trị tại Bệnh viện Đa khoa Khu vực An Giang.

Bệnh nhân tử vong vì viêm phổi do mắc COVID-19 trên bệnh nhân tăng huyết áp, đái tháo đường type 2.

Ngày 13/5, bệnh nhân được chuyển Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới TP.HCM với chẩn đoán vào viêm phổi nặng biến chứng suy hô hấp tiến triển do nhiễm SARS-CoV-2, tràn khí màng phổi phải đang đặt dẫn lưu ngày thứ 4 trên bệnh nhân tăng huyết áp, đái tháo đường type 2.

Đến 22h ngày 10/7, bệnh nhân tử vong vì viêm phổi nặng biến chứng suy hô hấp tiến triển do nhiễm SARS-CoV-2, sốc nhiễm trùng, xuất huyết não trên bệnh nhân tăng huyết áp - đái tháo đường (COVID-19 đã điều trị, có kết quả xét nghiệm PCR âm tính 4 lần).

CA TỬ VONG 132 là BN17165, nữ 77 tuổi, trú tại quận Bình Tân, TP.HCM. Bệnh nhân có tiền sử tăng huyết áp, đái tháo đường type 2, gãy cổ xương đùi cũ đã phẫu thuật.

Ngày 27/6, xét nghiệm SARS-CoV-2 có kết quả dương tính và được điều trị tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới TP.HCM. Đến ngày 10/7, bệnh nhân tử vong: vì sốc nhiễm trùng, viêm phổi nặng do nhiễm SARS-CoV-2 trên bệnh nhân tăng huyết áp, đái tháo đường type 2, gãy cổ xương đùi cũ.

Tối nay, thêm 852 ca mắc mới Covid-19, TP. HCM 546 ca

Bộ Y tế thông tin tính từ 13h đến 18h ngày 13/7 có 852 ca mắc mới (BN33649-34500), gồm: 3 ca cách ly ngay sau khi nhập cảnh tại Tây Ninh. Và 849 ca ghi nhận trong nước tại TP. Hồ Chí Minh (546), Bình Dương (186), Long An (49), Đồng Tháp (19), Phú Yên (15), Hưng Yên (8 ), Hà Nội (6), Cần Thơ (5), An Giang (4), Đà Nẵng (4), Trà Vinh (3), Kiên Giang (3), Bắc Giang (1); trong đó 759 ca được phát hiện trong khu cách ly hoặc khu đã được phong toả.

Trong ngày 13/7, Việt Nam ghi nhận 2.301 ca mắc mới, TP. Hồ Chí Minh (1.797 ca), Bình Dương (186), Long An (130), Đồng Tháp (31), Bà Rịa - Vũng Tàu (27), Phú Yên (26), Vĩnh Long (23), Đồng Nai (12), Bến Tre (11), Hà Nội (8 ), Hưng Yên (8 ), Tây Ninh (5), Cần Thơ (5), An Giang (4), Đà Nẵng (4), Trà Vinh (3), Kiên Giang (3), Quảng Ngãi (2), Bình Thuận (2), Bắc Ninh (2), Bắc Giang (2), Nam Định (1), Nghệ An (1), Lào Cai 1), Bình Phước (1), Thanh Hóa (1)…; trong đó 2.095 ca được phát hiện trong khu cách ly hoặc khu đã được phong toả.

Thông tin chi tiết các ca mắc mới, gồm 3 ca cách ly ngay sau khi nhập cảnh:

3 CA BỆNH (BN33708-BN33709, BN33714) được cách ly ngay sau khi nhập cảnh tại tỉnh Tây Ninh. Ngày 20/6/2021, nhập cảnh Việt Nam qua Cửa khẩu Quốc tế Mộc Bài, tỉnh Tây Ninh và được cách ly ngay sau khi nhập cảnh tại tỉnh Tây Ninh..

Ca ghi nhận trong nước:

14 CA BỆNH (BN33649-BN33653, BN33657-BN33661, BN33673, BN33675, BN33702, BN33715-BN33716) tại tỉnh Phú Yên: là các trường hợp trong khu cách ly, khu phong tỏa.

3 CA BỆNH (BN33654-BN25656) tại tỉnh Trà Vinh: 2 ca là các trường hợp F1 đã được cách ly từ trước; 1 ca có tiền sử đi về từ tỉnh Bình Dương.

5 CA BỆNH (BN33662-BN33663, BN33667-BN33668, BN33671) tại TP. Cần Thơ: là các trường hợp trong khu cách ly, khu vực đã được phong tỏa, liên quan đến chợ Tân An.

6 CA BỆNH (BN33664-BN33666, BN33669-BN33670, BN33672) tại TP. Hà Nội: là các trường hợp F1 đã được cách ly từ trước.

8 CA BỆNH (BN33674, BN33676-BN33677, BN33679, BN33682, BN33685-BN33686, BN33689) tại tỉnh Hưng Yên: là các trường hợp trong khu cách ly và khu vực đã được phong toả. Kết quả xét nghiệm dương tính với SARS-CoV-2.

19 CA BỆNH (BN33678, BN33680-BN33681, BN33683-BN33684, BN33687-BN33688, BN33690-BN33701) tại tỉnh Đồng Tháp: là các trường hợp trong khu cách ly và khu vực đã được phong toả.

4 CA BỆNH (BN33703-BN33706) tại TP. Đà Nẵng: là các trường hợp F1 đã được cách ly từ trước..

1 CA BỆNH (BN33707) tại tỉnh Bắc Giang: nữ, 3 tuổi, địa chỉ tại huyện Tân Yên, tỉnh Bắc Giang; là F1 của BN24824 đã được cách ly từ trước.

4 CA BỆNH (BN33710-BN33713) tại tỉnh An Giang: là các trường hợp trong khu cách ly, khu vực đã được phong tỏa.

3 CA BỆNH (BN33717-BN33719) tại tỉnh Kiên Giang: đang điều tra dịch tễ.

49 CA BỆNH (BN33720-BN33768) tại tỉnh Long An: 23 ca là các trường hợp trong khu cách ly, khu vực đã được phong tỏa; 26 ca có tiền sử đi về từ TP. Hồ Chí Minh.

186 CA BỆNH (BN33769-BN33954) tại tỉnh Bình Dương: 111 ca là các trường hợp F1 đã được cách ly từ trước; 20 ca có tiền sử về từ TP. Hồ Chí Minh; 55 ca đang điều tra dịch tễ.

546 CA BỆNH (BN33955-BN34500) tại TP. Hồ Chí Minh: 514 ca là các trường hợp trong khu cách ly, khu vực đã được phong tỏa; 32 ca đang điều tra dịch tễ.

Thêm 5 bệnh nhân Covid-19 tử vong, 3 người ở TP.HCM

Chiều 13/7, Tiểu ban điều trị Ban chỉ đạo phòng, chống COVID-19 thông báo 5 ca tử vong do COVID-19 số 126-130 là các ca bệnh tại 3 tỉnh, thành phố.

Ca tử vong thứ 126: BN17488 (nữ 38 tuổi, địa chỉ huyện Hóc Môn, TP.HCM), tiền sử suy thận mạn, chạy thận nhân tạo chu kỳ. Kết quả dương tính ngày 29/6, điều trị tại Bệnh viện Điều trị Covid-19 Củ Chi. Bệnh nhân tử vong lúc 16h ngày 5/7 với chẩn đoán tử vong viêm phổi do SARS-CoV-2 biến chứng suy hô hấp tiến triển trên bệnh nhân suy thận mạn, chạy thận nhân tạo chu kỳ.

Ca tử vong thứ 127: BN14625 (nam 39 tuổi, địa chỉ quận 1, TP.HCM), tiền sử lao phổi đã điều trị 2 lần. Kết quả dương tính ngày 21/6, bệnh nhân được điều trị tại Bệnh viện Phạm Ngọc Thạch, TP.HCM và tử vong và ngày 6/7 với chẩn đoán tử vong viêm phổi do SARS-CoV-2 mức độ nguy kịch biến chứng suy hô hấp cấp tiến triển, sốc nhiễm trùng, tổn thương thận cấp, di chứng lao phổi.

Ca tử vong thứ 128: BN13298 (nam, 61 tuổi, địa chỉ quận 8, TP.HCM), tiền sử tăng huyết áp 10 năm nay. Xét nghiệm SARS-CoV-2 cho kết quả dương tính ngày 20/6, được điều trị tại Bệnh viện Phạm Ngọc Thạch. Bệnh nhân tử vong vào ngày 6/7 với chẩn đoán tử vong viêm phổi do SARS-CoV-2 mức độ nguy kịch biến chứng suy hô hấp cấp tiến triển, tổn thương thận cấp trên bệnh nhân tăng huyết áp.

Ca tử vong thứ 129: BN18753 (nữ, 48 tuổi, địa chỉ huyện Thống Nhất, Đồng Nai), tiền sử tăng huyết áp, đái tháo đường type 2, béo phì. Bệnh nhân có xét nghiệm SARS-CoV-2 cho kết quả dương tính 2/7, được điều trị tại Bệnh viện Phổi Đồng Nai. Bệnh nhân tử vong ngày 7/7 với chẩn đoán tử vong đột tử nghi do nhồi máu cơ tim trên bệnh nhân tăng huyết áp, đái tháo đường type 2, béo phì, có rối loạn men gan, lipid máu.

Ca tử vong thứ 130: BN12451 (nam, 55 tuổi, địa chỉ huyện Lục Ngạn, Bắc Giang), tiền sử xơ gan do rượu, phát hiện mắc Covid-19 ngày 15/6, điều trị tại BV huyện Tân Yên. Ngày 23/6, bệnh nhân được chuyển đến Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bắc Giang. Ngày 3/7, bệnh nhân được chuyển đến BV Bệnh nhiệt đới Trung ương. Bệnh nhân tử vong vào 8 giờ 08 phút ngày 11/7 với chẩn đoán tử vong do sốc nhiễm khuẩn, viêm phổi ARDS do SARS-CoV-2, tràn khí màng phổi, tràn khí trung thất, viêm mô tế bào cẳng chân phải trên bệnh nhân xơ gan.

img

Lực lượng chức năng phun khử khuẩn khu vực có ca nhiễm Covid-19 bị phong tỏa.

Trưa nay, 983 ca mắc mới, TP.HCM thêm 886 bệnh nhân

Theo bản tin trưa 13/7 của Bộ Y tế, Việt Nam có thêm 982 bệnh nhân trong nước và một người nhập cảnh mắc Covid-19. TP.HCM có thêm 886 bệnh nhân Covid-19 sau 6 giờ.

834 bệnh nhân ở TP.HCM là các trường hợp trong khu cách ly, vùng phong tỏa; 52 người đang được điều tra dịch tễ.

Các tỉnh, thành phố có thêm ca mắc gồm TP.HCM (886), Long An (29), Bà Rịa - Vũng Tàu (27), Đồng Tháp (12), Bến Tre (11), Phú Yên (4), Quảng Ngãi (2), Bình Thuận (2), Bắc Ninh (2), Nam Định (1), Nghệ An (1), Bắc Giang (1), Hà Nội (1), Lào Cai (1), Bình Phước (1), Thanh Hóa (1). Trong đó, 920 ca được phát hiện ở khu cách ly hoặc vùng phong tỏa.

Tính đến 13h ngày 13/7, Việt Nam có tổng cộng 31.706 ca ghi nhận trong nước và 1.942 ca nhập cảnh. Số lượng ca mắc mới ghi nhận trong nước tính từ ngày 27/4 đến nay là 30.136 ca, trong đó có 6.557 bệnh nhân đã được công bố khỏi bệnh.

img

TP.HCM lên kế hoạch tiêm vacicne đợt 5 cho người dân. Ảnh- Duy Hiệu.

Ca tử vong thứ hai do Covid-19 ở Tiền Giang là Phó hiệu trưởng 41 tuổi

Trưa 13/7, Ban chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh Covid-19 tỉnh Tiền Giang cho hay, ca tử vong Covid-19 trên địa bàn TP. Mỹ Tho là Phó hiệu trưởng Trường THPT, đang điều trị tại bệnh viện dã chiến tỉnh.

Bệnh nhân L.T.L. (41 tuổi, ngụ tại khu phố 2, phường 10, TP. Mỹ Tho), có bệnh nền là bệnh gout, nhưng tử vong lúc 0h30 sáng 13/7 tại Bệnh viện dã chiến số 2 do bệnh Covid-19 quá nặng phải thở máy 1 tuần qua.

Ngày 27/6, bệnh nhân được test nhanh Covid-19 tại Trung tâm Y tế TP. Mỹ Tho với kết quả dương tính SARS-CoV-2. Sau đó, ông được lấy mẫu xét nghiệm PCR cùng vợ và 2 con. Kết quả, 4 người trong gia đình đều dương tính với SARS-CoV-2 và được đưa đến bệnh viện dã chiến số 2 điều trị.

Hiện, chính quyền TP.Mỹ Tho cùng ngành y tế địa phương thực hiện các bước theo quy định của Bộ Y tế đối với người mắc bệnh Covid-19 tử vong, đưa đi hỏa táng.

Trước đó, bệnh nhân 11793 (61 tuổi, ngụ khu phố 3, phường 9, TP.Mỹ Tho) tử vong ngày 21/6. Như vậy, đến nay Tiền Giang có 2 ca tử vong có liên quan đến dịch bệnh Covid-19.

img

Tiền Giang ca tử vong thứ 2 liên quan dịch bệnh Covid-19.

Sáng nay thêm 466 ca mắc mới

Bộ Y tế thông tin, tính từ 19h ngày 12/7 đến 6h ngày 13/7 có 466 ca mắc mới (BN32200-32665), gồm: 1 ca cách ly ngay sau khi nhập cảnh tại Tây Ninh; và 465 ca ghi nhận trong nước tại TP. Hồ Chí Minh (365), Long An (52), Vĩnh Long (23), Đồng Nai (12), Phú Yên (7), Tây Ninh (5), Hà Nội (1); trong đó 416 ca được phát hiện trong khu cách ly hoặc khu đã được phong toả.

Như vậy, Việt Nam có tổng cộng 30.724 ca ghi nhận trong nước và 1.941 ca nhập cảnh. Tính riêng từ ngày 27/4 đến nay phát hiện 29.154 ca, trong đó có 6.557 bệnh nhân đã được công bố khỏi bệnh.

Có 12 tỉnh, thành phố đã qua 14 ngày không ghi nhận trường hợp mắc mới: Yên Bái, Quảng Trị, Tuyên Quang, Sơn La, Ninh Bình, Thái Nguyên, Điện Biên, Hải Dương, Phú Thọ, Lào Cai, Quảng Ninh, Hoà Bình.

Thông tin chi tiết các ca mắc mới:

Ca cách ly ngay sau khi nhập cảnh

1 CA BỆNH (BN32213) được cách ly ngay sau khi nhập cảnh tại tỉnh Tây Ninh: nam, 29 tuổi, địa chỉ tại TP. Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh. Ngày 9/7/2021, nhập cảnh Việt Nam qua Cửa khẩu Quốc tế Mộc Bài, tỉnh Tây Ninh và được cách ly ngay sau khi nhập cảnh tại tỉnh Tây Ninh. Kết quả xét nghiệm ngày 11/7/2021 dương tính với SARS-CoV-2.

Ca ghi nhận trong nước

7 CA BỆNH (BN32200-BN32206) tại tỉnh Phú Yên là các trường hợp trong khu cách ly và khu vực đã được phong toả.

1 CA BỆNH (BN32207) tại TP. Hà Nội: nữ, 63 tuổi, địa chỉ tại huyện Quốc Oai, TP. Hà Nội; là trường hợp F1 trong khu vực phong toả.

5 CA BỆNH (BN32208-BN32212) tại tỉnh Tây Ninh: là 4 ca là các trường hợp F1; 1 ca có tiền sử đi về từ TP. Hồ Chí Minh.

12 CA BỆNH (BN32214-BN32225) tại tỉnh Đồng Nai: 9 ca liên quan đến ổ dịch Long Tân, Nhơn Trạch; 3 ca đang điều tra dịch tễ.

23 CA BỆNH (BN32226-BN32248) tại tỉnh Vĩnh Long: 11 ca là các trường hợp F1; 12 ca liên quan đến Công ty tại huyện Long Hồ, tỉnh Vĩnh Long.

52 CA BỆNH (BN32249-BN32300) tại tỉnh Long An: 22 ca là các trường hợp F1; 13 ca có tiền sử đi về từ TP. Hồ Chí Minh; 17 ca đang điều tra dịch tễ.

365 CA BỆNH (BN32391-BN32665) tại TP. Hồ Chí Minh: 336 ca là các trường hợp trong khu cách ly, khu vực đã được phong tỏa; 29 ca đang điều tra dịch tễ.

Đến nay đã tiêm chủng 4.063.872 liều vaccine phòng COVID-19, trong đó: 3.783.505 người tiêm 1 mũi và 280.367 người đã được tiêm đủ 2 mũi.

img

Đến 12/7, TP.HCM phát sinh thêm 2 ổ dịch mới, trong đó 23 ổ dịch đang hoạt động tại chợ (5), khu dân cư (10), công ty và khu công nghiệp (8).

TP.HCM phát sinh thêm hai ổ dịch COVID-19 mới

Sáng 13/7, Sở Y tế TP.HCM cho biết, thành phố phát sinh 2 ổ dịch COVID-19 mới là chợ Tân Định và hẻm 98 Đoàn Văn Bơ.Theo Sở Y tế TP.HCM, trong tuần qua, ổ dịch mới được phát hiện tại chợ Tân Định (quận 1) và khu vực giáp ranh chợ ở phường Võ Thị Sáu, quận 3.

Khu vực chợ Tân Định ghi nhận tổng cộng 22 người dương tính với SARS-CoV-2. Ca bệnh đầu tiên là một tiểu thương bán cá tại chợ, được phát hiện qua sàng lọc cộng đồng ở tỉnh Long An.

Sau đó, ngành y tế điều tra dịch tễ và sàng lọc, phát hiện thêm 8 ca mắc là tiểu thương, một ca là người nhà tiểu thương và 12 người sống ở khu vực xung quanh chợ. Tại khu vực giáp ranh chợ Tân Định, cơ quan y tế ghi nhận thêm 17 ca mắc mới. Đặc biệt, khu vực giáp ranh này xuất hiện thêm các ổ dịch nhỏ lẻ khác.

Ca bệnh đầu tiên của ổ dịch này là gia đình 5 người, trong đó 3 tiểu thương bán cá tại chợ Tân Định (lấy hàng tại chợ Bình Điền), xét nghiệm dương tính qua tầm soát mẫu cộng đồng. Sau đó, 12 người khác cũng xét nghiệm dương tính (một người được phát hiện ở bệnh viện, 11 ca tầm soát cộng đồng). Họ đều có yếu tố dịch tễ từng đi chợ Tân Định.

Ổ dịch thứ 2 mới phát sinh trong hẻm 98 Đoàn Văn Bơ (phường 16, quận 4) với tổng cộng 21 ca COVID-19. Bệnh nhân đầu tiên là phụ nữ sống tại hẻm 98/19 Đoàn Văn Bơ, kết quả xét nghiệm dương tính ngày 5/7.

Ngoài ra, tại hẻm 874 Đoàn Văn Bơ (phường 18, quận 4) một ổ dịch khác đã được phát hiện từ trước với tổng cộng 51 ca bệnh. Khu vực này đã được phong tỏa từ 26/6. Ca bệnh ghi nhận mới nhất là ngày 10/7 trong khu cách ly.

Tính đến 12/7, TP.HCM phát sinh thêm 2 ổ dịch mới. Như vậy, hiện có 23 ổ dịch đang hoạt động tại chợ (5), khu dân cư (10), công ty và khu công nghiệp (8).

TP.HCM thay đối nhóm người được ưu tiên tiêm vaccine phòng COVID-19

Mới đây, Phó Giám đốc Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Hoài Nam cho biết, trong đợt tiêm vaccine phòng COVID-19 lần 5 sắp triển khai của thành phố, các đối tượng ưu tiên được tiêm vaccine sẽ có sự thay đổi. Theo đó, Thành phố sẽ ưu tiên cho 4 nhóm đối tượng chính gồm: Những người lao động đang làm việc trong các doanh nghiệp, các cơ sở sản xuất, cơ sở kinh doanh dịch vụ tiện ích về thực phẩm chăm sóc sức khỏe, dược; Người mắc bệnh mạn tính, người già trên 65 tuổi; Nhóm người nghèo; Công nhân người nước ngoài đang làm việc trên địa bàn thành phố.

Trong ngày, Sở Y tế đã nhận được quyết định phân bổ vaccine từ Bộ Y tế. Thành phố đã được phân bổ 54.990 liều vaccine Pfizer, hơn 100.000 liều vaccine AstraZeneca. Trong thời gian ngắn nữa, thành phố sẽ nhận thêm 1 triệu liều vaccine Moderna.

Trên nền tảng của chương trình tiêm chủng mở rộng đã triển khai lâu nay, hiện các quận huyện đã đã có sẵn nguồn lực tiêm chủng, vì vậy trong đợt tiêm chủng lần 5, Thành phố sẽ tổ chức các điểm tiêm chủng tại 312 trạm y tế quận, huyện. Dự kiến sẽ có 630 điểm tiêm chủng, mỗi điểm tiêm cho 120 người/1 ngày. Nhằm đảm bảo công tác an toàn tiêm chủng, tại mỗi điểm tiêm chủng Thành phố cũng sẽ được bố trí xe cấp cứu ở vị trí thuận lợi có thể tiếp cận bệnh nhân trong vòng 3 phút.

Tối 12/7 có 603 ca mới, TP.HCM chiếm 341 ca

Trong bản tin tối 12/7, Bộ Y tế công bố thêm 603 ca mắc Covid-19 ghi nhận tại TP.HCM (341), Bình Dương (128), Khánh Hòa (31), Tiền Giang (26), Phú Yên (17), Đà Nẵng (14), Trà Vinh (8), Hậu Giang (8), Quảng Ngãi (7), Sóc Trăng (4), Bắc Ninh (4), An Giang (3), Hà Nội (3), Thanh Hóa (2), Đồng Tháp (2), Nam Định (2), Bình Phước (2), Đắk Nông (1). Trong đó, 520 ca được phát hiện trong khu cách ly hoặc phong tỏa.

Như vậy, với 3 bản tin, ngày 12/7, Bộ Y tế công bố tổng cộng 2.367 bệnh nhân Covid-19 ghi nhận trong nước tại TP.HCM (1.764), Bình Dương (128), Tiền Giang (118), Đồng Nai (82), Khánh Hoà (58), Đồng Tháp (40), Phú Yên (30), Hà Nội (29), Vĩnh Long (26), Đà Nẵng (14), An Giang (11), Bình Phước (8 ), Trà Vinh (8 ), Hậu Giang (8 ), Bắc Giang (7), Hưng Yên (7), Quảng Ngãi (7), Sóc Trăng (5), Bắc Ninh (4), Tây Ninh (3), Bạc Liêu (2), Thanh Hóa (2), Nam Định (2), Huế (1), Nghệ An (1), Vĩnh Phúc (1), Đắk Nông (1). Trong đó 2.096 ca được phát hiện trong khu cách ly hoặc địa điểm đã được phong tỏa.

Đây là số ca mắc trong ngày cao nhất kể từ khi dịch xâm nhập Việt Nam. Tại TP.HCM, con số này cũng cao kỷ lục.

Đến nay, Việt Nam có tổng cộng 30.259 ca ghi nhận trong nước và 1.940 bệnh nhân nhập cảnh. Số lượng ca mắc mới ghi nhận trong nước tính từ 27/4 đến nay là 28.689, trong đó có 6.557 bệnh nhân đã được công bố khỏi Covid-19.

img

Việt Nam ghi nhận kỷ lục 2.367 ca mắc mới trong ngày 12/7.

Thêm 2 bệnh nhân Covid-19 tử vong đều ở Đồng Tháp

Tiểu ban điều trị Ban chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19 vừa thông báo thêm 2 ca tử vong do COVID-19 số 124-125, đều là bệnh nhân nữ ở Đồng Tháp.

CA TỬ VONG 124: BN20023, 78 tuổi, nữ, địa chỉ tại TP Sa Đéc, tỉnh Đồng Tháp. Tiền sử bệnh: Nhiễm trùng tiêu hóa, đái tháo đường type 2, bệnh thận mạn, ung thư gan. Tử vong ngày 09/07/2021, chẩn đoán: Sốc nhiễm khuẩn trên bệnh nhân viêm phổi nặng, bệnh thận mạn giai đoạn cuối, ung thư gan, đái tháo đường type 2, nhiễm SARS-CoV-2.

CA TỬ VONG 125: BN20025, 63 tuổi, nữ, địa chỉ tại huyện Châu Thành, Đồng Tháp. Tiền sử bệnh: Suy thận mạn giai đoạn 5, tăng huyết áp, đái tháo đường type 2, cushing do thuốc. Tử vong ngày 09/07/2021, chẩn đoán: Viêm phổi nặng do nhiễm SARS-CoV-2 biến chứng suy hô hấp tiến triển trên bệnh nhân suy thận mạn giai đoạn cuối, đái tháo đường type 2.

img

Thêm 2 nữ bệnh nhân Covid-19 ở Đồng Tháp tử vong (ngày 12/7/2021).

Trưa nay, 1.112 ca mắc mới

Bộ Y tế thông tin, tính từ 6h đến 12h30 ngày 12/7 có 1.112 ca mắc mới (BN30479-31590), gồm: 7 ca cách ly ngay sau khi nhập cảnh tại Tây Ninh (5), Hải Phòng (1), Hoà Bình (1) và 1.105 ca ghi nhận trong nước, nhiều nhất tại TP. Hồ Chí Minh là 879, Đồng Nai (82), Tiền Giang (49), Đồng Tháp (38), Hà Nội (26), Phú Yên (9), Bắc Giang (7), Hưng Yên (7), Tây Ninh (3), Bạc Liêu (2), Bình Phước (1), Sóc Trăng (1), Vĩnh Phúc (1); trong đó 998 ca được phát hiện trong khu cách ly hoặc khu đã được phong toả.

Tính đến 12h30 ngày 12/7, Việt Nam có tổng cộng 29.656 ca ghi nhận trong nước và 1.934 ca nhập cảnh. Số lượng ca mắc mới ghi nhận trong nước tính từ ngày 27/4 đến nay là 28.086 ca, trong đó có 6.501 bệnh nhân đã được công bố khỏi bệnh.

Số lượng xét nghiệm từ 27/4/2021 đến nay đã thực hiện 3.970.892 xét nghiệm cho 9.748.532 lượt người.

img

Chiều 11/7, nhiều địa điểm bao gồm khách sạn, quán ăn, cafe... có liên quan đến COVID-19 trên địa bàn Thủ đô Hà Nội đã bị phong tỏa, khẩn trương lấy mẫu xét nghiệm người liên quan 5 ca mắc COVID-19.

4 bệnh nhân tử vong, 3 ca ở Đồng Tháp

Trưa 12/7, Tiểu ban điều trị Ban chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19 thông báo 4 ca tử vong do COVID-19 từ số 120-123. Cụ thể như sau:

CA TỬ VONG 120: BN26658, 44 tuổi, nam, địa chỉ TP Sa Đéc, tỉnh Đồng Tháp. Bệnh nhân tiền sử bệnh ung thư màng phổi, xơ gan, được điều trị tại Bệnh viện Sa Đéc, Đồng Tháp. Bệnh nhân tử vong ngày 8/7 với chẩn đoán viêm phổi nặng do nhiễm SARS-CoV-2 biến chứng suy hô hấp tiến triển trên bệnh nhân bội nhiễm, ung thư màng phổi, xơ gan.

CA TỬ VONG 121: BN17053, 74 tuổi, nam, địa chỉ TP Sa Đéc, tỉnh Đồng Tháp. Bệnh nhân tiền sử bệnh suy tim độ 3, tăng huyết áp, đái tháo đường type 2, bệnh thận mạn giai đoạn 2, bắc cầu mạch vành. Bệnh nhân điều trị tại Bệnh viện Sa Đéc, Đồng Tháp. BN17053 qua đời ngày 8/7 với chẩn đoán viêm phổi nặng do nhiễm SARS-CoV-2 biến chứng suy hô hấp tiến triển, nhồi máu cơ tim cấp không ST chênh lên trên bệnh nhân suy tim độ 3, tăng huyết áp, đái tháo đường type 2, bệnh thận mạn giai đoạn 2, bắc cầu mạch vành.

CA TỬ VONG 122: BN19971, 48 tuổi, nữ, địa chỉ TP Sa Đéc, tỉnh Đồng Tháp. Bệnh nhân tiền sử bệnh suy tim độ 3, tăng huyết áp, bệnh tim thiếu máu cục bộ, suy thận mạn giai đoạn 5. Bệnh nhân điều trị tại Bệnh viện Sa Đéc, Đồng Tháp. Ngày 8/7, bệnh nhân qua đời do nhiễm SARS-CoV-2 biến chứng suy hô hấp tiến triển, nhồi máu cơ tim cấp trên bệnh nhân suy tim độ 3, tăng huyết áp, bệnh tim thiếu máu cục bộ, suy thận mạn giai đoạn 5.

CA TỬ VONG 123: BN19607, nữ, 67 tuổi, địa chỉ huyện Cần Đước, tỉnh Long An. Bệnh nhân tiền sử xơ gan mất bù, viêm gan siêu vi B, suy tim. Ngày 29/6, xét nghiệm SARS-CoV-2 dương tính. Bệnh nhân điều trị tại Bệnh viện Đa khoa Long An. Lúc 18h30 ngày 9/7 bệnh nhân qua đời. Nguyên nhân viêm phổi do Klebsiella kèm viêm phổi do SARS-CoV-2 trên bệnh nhân xơ gan mất bù, viêm gan B, xuất huyết tiêu hóa trên, suy tim, hạ Kali máu.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.