Xã hội

Covid-19 ngày 8/1: Cả nước thêm 16.553 F0, Hà Nội vẫn nhiều nhất 2.791 ca

Dịch Covid-19 ngày 8/1 tại Việt Nam: Cả nước ghi nhận 16.553 F0 mới, 240 ca tử vong. Số ca nhiễm mới ở Hà Nội vẫn nhiều nhất cả nước.

Tin tức Covid-19 mới nhất hôm nay

Tính từ 16h ngày 7/1 đến 16h ngày 8/1, trên Hệ thống Quốc gia quản lý ca bệnh COVID-19 ghi nhận 16.553 ca nhiễm mới, trong đó 40 ca nhập cảnh và 16.513 ca ghi nhận trong nước (tăng 259 ca so với ngày trước đó) tại 62 tỉnh, thành phố (có 12.055 ca trong cộng đồng).

Các tỉnh, thành phố ghi nhận ca bệnh như sau: Hà Nội (2.791), Khánh Hòa (798), Hải Phòng (748), Bình Định (742), Bình Phước (718), Trà Vinh (575), Tây Ninh (587), Cà Mau (587), Đắk Lắk (481), Đà Nẵng (474), Vĩnh Long (470), TP. Hồ Chí Minh (436), Hưng Yên (384), Bắc Ninh (382), Quảng Ninh (343), Thanh Hóa (290), Bến Tre (285), Hậu Giang (253), Bạc Liêu (250), Lâm Đồng (236), Thừa Thiên Huế (232), Cần Thơ (208), Vĩnh Phúc (197), Bà Rịa - Vũng Tàu (193), Thái Bình (183), Bắc Giang (182), Gia Lai (181), Nam Định (181), Hải Dương (181), Kiên Giang (172), Hòa Bình (163), An Giang (161), Quảng Nam (158), Bình Thuận (157), Quảng Ngãi (151), Đồng Tháp (150), Thái Nguyên (137), Sóc Trăng (134), Ninh Bình (131), Nghệ An (129), Quảng Trị (114), Phú Thọ (111), Đồng Nai (105), Đắk Nông (103), Hà Nam (95), Yên Bái (86), Lào Cai (74), Sơn La (67), Bắc Kạn (66), Lạng Sơn (66), Bình Dương (59), Long An (53), Ninh Thuận (46), Cao Bằng (39), Tuyên Quang (38), Tiền Giang (37), Quảng Bình (37), Kon Tum (26), Lai Châu (21), Hà Tĩnh (21), Điện Biên (20), Phú Yên (18).

img

Hôm nay cả nước ghi nhận 16.553 F0 mới

Các địa phương ghi nhận số ca nhiễm giảm nhiều nhất so với ngày trước đó: Hà Giang (-263), Hải Dương (-262), Vĩnh Long (-229).

Các địa phương ghi nhận số ca nhiễm tăng cao nhất so với ngày trước đó: Đắk Lắk (+481), Gia Lai (+179), Đà Nẵng (+165).

Trung bình số ca nhiễm mới trong nước ghi nhận trong 07 ngày qua: 16.263 ca/ngày.

Đến nay tại Việt Nam đã ghi nhận 30 ca mắc COVID-19 do biến thể Omicron, đều là các ca được cách ly ngay sau khi nhập cảnh tại Hà Nội (1), Quảng Nam (14), TP. Hồ Chí Minh (11), Hải Dương (1), Hải Phòng (1), Thanh Hóa (2).

Tình hình dịch COVID-19 tại Việt Nam:

Kể từ đầu dịch đến nay Việt Nam có 1.876.394 ca nhiễm, đứng thứ 28/224 quốc gia và vùng lãnh thổ, trong khi với tỷ lệ số ca nhiễm/1 triệu dân, Việt Nam đứng thứ 143/224 quốc gia và vùng lãnh thổ (bình quân cứ 1 triệu người có 19.019 ca nhiễm).

Đợt dịch thứ 4 (từ ngày 27/4/2021 đến nay), số ca nhiễm mới ghi nhận trong nước là 1.870.417 ca, trong đó có 1.485.221 bệnh nhân đã được công bố khỏi bệnh.

Các địa phương ghi nhận số nhiễm tích lũy cao trong đợt dịch này: TP. Hồ Chí Minh (507.338), Bình Dương (291.329), Đồng Nai (98.650), Tây Ninh (81.722), Hà Nội (64.965).

Bệnh nhân được công bố khỏi bệnh trong ngày: 8.990 ca nâng tổng số ca được điều trị khỏi: 1.488.038 ca. Số bệnh nhân nặng đang điều trị là 6.352 ca, trong đó: Thở ô xy qua mặt nạ: 4.581 ca; Thở ô xy dòng cao HFNC: 857 ca; Thở máy không xâm lấn: 134 ca; Thở máy xâm lấn: 760 ca; ECMO: 20 ca.

Cả nước có 240 ca tử vong, Hà Nội có 13 ca

Từ 17h30 ngày 07/01 đến 17h30 ngày 08/01 ghi nhận 240 ca tử vong tại TP. Hồ Chí Minh (18), trong đó có 7 ca từ các tỉnh chuyển đến như sau: Tiền Giang (3), Long An (3), An Giang (1).

Tại các tỉnh, thành phố khác: Đồng Nai (27), An Giang (20), Tiền Giang (15), Vĩnh Long (15), Long An (14), Cà Mau (14), Hà Nội (13), Đồng Tháp (12), Sóc Trăng (11), Kiên Giang (11), Tây Ninh (9), Cần Thơ (8 ), Khánh Hoà (7), Bình Dương (7), Bến Tre (6), Bà Rịa - Vũng Tàu (5), Trà Vinh (5), Huế (4), Bình Thuận (4), Phú Yên (2), Hậu Giang (2), Bạc Liêu (2), Quảng Ninh (2), Bình Định (2), Quảng Ngãi (1), Đắk Nông (1), Thái Nguyên (1), Đà Nẵng (1), Đắk Lắk (1).

Trung bình số tử vong ghi nhận trong 07 ngày qua: 215 ca.

Tổng số ca tử vong do COVID-19 tại Việt Nam tính đến nay là 34.117 ca, chiếm tỷ lệ 1,8% so với tổng số ca nhiễm.

Tổng số ca tử vong xếp thứ 26/224 vùng lãnh thổ, số ca tử vong trên 1 triệu dân xếp thứ 130/224 quốc gia, vùng lãnh thổ trên thế giới. So với châu Á, tổng số ca tử vong xếp thứ 6/49 (xếp thứ 3 ASEAN), tử vong trên 1 triệu dân xếp thứ 26/49 quốc gia, vùng lãnh thổ châu Á (xếp thứ 5 ASEAN).

Số lượng xét nghiệm từ 27/4/2021 đến nay đã thực hiện xét nghiệm được 30.919.421 mẫu tương đương 75.593.528 lượt người, tăng 79.538 mẫu so với ngày trước đó.

Trong ngày 07/01 có 1.414.067 liều vắc xin phòng COVID-19 được tiêm. Như vậy, tổng số liều vắc xin đã được tiêm là 159.152.206 liều, trong đó tiêm mũi 1 là 78.206.607 liều, tiêm mũi 2 là 70.770.669 liều, tiêm mũi 3 (tiêm bổ sung/tiêm nhắc và mũi 3 của vắc xin Abdala) là 10.174.930 liều.

F0 ở TP.HCM 3 ngày liên tiếp giảm

Theo thống kê của Bộ Y tế, tính từ 16h ngày 6/1 đến 16h ngày 7/1, Việt Nam ghi nhận 16.278 ca nhiễm mới, trong đó 24 ca nhập cảnh và 16.254 ca ghi nhận trong nước tại 59 tỉnh, thành phố (có 11.423 ca trong cộng đồng).

Dù số ca mắc cả nước có xu hướng giảm ngày thứ 3 liên tiếp (giảm 163 ca so với ngày trước đó), dịch Covid-19 tại một số tỉnh, thành phố vẫn rất phức tạp như Hà Nội, Hải Phòng, Khánh Hòa…

Hà Nội có hơn 28.000 F0 đang cách ly tại nhà

Theo thông tin từ Sở Y tế Hà Nội, trong ngày 7/12, thành phố ghi nhận 2.725 ca nhiễm SARS-CoV-2 trên địa bàn. Trong số này, 655 trường hợp được phát hiện ở cộng đồng, nhóm còn lại đã cách ly.

Một số khu vực có nhiều F0 trong ngày là Hoàng Mai (213), Hà Đông (196), Cầu Giấy (156), Bắc Từ Liêm (145), Gia Lâm (138)... Trong làn sóng dịch lần thứ 4, thành phố đã xác định tổng cộng 65.356 ca mắc Covid-19.

Hà Nội đã vượt qua kỷ lục về số ca mắc Covid-19 được ghi nhận trong 24 giờ của ngày trước đó (2.716 trong ngày 6/1). Đây cũng là ngày thứ 6 liên tiếp thành phố ghi nhận hơn 2.000 ca mắc mới.

Theo báo cáo nhanh của Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 Hà Nội mới nhất, thành phố đang điều trị cho 38.038 người mắc Covid-19. Các bệnh nhân được phân bổ tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương (123), Bệnh viện Đại học Y Hà Nội (215), các bệnh viện thuộc Hà Nội (2.656), cơ sở thu dung của thành phố (1.414), cơ sở thu dung cấp quận/huyện (5.378). Ngoài ra, 28.252 F0 đang được theo dõi và cách ly tại nhà.

Mặt khác, theo báo cáo của các trung tâm y tế quận, huyện, thị xã gửi về CDC Hà Nội, thành phố đã tiêm được tổng cộng 12.941.275 mũi vaccine phòng bệnh Covid-19. Trong đó, tổng số mũi bổ sung đã tiêm là 198.953, mũi nhắc lại là 807.032.

Báo cáo tại buổi làm việc trực tuyến của Ban chỉ đạo phòng, chống dịch Hà Nội sáng 7/1, Phó giám đốc Sở Y tế Vũ Cao Cương cho hay số ca nhiễm trong những ngày qua của thành phố tăng rất nhanh, trung bình hơn 2.000 ca/ngày. Đến nay, thành phố đã ghi nhận 211 người tử vong vì Covid-19 tại đợt dịch thứ 4 (tính từ tháng 4/2021).

Theo ông Cương, tỷ lệ bệnh nhân nặng, tử vong vẫn đang trong giới hạn kiểm soát. Tuy nhiên, hệ thống y tế các tuyến đang chịu rất nhiều áp lực về quản lý, tiếp nhận, điều trị. Lãnh đạo Sở Y tế Hà Nội dự báo số ca mắc tiếp tục gia tăng sẽ tạo gánh nặng lên hệ thống y tế và số bệnh nhân chuyển nặng, tử vong cũng tăng theo.

Lãnh đạo thành phố cũng yêu cầu sở, ngành và đơn vị giám sát chặt chẽ người nhập cảnh, rà soát ca bệnh nhiễm biến chủng Omicron; tăng cường thành lập mới trạm y tế lưu động; không để người dân nào bị thiếu ăn, thiếu mặc; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ trong quản lý F0.

Các quận huyện, xã phường cần đẩy nhanh rà soát, vận động, tiêm chủng cho gần 15.000 người trên 50 tuổi có bệnh nền chưa được tiêm vaccine; mua sắm trang thiết bị phòng dịch.

img

Số ca mắc mới tại TP.HCM giảm mạnh

Thông tin từ Bộ Y tế cho thấy trong ngày 7/1, TP.HCM chỉ ghi nhận 489 trường hợp nhiễm SARS-CoV-2 và xếp thứ 10 cả nước. Đây là ngày thứ 3 liên tiếp thành phố có số ca mắc mới dưới 500 người.

Đây là tín hiệu rất lạc quan đối với TP.HCM sau khi từng có thời điểm ghi nhận hàng nghìn ca mắc mỗi ngày trong giai đoạn cuối tháng 8, đầu tháng 9/2021.

Chiều 7/1, bà Nguyễn Thị Huỳnh Mai, Chánh văn phòng Sở Y tế TP.HCM, cho biết cơ quan này đã phối hợp với các sở, ngành để đề xuất hỗ trợ cán bộ, nhân viên y tế 1,5 triệu đồng/người dịp Tết Nhâm Dần 2022. UBND TP.HCM và các sở, ngành có liên quan đang họp để quyết định.

Ngoài ra, Sở Y tế TP.HCM đang kiểm tra, giám sát mức chi hỗ trợ phòng, chống dịch, phụ cấp cho nhân viên y tế. Các nơi chậm chi trả sẽ được kiểm tra để giải quyết ráo riết cho cán bộ, nhân viên y tế.

Bà Mai cho biết hiện nay, TP.HCM cố gắng kiểm soát ca nhiễm Omicron, chưa phát hiện ca trong cộng đồng. Các đối tượng đi kèm với ca mắc Omicron đã được truy vết và xét nghiệm, qua nhiều ngày chưa phát hiện F1 dương tính.

Để đối phó với Omicron, Sở Y tế có hướng dẫn chuyên môn để ứng phó với chủng mới Omicron từ khi phát hiện đến khi cách ly, truy vết và phòng ngừa có F0 trong trường học.

“Trường học đã có bộ tiêu chí an toàn và được áp dụng nghiêm ngặt. Quy trình xử lý F0 cũng đang được áp dụng rất tốt trong trường học, đúng quy định và không có sự lây nhiễm trong cộng đồng. Phụ huynh có thể yên tâm là trẻ em phải an toàn mới đến trường và ở trường thì phải an toàn”, bà Mai thông tin.

Ông Nguyễn Hồng Tâm, Phó giám đốc điều hành Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP.HCM (HCDC), cho biết đến hết tháng 1/2022, thành phố còn 4 triệu mũi cần tiêm. Hiện, trung bình mỗi ngày, TP.HCM tiêm gần 300.000 liều vaccine. Với tiến độ này, ông Tâm nhận định chắc chắn TP.HCM sẽ tiêm xong mũi nhắc lại cho người trên 18 tuổi trước Tết Nhâm Dần 2022.

Về 25.000 người thuộc nhóm nguy cơ, TP.HCM mới tiêm được hơn một nửa trong số này, ông Tâm cho biết nhóm này đa số là trường hợp lớn tuổi, có bệnh nền, không đi lại được và phải tiêm tại nhà. Ngành y tế phải điều tra, lập danh sách khá tốn thời gian. Vì vậy, ông Tâm cho hay sau khi danh sách hoàn thiện mới có thể tập trung tiêm, sắp tới, tiến độ sẽ khả quan.

Bà Nguyễn Thị Huỳnh Mai cho biết thêm ngành y tế đã tiêm được 13.874/25.333 liều cho nhóm này, đạt tỷ lệ 54,8%. Bên cạnh đó, trong 2 đợt rà soát, thành phố có trên 5.000 F0, những người này chưa thể tiêm ngay mà phải chờ xuất viện, một số người không đồng ý tiêm vaccine.

Để giải quyết bài toán này, bà Mai cho biết UBND TP.HCM có chỉ đạo các đơn vị rà soát người nào đủ điều kiện trong nhóm nguy cơ có thể tiêm thì tổ chức tiêm nhanh tại nhà.

“Hội nhà thuốc trẻ thành phố đã thành lập nhóm đến các quận, huyện có số lượng bà con chưa tiêm vaccine để vận động. Ngày đầu, lực lượng đã tiêm được 400 mũi cho bà con tại nhà”, bà Nguyễn Thị Huỳnh Mai thông tin.

30 ca mắc COVID-19 do biến thể Omicron

Đến nay tại Việt Nam đã ghi nhận 30 ca mắc COVID-19 do biến thể Omicron, đều là các ca được cách ly ngay sau khi nhập cảnh tại Hà Nội (1), Quảng Nam (14), TP. Hồ Chí Minh (11), Hải Dương (1), Hải Phòng (1), Thanh Hóa (2).

Trung bình số ca nhiễm mới trong nước ghi nhận trong 07 ngày qua: 16.021 ca/ngày.

img

Từ đầu dịch Covid-19 đến nay Việt Nam đã có hơn 1,8 triệu ca nhiễm.

Tình hình dịch COVID-19 tại Việt Nam:

Kể từ đầu dịch đến nay Việt Nam có 1.859.841 ca nhiễm, đứng thứ 28/224 quốc gia và vùng lãnh thổ, trong khi với tỷ lệ số ca nhiễm/1 triệu dân, Việt Nam đứng thứ 143/224 quốc gia và vùng lãnh thổ (bình quân cứ 1 triệu người có 18.851 ca nhiễm).

Đợt dịch thứ 4 (từ ngày 27/4/2021 đến nay), số ca nhiễm mới ghi nhận trong nước là 1.853.904 ca, trong đó có 1.476.231 bệnh nhân đã được công bố khỏi bệnh.

Các địa phương ghi nhận số nhiễm tích lũy cao trong đợt dịch này: TP. Hồ Chí Minh (506.902), Bình Dương (291.270), Đồng Nai (98.545), Tây Ninh (81.135), Hà Nội (62.174).

Số bệnh nhân được công bố khỏi bệnh trong ngày: 14.633 ca, nâng tổng số ca được điều trị khỏi lên 1.479.048 trường hợp. Số bệnh nhân nặng đang điều trị là 6.006 ca.

Số bệnh nhân tử vong:

Trung bình số tử vong ghi nhận trong 07 ngày qua: 212 ca. Tổng số ca tử vong do COVID-19 tại Việt Nam tính đến nay là 33.877 ca, chiếm tỷ lệ 1,8% so với tổng số ca nhiễm.

Tổng số ca tử vong xếp thứ 26/224 vùng lãnh thổ, số ca tử vong trên 1 triệu dân xếp thứ 130/224 quốc gia, vùng lãnh thổ trên thế giới. So với châu Á, tổng số ca tử vong xếp thứ 6/49 (xếp thứ 3 ASEAN), tử vong trên 1 triệu dân xếp thứ 26/49 quốc gia, vùng lãnh thổ châu Á (xếp thứ 5 ASEAN).

Số lượng xét nghiệm từ 27/4/2021 đến nay đã thực hiện xét nghiệm được 30.839.883 mẫu tương đương 75.500.440 lượt người, tăng 104.454 mẫu so với ngày trước đó.

Quận Tây Hồ, Hai Bà Trưng, Thanh Trì "thoát" màu cam, về cấp độ dịch 2

Ngày 7/1, UBND TP Hà Nội có thông báo số 24 đánh giá cấp độ trong phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn. Theo đó, dịch bệnh ở quy mô cấp thành phố của Hà Nội vẫn ở cấp độ 2.

img

Một số quận ở Hà Nội đã yêu cầu nhà hàng dừng phục vụ khách tại chỗ

Tuy nhiên, tính theo quy mô cấp quận, huyện, thị xã thì thành phố đang có 8 địa phương có dịch ở cấp độ 3; 20 địa phương ở cấp độ 2 (tức vùng vàng) và 2 địa phương có dịch ở cấp độ 1 (tức vùng xanh).

Riêng 8 địa phương "vùng cam" gồm: Ba Đình, Hoàn Kiếm, Cầu Giấy, Hoàng Mai, Long Biên, Nam Từ Liêm, Thanh Xuân và huyện Gia Lâm.

So với lần công bố ngày 31/12/2021, quận Tây Hồ, Hai Bà Trưng, Thanh Trì đã chuyển từ màu cam sang màu vàng. Còn quận Cầu Giấy chuyển từ vàng sang cam.

20 quận, huyện, thị xã vùng vàng bao gồm: Hai Bà Trưng, Đống Đa, Thanh Trì, Tây Hồ, Đông Anh, Hà Đông, Thường Tín, Bắc Từ Liêm, Đan Phượng, Hoài Đức, Thanh Oai, Ứng Hoà, Quốc Oai, Mê Linh, Sóc Sơn, Chương Mỹ, Thạch Thất, Mỹ Đức, Ba Vì, Sơn Tây, Phúc Thọ.

Thành phố có 2 huyện vùng xanh gồm Phúc Thọ, Phú Xuyên.

Theo bảng đánh giá cấp độ dịch của toàn bộ 579 xã, phường, thị trấn của TP Hà Nội, không có xã/phường/thị trấn cấp độ 4; Số xã/phường/thị trấn cấp độ 3: 133; cấp độ 2: 332 và cấp độ 1: 114.

Theo tin từ Sở Y tế Hà Nội, tính từ 18h ngày 6/1 đến 18h ngày 7/1, trên địa bàn thành phố ghi nhận 2.725 ca mắc Covid-19, trong đó có 655 ca tại cộng đồng, 2.070 ca đã được cách ly. Đây là ngày thứ hai liên tiếp, Hà Nội ghi nhận số ca mắc vượt mốc hơn 2.700 ca/ngày.

Đáng lo ngại, trong thời gian 2 tuần trên địa bàn đã ghi nhận 19.427 trường hợp mắc bệnh tại cộng đồng. Cộng dồn số mắc tại Hà Nội trong đợt dịch thứ tư (từ ngày 29-4 đến nay) là 65.356 ca.

Độ bao phủ vaccine phòng Covid-19 tại Hà Nội, tỉ lệ người từ 18 tuổi trở lên được tiêm ít nhất 1 liều vaccine phòng Covid-19: 98,8% (Đã đạt tỉ lệ tối thiểu là 70%). Tỉ lệ người từ 50 tuổi trở lên được tiêm đủ liều vaccine phòng Covid-19: 96,2% (Đã đạt tỉ lệ tối thiểu là 80%).

Hải Phòng: Phạt một bệnh viện 34 triệu đồng liên quan vụ từ chối sản phụ F0

Ngày 7/1, Sở Y tế Hải Phòng thông tin, Thanh tra Sở vừa quyết định xử phạt vi phạm hành chính với Công ty Cổ phần Bệnh viện Quốc tế Green số tiền 34 triệu đồng sau thông tin phản ánh bệnh viện từ chối sản phụ dương tính SARS-CoV-2.

img

Bệnh viện Quốc tế Green (Hải Phòng) - nơi xảy ra vụ việc

Thanh tra Sở Y tế Hải Phòng xác định hành vi vi phạm của bệnh viện gồm: Không thông báo cho cơ quan nhà nước thẩm quyền về y tế khi phát hiện người bị nghi ngờ mắc bệnh truyền nhiễm thuộc nhóm A.

Trường hợp này, Bệnh viện Quốc tế Green chưa báo cáo chính quyền địa phương; Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch các cấp và Sở Y tế Hải Phòng việc bệnh nhân test nhanh dương tính SARS-CoV-2 phát hiện tại bệnh viện. Với hành vi này, Sở Y tế xử phạt bệnh viện 14 triệu đồng.

Ngoài ra, Bệnh viện Quốc tế Green bị xử phạt 20 triệu đồng vì không chấp hành các biện pháp phòng chống dịch bệnh truyền nhiễm theo yêu cầu của cơ quan, tổ chức có thẩm quyền, để bệnh nhân nghi ngờ mắc bệnh Covid-19 tự di chuyển bằng phương tiện cá nhân.

Thai phụ test nhanh dương tính SARS-CoV-2 là H.T.H. Lúc 9h05 ngày 5/1, bệnh nhân đến khám tại bệnh viện.

Tại bộ phận đón tiếp, bệnh nhân đã khai báo y tế, sau đó được chỉ định làm xét nghiệm test nhanh Covid-19 tại khu sàng lọc riêng. Kết quả test nhanh, thai phụ dương tính với SARS-CoV-2.

Theo báo cáo của bệnh viện, thai phụ chưa có dấu hiệu chuyển dạ, chưa có vấn đề cần phải xử lý cấp cứu y tế. Bệnh nhân nguy cơ cao nên bộ phận đón tiếp tư vấn một số cơ sở y tế có năng lực tiếp nhận bệnh nhân F0 đang mang thai như Bệnh viện Kiến An, Bệnh viện Phụ sản Hải Phòng để thai phụ lựa chọn.

Báo cáo của Bệnh viện Quốc tế Green nêu thêm, nhân viên bệnh viện nói với bệnh nhân rằng sẽ thông báo cho 115 để xin xe đưa bệnh nhân đi nhưng bệnh nhân quyết định đến Bệnh viện Phụ Sản Hải Phòng ngay bằng phương tiện cá nhân.

Khoảng 11h30 - 12h, bệnh nhân gọi điện tới bệnh viện để hỏi lại phiếu kết quả xét nghiệm. Bệnh viện cử người đem kết quả đến Bệnh viện Phụ Sản trả cho chị H.T.H. Trước đó, do vội vã nên lúc đi khỏi bệnh viện, bệnh nhân để quên.

Trước đó, ngày 5/1, mạng xã hội Facebook chia sẻ thông tin một người phụ nữ 29 tuổi đang mang thai hơn 37 tuần, trú tại quận Lê Chân (Hải Phòng) khi đến khám tại Bệnh viện Quốc tế Green có kết quả xét nghiệm dương tính SARS-CoV-2.

Theo phản ánh, bệnh nhân được nhân viên bệnh viện đề nghị sang Bệnh viện Phụ sản Hải Phòng để điều trị. Gia đình bệnh nhân cũng phản ánh việc thai phụ này phải tự di chuyển sang Bệnh viện Phụ sản Hải Phòng mà không có sự hỗ trợ từ Bệnh viện Quốc tế Green…

Quận Cầu Giấy dừng bán hàng ăn uống tại chỗ

Chiều 7/1, trao đổi với phóng viên, bà Trịnh Thị Dung - Phó Chủ tịch UBND quận Cầu Giấy cho biết, sau khi xác định nhiều phường trên địa bàn có dịch ở cấp độ 3, quận Cầu Giấy (Hà Nội) sẽ điều chỉnh các biện pháp hành chính tương xứng, trong đó yêu cầu hàng quán dừng phục vụ tại chỗ.

img

Quận Cầu Giấy (TP Hà Nội) sẽ dừng bán hàng tại chỗ

Theo lãnh đạo quận Cầu Giấy, việc điều chỉnh các biện pháp hành chính tương xứng với tình trạng dịch ở cấp độ 3 (tức vùng cam) đã được quận báo cáo UBND TP Hà Nội tại phiên họp trực tuyến của Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19, diễn ra vào sáng 7/1.

"Bên cạnh việc yêu cầu các hàng quán, cơ sở kinh doanh dịch vụ trên địa bàn chỉ được phép bán hàng mang về, quận cũng sẽ điều chỉnh thêm một số hoạt động khác. Hiện quận đang xây dựng kế hoạch để ban hành. Các biện pháp điều chỉnh sẽ có hiệu lực sau 48 giờ đồng hồ kể từ thời điểm văn bản được ban hành", vị lãnh đạo này thông tin thêm.

Như vậy, hiện nay, Hà Nội có 11 quận, huyện ở cấp độ 3 (màu cam), gồm: Ba Đình, Hai Bà Trưng, Hoàn Kiếm, Hoàng Mai, Long Biên, Nam Từ Liêm, Tây Hồ, Gia Lâm, Thanh Trì, Thanh Xuân và Cầu Giấy.

Theo Nghị quyết 128 của Chính phủ ban hành ngày 11/10/2021, nếu ở cấp độ 3, các hoạt động dịch vụ, biện pháp được áp dụng như sau:

Hạn chế các hoạt động hội họp, sự kiện tập trung trên 20 người trong một phòng; không tụ tập từ 10 người trở lên ngoài phạm vi công sở, trường học, bệnh viện. Yêu cầu những người tham gia phải được tiêm đủ liều vaccine hoặc đã khỏi bệnh COVID-19, có kết quả xét nghiệm âm tính với SARS-CoV-2 trong vòng 72 giờ, tuân thủ nghiêm ngặt 5K, cài đặt và quét mã QR.

Dừng triệt để các nghi lễ tôn giáo, hoạt động có tập trung từ 20 người trở lên tại các cơ sở tôn giáo, tín ngưỡng, thờ tự; dừng tất cả các hoạt động văn hóa, thể thao, giải trí tại các địa điểm công cộng.

Cấm hoạt động kinh doanh buôn bán tại các chợ cóc, chợ tạm.

Các cơ sở lưu trú hoạt động được phép hoạt động không quá 50% công suất.

Các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, cơ sở kinh doanh... phải hạn chế tiếp khách làm việc trực tiếp tại đơn vị, tăng cường hoạt động làm việc trực tuyến. Quán triệt tới cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, người đến giao dịch, khách hàng... thực hiện khai báo y tế điện tử thông qua mã QR, sử dụng phần mềm PC-COVID (khai báo y tế, check in).

Tuyên truyền, vận động người dân không ra khỏi nhà khi không cần thiết và tuân thủ các biện pháp phòng, chống dịch.

Tăng cường kiểm tra công tác phòng chống dịch trên địa bàn, trong đó đặc biệt lưu ý đến các khu vực có nguy cơ cao: khu chung cư, cơ sở khám chữa bệnh, chợ, trung tâm thương mại, siêu thị, cơ sở giao nhận hàng hóa, nơi tập trung đông người...

Việt Á chi 800 tỷ đồng "hoa hồng" cho các đối tác

Ngày 7/1, trung tướng Tô Ân Xô, Chánh Văn phòng Bộ Công an cho biết: Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng ngày 29/12/2021 đã quyết định đưa vụ án liên quan đến Công ty Việt Á vào diện Ban chỉ đạo theo dõi.

img

Bị can Phan Quốc Việt

Ban Chỉ đạo yêu cầu: Đảng ủy Công an Trung ương; Quân ủy Trung ương, Ủy ban Kiểm tra Trung ương; Ban Cán sự Đảng Viện Kiểm sát nhân dân Tối cao; tỉnh ủy, thành ủy có liên quan phối hợp chặt chẽ, kịp thời đấu tranh, ngăn chặn, xử lý các đối tượng có hành vi vi phạm pháp luật.

Đồng thời, tập trung đấu tranh, làm rõ việc giao nhiệm vụ; nghiên cứu; nghiệm thu; chuyển giao; cấp phép lưu hành sản phẩm, hiệp thương giá; thông tin, quảng cáo; tổ chức sản xuất; đánh giá chất lượng sản phẩm, việc mua bán sản phẩm... và các hành vi vi phạm pháp luật khác có liên quan đến vụ án.

Thực hiện yêu cầu của Ban Chỉ đạo, Đảng ủy Công an Trung ương chỉ đạo Cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng có liên quan, tập trung lực lượng, khẩn trương tổ chức các hoạt động điều tra, xác minh, làm rõ toàn bộ bản chất của vụ án với tinh thần thượng tôn pháp luật, không có vùng cấm, không có ngoại lệ, không chịu sự can thiệp trái pháp luật của bất cứ cá nhân, tổ chức nào.

Quá trình điều tra mở rộng vụ án, đến nay, Cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố 19 bị can về các tội "vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng"; "đưa hối lộ, nhận hối lộ"; "lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ".

Cơ quan điều tra đã tiến hành kê biên 28 bất động sản, phong tỏa tài khoản hơn 320 tỉ đồng, 100.000 USD và tạm giữ số tiền hơn 4,8 tỉ đồng do một số đối tượng có liên quan tự nguyện giao nộp.

Theo lời khai ban đầu của Phan Quốc Việt, Việt đã "bắt tay" với các đối tác nâng khống giá kit xét nghiệm lên khoảng 45%, số tiền Việt Á thu về trong vụ này là trên 500 tỉ đồng; số tiền "hoa hồng" mà Việt Á chi cho các "đối tác" là gần 800 tỉ đồng.

Hiện nay, Bộ Công an rất tích cực mở rộng điều tra, phối hợp với các cơ quan chức năng có liên quan thực hiện các yêu cầu của Ban Chỉ đạo đối với vụ án.

Khảo sát việc tiêm vaccine Covid-19 cho trẻ từ 5 tuổi

Thủ tướng Chính phủ giao Bộ Y tế phối hợp với Bộ Giáo dục và Đào tạo khảo sát việc tiêm vaccine cho trẻ em từ 5 tuổi trở lên, chuẩn bị kế hoạch tiêm vaccine cho nhóm này để đến trường học trực tiếp…

img

Liên tục cập nhật thông tin diễn biến dịch Covid-19 trong ngày 8/1.

Tại văn bản số 125/VPCP-KGVX ngày 6/1/2022, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính giao Bộ Y tế chủ trì, phối hợp với Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức thăm dò, khảo sát việc tiêm vaccine cho trẻ em từ 5 tuổi trở lên, tham khảo kinh nghiệm quốc tế, các kinh nghiệm rút ra từ các địa phương trong nước, chuẩn bị kế hoạch tiêm vaccine cho trẻ em để đến trường học trực tiếp.

Thủ tướng Chính phủ cũng yêu cầu Bộ Y tế khẩn trương thực hiện các chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về việc đẩy nhanh hơn nữa việc tiêm vaccine, về nhu cầu vaccine cần nhập khẩu để bảo đảm mục tiêu đã được Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo; thống nhất cách gọi các mũi tiêm để dễ theo dõi.

Cùng ngày, Văn phòng Chính phủ cũng có văn bản đề nghị Bộ Y tế khẩn trương hoàn thiện dự thảo Nghị quyết của Chính phủ về việc mua vaccine phòng Covid-19 để tiêm cho trẻ em từ 5 đến dưới 12 tuổi.

Theo Bộ Y tế, từ tháng 3/2021 đến hết ngày 4/1/2022, Việt Nam đã tiếp nhận 206,5 triệu liều vaccine phòng Covid-19. Số vaccine đã được phân bổ cho các địa phương, đơn vị đạt 176,8 triệu liều. Số còn lại khoảng 29,7 triệu liều được Bộ Y tế tiến hành các thủ tục kiểm định chất lượng để xuất xưởng.

Đến hết ngày 5/1, số vaccine tiêm cho người từ 18 tuổi trở lên đạt hơn 142,012 triệu liều, trong đó có hơn 70,176 triệu liều mũi 1, hơn 64,427 triệu liều mũi 2, hơn 1,251 triệu liều mũi 3 (đối với vaccine Abdala), hơn 2,003 triệu liều bổ sung và hơn 4,152 triệu liều nhắc lại.

Về độ bao phủ, với người từ 18 tuổi trở lên, tỷ lệ bao phủ ít nhất 1 liều vaccine đạt 99,7%, tỷ lệ tiêm đủ liều cơ bản đạt 91,6%.

Về tiêm vaccine phòng Covid-19 cho trẻ em từ 12-17 tuổi, Bộ Y tế cho biết các tỉnh, thành phố đã tiêm được hơn 13,186 triệu liều, trong đó có hơn 7,811 triệu liều mũi 1 và hơn 5,375 triệu liều mũi 2. Tỷ lệ bao phủ ít nhất 1 liều vaccine ở độ tuổi này đạt 87% và tỷ lệ bao phủ đủ liều cơ bản là 59,9%.

Hiện Bộ Y tế tiếp tục đề nghị các địa phương đẩy mạnh hơn nữa tiến độ tiêm chủng để trong tháng 1/2022, hoàn thành tiêm mũi 2 cho người từ 12-18 tuổi và trong quý 1/2022, hoàn thành tiêm mũi thứ 3 cho người từ 18 tuổi trở lên.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.