An ninh hình sự

Cựu Giám đốc Sở GD&ĐT Quảng Ninh cùng 2 thuộc cấp nhận "lại quả" hơn 30 tỷ

27/02/2023, 07:00

Bà Vũ Liên Oanh, cựu Giám đốc Sở GD&ĐT Quảng Ninh đã nhận "lại quả" 14 tỷ đồng sau khi tạo điều kiện cho Công ty NSJ trúng 6 gói thầu.

Sai phạm ở 6 gói thầu gây thiệt hại hơn 80 tỷ đồng

Cơ quan điều tra Bộ Công an vừa ban hành kết luận điều tra, đề nghị truy tố bị can Vũ Liên Oanh, cựu Giám đốc Sở GD&ĐT tỉnh Quảng Ninh cùng 3 thuộc cấp: Ngô Vui (cựu Trưởng phòng Kế hoạch tài chính), Hà Huy Long (cựu Phó phòng Kế hoạch tài chính), Phạm Thị Hạnh (Phó phòng Kế hoạch tài chính) về tội "Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng".

Cùng tội danh, C03 đề nghị truy tố 11 người khác, trong đó có Hoàng Thị Thuý Nga, Chủ tịch NSJ group (nguyên Phó tổng giám đốc Công ty AIC ), Trần Ngọc Thắng (Tổng giám đốc Công ty MQF)...

img

Cựu Giám đốc Sở GD&ĐT Quảng Ninh Vũ Liên Oanh (trái) và cựu Chủ tịch Công ty NSJ Hoàng Thị Thuý Nga (phải)

Theo kết luận điều tra, cựu Giám đốc Sở GD&ĐT Quảng Ninh Vũ Liên Oanh dù biết rõ Công ty NSJ không đủ năng lực nhưng đã bàn bạc, thông đồng với Hoàng Thị Thuý Nga và chỉ đạo cấp dưới để giúp Công ty NSJ tự lập dự án, tham gia đấu thầu và trúng các gói thầu.

Cụ thể, từ năm 2016 đến 2019, Sở GD&ĐT Quảng Ninh là chủ đầu tư 6 dự án mua sắm trang thiết bị giáo dục cho các trường mầm non, tiểu học. Bà Oanh với cương vị Giám đốc Sở là đại diện chủ đầu tư.

Do biết nhau nên Nga đã đến gặp bà Oanh để trao đổi và đặt vấn đề để NSJ được tham gia đấu thầu các gói thiết bị giáo dục. Bà Oanh đã đồng ý.

C03 cáo buộc, mặc dù chưa thực hiện thủ tục chỉ định thầu, chưa thương thảo, ký hợp đồng với đơn vị tư vấn, thẩm định giá, nhưng qua mối quan hệ quen biết nên Sở GD&ĐT Quảng Ninh đã liên hệ với các công ty này thực hiện các công việc.

Sau đó, đã hợp thức các thủ tục, lấy số chèn, ghi lùi ngày phù hợp với thời gian đã thực hiện để hoàn thiện thủ tục hồ sơ thanh quyết toán, đối phó với các cơ quan chức năng.

"Các loại hàng hoá, thiết bị bán vào các dự án đều không thông dụng trên thị trường", kết luận điều tra nêu. Theo đó, nhà nước bị thiệt hại hơn 80 tỷ đồng.

Nữ cựu Giám đốc cùng 2 thuộc cấp nhận lại quả hơn 30 tỷ đồng

Kết luận điều tra cho thấy, trong vụ án này, cựu Giám đốc Sở GD&ĐT Quảng Ninh Vũ Liên Oanh có vai trò chủ mưu, cầm đầu cùng cựu Chủ tịch NSJ Hoàng Thị Thúy Nga. Hơn nữa, sau khi giúp Công ty NSJ trúng thầu, bà Oanh cũng 4 lần nhận "lại quả" 14 tỷ đồng.

Quá trình điều tra, cơ quan điều tra cũng kê biên 8 bất động sản của gia đình cựu Giám đốc Sở GD&ĐT Quảng Ninh.

Cụ thể: 1 lô đất diện tích 347m2 ở huyện Đông Triều, Quảng Ninh; 2 lô đất mỗi lô 90m2 ở phường Cao Xanh, TP Hạ Long; 2 lô đất, mỗi lô 60m2 ở phường Hồng Hải, TP Hạ Long; 2 lô đất, mỗi lô có diện tích 216m2 tại phường Hồng Hà, TP Hạ Long; 1 lô đất có diện tích 113,31m2 cũng ở phường Hồng Hà, TP Hạ Long.

Trong đó, riêng lô đất 113,31m2 tại TP Hạ Long do bà Oanh nhờ mẹ đẻ đứng tên chủ sở hữu. Những lô đất còn lại đều đứng tên vợ chồng cựu Giám đốc Sở GD&ĐT Quảng Ninh.

Cơ quan điều tra cũng thực hiện kê biên 2 bất động sản, 1 xe ô tô và phong tỏa 3 sổ tiết kiệm với tổng giá trị 5 tỷ đồng của Hà Huy Long.

Cụ thể, khoảng cuối năm 2016 đầu năm 2017 (sau ngày 23 tháng Chạp năm 2016), bà Nga đến Sở GD&ĐT Quảng Ninh đưa cho bà Oanh 1 tỷ đồng.

Cuối năm 2017 đầu năm 2018 (khoảng sau ngày 23 tháng Chạp năm 2017), bà Nga tiếp tục đến Sở GD&ĐT Quảng Ninh đưa bà Oanh 3,5 tỷ đồng.

Tiếp đó, bà Nga đến Sở GD&ĐT Quảng Ninh để đưa cho bà Oanh số tiền 5 tỷ đồng vào cuối 2018, đầu năm 2019, khoảng sau ngày 23 tháng Chạp năm 2019, trước kỳ nghỉ Tết Nguyên đán.

Đến lần thứ 4 cựu Chủ tịch NSJ đưa số tiền 4,5 tỷ đồng tại nhà riêng cho bà Oanh là thời điểm bà Oanh đã nghỉ hưu.

Khi bà Oanh nhận "quà cảm ơn" 14 tỷ đồng, các cấp dưới của bà Oanh cũng nhận hơn 16 tỷ, sau khi thông thầu với doanh nghiệp.

Cụ thể, cựu Trưởng phòng Kế hoạch tài chính Ngô Vui nhận tổng cộng của Nga 14,8 tỷ đồng và đã nộp lại toàn bộ số tiền trên để khắc phục hậu quả.

Cựu phó Phòng Kế hoạch và tài chính Hà Huy Long cũng được bà Nga cảm ơn 4 lần, tổng cộng 1,3 tỷ đồng và 20.000 USD. Gia đình ông Long nộp đủ hơn 1,8 tỷ đồng để khắc phục.

Đến nay, mặc dù bà Oanh đã thành khẩn khai báo và mong muốn gia đình nộp lại số tiền nhận "lại quả", nhưng gia đình bị can này chưa khắc phục được.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.