Thời sự

Đà Nẵng cách chức GĐ Cảng vụ đường thủy nội địa

08/06/2016, 05:57

Thành ủy Đà Nẵng thống nhất cách chức GĐ Cảng vụ đường thủy nội địa sau vụ lật tàu trên sông Hàn.

khoi-to-hinh-su-vu-lat-tau-tren-song-han.jpg
Ngoài các quyết định cứng rắn, Đà Nẵng sẽ tổ chức viếng thăm gia đình các nạn nhân tử vong trong vụ lật tàu Thảo Vân 2. Ảnh: Tấn Việt.

Ông Đào Tấn Bằng, Chánh Văn phòng Thành ủy Đà Nẵng cho biết trong cuộc họp chiều 7/6, Ban Thường vụ Thành ủy đã đi đến thống nhất nhiều vấn đề quan trọng liên quan đến vụ chìm tàu trên sông Hàn làm 3 người chết.

Theo đó, Thành ủy Đà Nẵng giao Ban cán sự Đảng ủy UBND TP chỉ đạo Sở GTVT Đà Nẵng tổ chức kiểm điểm trách nhiệm cá nhân GĐ, Phó GĐ Cảng vụ Đường thủy nội địa và các cá nhân có liên quan. Đồng thời cách chức GĐ, Phó GĐ Cảng vụ đường thủy nội địa, cho thôi việc đối với kíp trực đêm 4/6, hoàn thành và báo cáo Ban Thường vụ Thành ủy trước ngày 20/6.

Thành ủy Đà Nẵng giao Công an thành phố chỉ đạo Cơ quan Cảnh sát điều tra khẩn trương điều tra, chuyển Viện kiểm sát khởi tố các bị can để đưa ra xét xử công khai trước pháp luật.

Tổ chức tổng rà soát các phương tiện vận tải khách du lịch trên sông Hàn, sớm cho phép các tàu đóng mới đủ điều kiện tiếp tục hoạt động trở lại. Từ thời điểm này, Đà Nẵng không cấp phép hoạt động cho các tàu du lịch được cải hoán từ tàu cá.

Phân công lãnh đạo UBND TP tổ chức đoàn viếng thăm các gia đình có người bị thiệt mạng trong vụ chìm tàu ngày 4/6 và chuyển thư chia buồn của Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Nguyễn Xuân Anh đến gia đình các nạn nhân.

Thành ủy Đà Nẵng giao Ban Nội chính Thành ủy giúp Ban Thường vụ Thành ủy theo dõi, đôn đốc việc điều tra, xét xử vụ án lật tàu khiến 3 người chết.

Giao Ủy ban Kiểm tra Thành ủy căn cứ quy định hiện hành kiểm tra, làm rõ trách nhiệm của GĐ, Phó GĐ phụ trách lĩnh vực của Sở GTVT, Sở Du lịch và các cán bộ thuộc diện Ban Thường vụ Thành ủy quản lý, đề xuất hình thức kỷ luật để Ban Thường vụ Thành ủy xem xét, quyết định.

Trước đó, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Đà Nẵng đã ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam 4 tháng đối với ông Lê Công Chính, thuyền trưởng tàu Thảo Vân 2 bị chìm. Ông Chính bị khởi tố để làm rõ hành vi "Vi phạm các quy định về giao thông đường thủy gây hậu quả nghiêm trọng" theo Khoản 3, Điều 212 Bộ luật hình sự với mức án nặng nhất là 15 năm tù giam.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.