Điều tra

Đà Nẵng: Tạt sơn nhà người khác để đòi giúp món "nợ xấu" từ 15 năm trước

17/09/2022, 14:09

Nam thanh niên cùng bạn mang sơn đến tạt một ngôi nhà ở Đà Nẵng để đòi nợ và bị khởi tố về hành vi "Cố ý làm hư hỏng tài sản".

Ngày 17/9, Công an quận Hải Châu (TP.Đà Nẵng) cho biết, vừa khởi tố bị can, thực hiện lệnh bắt tạm giam Nguyễn Thành Việt (31 tuổi, trú xã Hòa Tiến, huyện Hòa Vang).

Khởi tố, cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Hà Đức Phú (28 tuổi, trú quận Thanh Khê, Đà Nẵng) cùng về hành vi “Cố ý làm hư hỏng tài sản”.

img

Cơ quan điều tra khởi tố Việt và Phú về hành vi "Cố ý làm hư hỏng tài sản"

Theo điều tra, năm 2007, ông N.M.D.L (40 tuổi, trú quận Hải Châu) vay ông T.V.T (63 tuổi, trú quận Cẩm Lệ, TP.Đà Nẵng) 200 triệu đồng.

Sau 15 năm, ông L. vẫn chưa trả nợ cho ông T. Tháng 5/2022, ông T. dẫn Việt đến nhà ông L. để đòi nợ nhưng không gặp.

Rạng sáng 28/5, sau khi ăn nhậu, Việt mua 20.000 đồng mắm tôm hòa với nước tạt vào nhà ông L.

Khuya 30/5, Việt rủ Phú đến nhà ông L. tạt chất bẩn để đòi nợ. Cả hai tìm mua mắm tôm nhưng không có.

Khi đến ngã tư đường Trần Hữu Trang - Nguyễn Cư Trinh (quận Hải Châu), thấy 1 thùng chứa sơn đang đặt cạnh thùng rác, cả 2 hòa thêm nước đến tạt vào nhà ông L.

Kết quả giám định thiệt hại 2 lần nhà ông L. bị tạt chất bẩn là gần 22 triệu đồng.

Theo Công an quận Hải Châu, Việt là đối tượng có nhiều tiền án, tiền sự.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.