Thời sự Quốc tế

Đại sứ quán Việt Nam nhận định gì về tình hình miền Đông Ukraine?

22/02/2022, 12:28

"Đại sứ quán Việt Nam tại Ukraine vẫn liên lạc thường xuyên với công dân Việt Nam ở vùng miền Đông Ukraine".

Trước tình hình căng thẳng tại Ukraine, trao đổi với phóng viên Báo Giao thông, Đại sứ Việt Nam ở Ukraine Nguyễn Hồng Thạch cho biết: “Đại sứ quán Việt Nam tại Ukraine vẫn liên lạc thường xuyên với công dân Việt Nam ở vùng miền Đông Ukraine.

Đại sứ quán đánh giá sẽ không có chiến tranh mặc dù cánh cửa đàm phán về vấn đề miền Đông Ukraine đã đóng, Đại sứ Hồng Thạch cho biết.

img

Đại sứ Việt Nam tại Ukraine Nguyễn Hồng Thạch. Ảnh - TTXVN

Tối 21/2, sau khi triệu tập cuộc họp bất thường với Hội đồng An ninh Quốc gia Nga, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã ký sắc lệnh hành pháp để công nhận Cộng hoà Nhân dân Donetsk (DPR) tự xưng và Cộng hoà Nhân dân Lugansk tự xưng (LPR) là quốc gia có chủ quyền, độc lập với Ukraine.

Đồng thời, Tổng thống Nga ra lệnh cho Bộ Quốc phòng điều “lực lượng gìn giữ hoà bình” tới hai vùng này và Bộ Ngoại giao Nga chuẩn bị thiết lập quan hệ ngoại giao với DPR và LPR, theo hãng tin RT.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.