Thời sự Quốc tế

TT Nga chỉ đạo "nóng" sau khi công nhận phe ly khai miền Đông Ukraine

22/02/2022, 07:05
image

Tối 21/2, Nga chính thức công nhận hai Cộng hoà Donetsk và Lugansk tự xưng là hai nước độc lập với Ukraine.

Cùng ngày, theo giờ địa phương, Tổng thống Nga Vladimir Putin ra lệnh cho quân đội Nga đảm bảo hoà bình tại hai Cộng hoà Nhân dân Donetsk và Lugansk mà Moscow vừa công nhận ly khai khỏi Ukraine.

Tổng thống Nga chỉ đạo Bộ Quốc phòng đưa lực lượng gìn giữ hoà bình tới Donbass đồng thời yêu cầu Bộ Ngoại giao thiết lập quan hệ với 2 nước Cộng hoà tự xưng này.

img

Tổng thống Nga Vladimir Putin ký quyết định công nhận hai tỉnh Donetsk và Lugansk ly khai khỏi Ukraine tối 21/2.

Trước đó, Tổng thống Putin có bài phát biểu dài 55 phút gửi tới người dân toàn quốc.

Sau khi đề cập về nhiều vấn đề quan trọng, cuối bài phát biểu, ông Putin tuyên bố đã ký sắc lệnh công nhận độc lập của hai nước cộng hòa tự xưng Donetsk và Lugansk ở miền Đông Ukraine sau 8 năm Nga được cho là hậu thuẫn Donetsk và Lugansk nhưng chưa công nhận đây là hai quốc gia độc lập với Ukraine.

Tổng thống Putin yêu cầu “chấm dứt ngay lập tức hành động chiến sự” ở khu vực Donbass và nhấn mạnh trong trường hợp ngược lại, “mọi trách nhiệm liên quan đến chiến sự đổ máu” đều thuộc về chính quyền Kiev.

Ông Putin khẳng định Nga “đã làm tất cả để đảm bảo toàn vẹn lãnh thổ của Ukraine” bao gồm “đấu tranh để thực hiện các thỏa thuận Minsk” nhưng tất cả đều vô ích. Cũng trong bài phát biểu, nhà lãnh đạo Nga một lần nữa nêu lên vấn đề Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) dự định kết nạp Ukraine.

Ông Putin khẳng định Moscow có cơ sở để khẳng định việc Ukraine có thể gia nhập NATO và tiến tới triển khai các cơ sở của NATO trên lãnh thổ Ukraine chỉ là “vấn đề thời gian”.

Tổng thống Nga đánh giá đây là “đòn tấn công chủ động” của phương Tây đối với nước Nga.

Tổng thống Nga nhấn mạnh các đề xuất về đảm bảo an ninh của Nga đưa ra hồi tháng 12/2021 đã bị phớt lờ, vì vậy, Moscow có “toàn quyền áp dụng các biện pháp đáp trả để đảm bảo an ninh của mình”.

Động thái được thực hiện giữa lúc tình hình miền Đông Ukraine căng thẳng cực độ. Các cuộc nổ súng, pháo kích diễn ra liên tục tại giới tuyến giữa phe ly khai và quân đội chính phủ Ukraine.

Hai tỉnh Donetsk và Lugansk đã tuyên bố ly khai khỏi Ukraine từ năm 2014, làm nổ ra xung đột giữa phe ly khai và quân chính phủ. Căng thẳng đã được làm dịu bằng Thoả thuận Minsk năm 2015 do đại diện của Nga, Ukraine, các nhà lãnh đạo ở Donbass và Tổ chức An ninh và Hợp tác ở châu Âu (OSCE) ký kết nhưng từ đó đến nay, các vụ xả súng lẻ tẻ vẫn thi thoảng xảy ra và nay bùng lên căng thẳng.

Trong khi đó, Mỹ và phương Tây liên tiếp cáo buộc Nga chuẩn bị tấn công Ukraine dù nước này cực lực bác bỏ. Cuối năm 2021, Moscow đã đưa ra đề xuất đảm bảo an ninh với Mỹ và khối quân sự Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) trong đó yêu cầu NATO không kết nạp thêm Ukraine làm thành viên. Hai bên đã có nhiều cuộc bàn bạc nhưng không có kết quả.

Khoảnh khắc ông Putin ký sắc lệnh công nhận 2 Cộng hoà Nhân dân Donetsk và Lugansk ly khai khỏi Ukraine:

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.