Dân Hà Nội đội mưa, ùn ùn ra bến xe về quê ăn Tết

04/02/2016, 18:11

Ngày 4/2, các bến xe ở Hà Nội đã bắt đầu ùn tắc vì lượng người đổ về quê tăng cao đột biến.

Nguoi-dan-doi-mua-un-un-ra-ben-xe-ve-que-don-tet1
Người dân tại Hà Nội đội mưa, ùn ùn ra bến xe về quê đón Tết tại Bến xe Giáp Bát

Ghi nhận của PV trong ngày 4/2 tại các bến xe phía Nam (Giáp Bát, Nước Ngầm), bến xe phía Bắc (Mỹ Đình), lượng người đổ về đây bắt đầu đông đúc, gây ùn tắc tại các khu vực ngoài bến.

Ông Nguyễn Ngọc Giang (quê ở Thanh Hóa) chia sẻ: "Tôi phải về nghỉ Tết sớm hơn mấy ngày chứ từ giờ đến cận Tết chắc chắn càng ngày bến xe càng đông khách. Ở đây thêm mấy ngày nữa rồi về vào tầm cao điểm chen chúc mệt  mỏi lắm".

Trong ngày hôm nay, các tuyến xe đông khách nhất là các tuyến đi về các tỉnh phía Bắc và miền Trung như: Ninh Bình, Thanh Hóa, Nghệ An, Nam Định, Thái Bình, Quảng Ninh, Phú Thọ... Các tuyến đi về khu vực phía Nam vẫn thưa khách và chưa thực sự nhộn nhịp.

Về giá vé, theo khảo sát của PV tại các bến xe, giá vé xe Tết tại các bến khá ổn định và có chiều hướng giảm để hút khách. Cụ thể, giá vé giữa các hãng hoặc bến xe không có sự chênh lệch nhiều. Tuyến đi Ninh Bình (xuất phát từ bến xe Mỹ Đình) thậm chí còn hạ giá 25.000 đồng/lượt so với ngày thường. Các chuyến xe về Hà Tĩnh (xuất phát từ bến xe Mỹ Đình, Nước Ngầm) đều có mức giá chung ổn định, dao động từ 200.000 đến 250.000 đồng/lượt. Xe khách đi các tỉnh Thanh Hóa, Thái Bình, Quảng Ninh, Phú Thọ đều không chênh lệch đáng kể so với ngày thường. Tuy nhiên tình trạng nhồi nhét khách, chen lấn xô đẩy vẫn tiếp tục tái diễn. 

Nguoi-dan-doi-mua-un-un-ra-ben-xe-ve-que-don-tet2
Hành khách mua vé xe về Tết tại bến xe Giáp Bát

Trao đổi với Báo Giao thông, ông Nguyễn Tất Thành, Giám đốc Bến xe Giáp Bát  cho biết hiện tại, các nhà xe tại Giáp Bát đã có kế hoạch phục vụ khách cho tới đêm giao thừa, đảm bảo nhu cầu đi lại của người dân. Các tuyến bắt đầu đông khách như (Hà Nội đi Thái Bình, Ninh Bình, Nam Định, Thanh Hóa). Lượng khách tăng 20% so với ngày cuối tuần, số ghế lấp đầy khoảng 80%.

Cũng theo ông Thành, bến xe đảm bảo đủ vé, đủ ghế ngồi hành khách nên vào bến mua vé, không nên bắt xe bên ngoài vì sẽ bị đội giá. Bến dự kiến sẽ sử dụng 100 – 120 lượt xe tăng cường.

Nguoi-dan-doi-mua-un-un-ra-ben-xe-ve-que-don-tet3
Người dân lên xe về quê đón tết

Tại Bến xe Nước Ngầm, lượng khách đi các tỉnh Hà Tĩnh, Nghệ An bắt đầu đông. Ông Trịnh Hoài Lam, Đội trưởng đội Kiểm soát Bến xe khách Nước Ngầm cho biết, xe xuất bến thường ngày khoảng 180 lượt xe/ngày, 8-10 nghìn lượt khách/ngày, so với ngày thường tăng khoảng 40%. Sắp tới, bến sẽ dùng khoảng 60 lượt xe tăng cường chủ yếu đi Nghệ An - Hà Tĩnh.

"Dự kiến ngày 28 – 29 Âm lịch lượng khách sẽ rất đông. Do đó, để đảm bảo an ninh trật tự tại bến lực lượng bảo vệ, kiểm soát tại bến tăng cường 100% quân số phối kết hợp với lực lượng CSGT, công an phường để đảm bảo an ninh trật tự trong và ngoài bến", ông Lam nói.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.