Hỏi - Đáp

Đang lái xe tải trên cao tốc, nếu buồn ngủ có được đỗ xe ở làn khẩn cấp?

Nếu đang lái xe trên cao tốc, nếu bạn buồn ngủ hoặc phương tiện gặp sự cố hỏng xe, bạn phải đỗ xe vào làn khẩn cấp, phải đặt biển cảnh báo.

Hỏi:

Tôi lái xe tải trên cao tốc, do buồn ngủ quá nên đã đỗ xe vào làn đường khẩn cấp, sau đó bị CSGT kiểm tra giấy tờ, đồng thời lập biên bản xử lý. Xin hỏi việc CSGT lập biên bản xử lý tôi có đúng không?

Trần Văn Tùng (Quận Hà Đông, TP Hà Nội)

img

Ảnh minh họa

Trả lời:

Luật GTĐB quy định, đối với người điều khiển phương tiện lưu thông trên các tuyến đường phải đi đúng phần đường, làn đường, chấp hành hệ thống biển báo hiệu theo quy định.

Như bạn hỏi trên, nếu đang lái xe trên cao tốc, do bạn sức khoẻ không đảm bảo (buồn ngủ) hoặc phương tiện gặp sự cố hỏng xe, bạn phải đỗ xe vào làn khẩn cấp trên cao tốc để ngủ thì bạn phải đặt biển cảnh báo.

Biển cảnh báo hình tam giác có phản quang ở phía sau cùng chiều để người điều khiển phương tiện lưu thông trên tuyến cao tốc biết, chú ý quan sát, không để xảy ra va ra chạm TNGT.

Vì lý do buồn ngủ mà bạn dừng xe lại không đặt biển cảnh báo sẽ gây nguy hiểm cho chính bạn, mà còn tiền ẩn TNGT đối với phương tiện khác lưu thông trên cao tốc. Theo đó, lực lượng CSGT tuần tra kiểm soát trên tuyến phát hiện sẽ tiến hành lập bản bản xử lý theo quy định.

Với hành vi vi phạm không đặt biển cảnh báo khi đỗ, dừng xe trên cao tốc, tài xế sẽ bị phạt tiền từ 6-8 triệu đồng, ngoài ra còn áp dụng hình thức xử lý bổ sung tước GPLX từ 2 - 4 tháng.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.