Xã hội

“Đất thép” Củ Chi chạy đà lên thành phố

28/04/2022, 06:23

Nhiều vùng đất bị hoang hóa ở Củ Chi đã “lột xác” chóng mặt trong 5 năm qua khi trở thành các khu trồng trọt ứng dụng công nghệ cao.

Nhiều dự án lớn hứa hẹn sẽ mở ra một trang mới cho vùng “đất thép thành đồng”.

“Thành phố” nông nghiệp kỹ thuật cao

Những ngày đầu tháng Tư lịch sử, chúng tôi trở lại vùng “đất thép thành đồng” Củ Chi. Từ tỉnh lộ 15 rẽ vào khu vực ấp 3, xã Phạm Văn Hai, các tuyến đường nhánh trước đây nhỏ hẹp, bao quanh ruộng vườn hoang hóa nay đã mở rộng khang trang.

img

Khu vực trung tâm huyện Củ Chi, TP.HCM

Anh Hồ Phương Duy (36 tuổi), chuyên viên kỹ thuật của một tập đoàn nông nghiệp chuyên trồng nấm linh chi và rau thủy sinh đã chuyển từ Đồng Nai về Củ Chi sinh sống cho biết, 10 năm trước, chưa bao giờ nghĩ Củ Chi lại phát triển nhanh đến thế.

“Vừa ra trường một năm, công ty phân công về Củ Chi giám sát sản xuất nông trại, ban đầu tôi đã định từ chối vì... sợ buồn. Thời đó, buổi tối chỉ nghe tiếng ếch nhái kêu”, anh Duy tâm sự.

Tương tự, khu vực xung quanh Khu công nghệ cao TP Thủ Đức, Khu công nghiệp VSIP (Bình Dương) hay Khu công nghệ cao Láng - Hòa Lạc (Hà Nội) những năm về trước, giờ đây, tại xã Phạm Văn Cội, làn sóng thế hệ 8X, 9X từ các tỉnh, thành về sinh sống và làm việc rất đông.

img

Các kỹ sư nông nghiệp kiểm tra khu vực nuôi cấy mô hoa lan tại Khu nông nghiệp công nghệ cao huyện Củ Chi

Khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao TP.HCM tại xã Phạm Văn Cội có tổng diện tích gần 90ha thu hút nhiều doanh nghiệp sản xuất và hợp tác với các nước có thế mạnh kỹ thuật cao về nông nghiệp như: Hà Lan, Nhật Bản, Israel... để nghiên cứu lai tạo giống, sản xuất các sản phẩm theo quy trình công nghệ hiện đại.

Ông Huỳnh Đoàn Thông, một kỹ sư ngành trồng trọt đã gắn bó gần 10 năm với bà con nông dân xã Phạm Văn Cội cho biết, Khu nông nghiệp công nghệ cao TP.HCM tại Củ Chi là bước ngoặt lớn trong cuộc đời ông.

“Nhờ 2ha đất được thuê ở đây, tôi mới có thể mở rộng nghiên cứu, sản xuất hạt giống rau củ quả có chất lượng và năng suất cao”, ông Thông nói.

Theo đánh giá của Phòng Kinh tế huyện Củ Chi, Khu nông nghiệp công nghệ cao TP.HCM tại Củ Chi là một minh chứng cho việc quy hoạch chính xác và đang dần “hái trái ngọt” sau 8 năm hình thành. Với nguồn vốn đầu tư ban đầu 152 tỷ đồng từ ngân sách để xây dựng cơ sở hạ tầng thiết yếu, đến nay giá trị khai thác đã vượt xa mốc nghìn tỷ đồng.

Kỳ vọng từ giao thông kết nối liên vùng

img

Công nhân làm việc tại nhà máy lắp ráp ô tô trong Khu công nghiệp Củ Chi

Theo ông Nguyễn Quyết Thắng, Bí thư Huyện ủy Củ Chi, địa phương đang kêu gọi đầu tư rất nhiều ngành nghề để chuyển đổi 17.000ha đất nông nghiệp sang đất phi nông nghiệp. Bên cạnh đó, huyện cũng kêu gọi đầu tư một cảng nông sản đường sông phục vụ ngành nông nghiệp và 3 cảng phục vụ cho loại hình du lịch sinh thái.

“Chính từ những định hướng phát triển lên thành phố vệ tinh của TP.HCM, thời gian gần đây Củ Chi trở thành điểm đến của nhiều nhà đầu tư lớn”, ông Thắng cho biết.

Ông Henry Fahman, Chủ tịch Quỹ đầu tư Phigroup cho biết, thông qua Câu lạc bộ kết nối Doanh nhân Việt Nam - quốc tế, tổ chức này đã kết hợp với Tập đoàn bất động sản Đất Xanh để khảo sát, tìm hiểu cơ hội xúc tiến đầu tư tại huyện Củ Chi.

Bởi theo ông, Củ Chi sở hữu nhiều tiềm năng lớn hình thành khu đô thị sinh thái. Ngoài ra, Củ Chi có quỹ đất lớn, là điều kiện thuận lợi để quy hoạch phát triển về khu công nghiệp công nghệ.

Trong khi đó, ông Đinh Vĩnh Cường, Chủ tịch Tập đoàn 365 Group cũng nhận định việc định hướng phát triển nông nghiệp kỹ thuật cao và công nghiệp công nghệ cao của Củ Chi là chính xác, phù hợp với xu thế chuỗi cung ứng trong tương lai.

“Chỉ khi đầu tư sản phẩm, dịch vụ có hàm lượng trí tuệ cao và có giá trị xuất khẩu mới mang lại giá trị kinh tế, tạo khác biệt cho Củ Chi”, ông Cường nói.

Theo ghi nhận của PV, vùng đất Củ Chi đang thay đổi từng ngày. Chưa khi nào làn sóng mua bán bất động sản tại đây lại sôi động như hiện nay, nhất là phân khúc nhà vườn nghỉ dưỡng.

Có được điều này là nhờ hạ tầng giao thông kết nối giữa TP.HCM với khu Tây Bắc đang được quan tâm đầu tư.

Tuyến cao tốc TP.HCM - Mộc Bài có chiều dài 50km quy mô 8 làn xe, giai đoạn 1 của dự án có tổng vốn đầu tư 15.900 tỷ đồng sẽ xây dựng trong giai đoạn 2022 - 2025.

Dự án Vành đai 3 chuẩn bị trình Quốc hội xin chủ trương đầu tư và dự án đường ven sông Sài Gòn cũng đang giúp bất động sản Củ Chi “nóng” lên từng ngày.

Ông Lê Văn Đồng, Giám đốc Công ty Bất động sản Lê Thắng nhận định, tuyến đường ven sông Sài Gòn từ quận 1 dẫn lên Củ Chi được xây dựng giúp thay đổi hoàn toàn KT-XH trên địa bàn.

Bà Phạm Thị Thanh Hiền, Chủ tịch UBND huyện Củ Chi cho biết, tại Hội nghị Xúc tiến đầu tư vào huyện Hóc Môn và Củ Chi năm 2022 diễn ra ngày 12/4, các doanh nghiệp ký kết đầu tư 10 dự án với hơn 430 triệu USD và ký 31 bản ghi nhớ đầu tư với 16,2 tỷ USD. Trong đó, riêng Củ Chi có hơn 20 dự án kêu gọi đầu tư.

“Trong tầm nhìn phát triển lên thành phố vệ tinh, Củ Chi đã kiến nghị điều chỉnh tính chất quy hoạch của 10 phân khu ven sông Sài Gòn từ khu nông nghiệp sinh thái nhà vườn sang khu đô thị sinh thái và tăng chỉ tiêu dân số khu vực này lên 200.000 dân, tăng mật độ xây dựng lên 35 - 40% để thu hút đầu tư, tạo động lực phát triển mạnh mẽ”, bà Hiền cho biết.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.