Xã hội

Dẹp loạn vỉa hè ở Hà Nội: Vi phạm tái diễn ngay giữa cao điểm

14/03/2023, 09:51

Dù lực lượng chức năng đã và đang tiếp tục ra quân xử lý lấn chiếm vỉa hè, nhưng tại các tuyến phố cổ Thủ đô, vi phạm đã tái diễn trở lại.

Triển khai kế hoạch của Ban chỉ đạo 197 TP Hà Nội, các quận, huyện đang đồng loạt ra quân kiểm tra, xử lý các điểm vỉa hè, lòng đường bị chiếm dụng trái phép.

Triển khai kế hoạch của Ban chỉ đạo 197 TP Hà Nội, các quận, huyện đang đồng loạt ra quân kiểm tra, xử lý các điểm vỉa hè, lòng đường bị chiếm dụng trái phép.

Ngày 13-14/3, ghi nhận của PV Báo Giao thông trên nhiều tuyến phố ở khu vực quận trung tâm Hoàn Kiếm, vỉa hè đã phong quang, thoáng đãng hơn nhiều. Điển hình, khu vực hồ Gươm không còn những bộ bàn ghế của những quán trà đá. Điều này tạo không gian cho người đi bộ.

Ngày 13-14/3, ghi nhận của PV Báo Giao thông trên nhiều tuyến phố ở khu vực quận trung tâm Hoàn Kiếm, vỉa hè đã phong quang, thoáng đãng hơn nhiều. Điển hình, khu vực hồ Gươm không còn những bộ bàn ghế của những quán trà đá. Điều này tạo không gian cho người đi bộ.

Người dân và du khách thoải mái đi bộ trên tuyến phố Hàng Ngang.

Người dân và du khách thoải mái đi bộ trên tuyến phố Hàng Ngang.

Tuy nhiên, dù đang giai đoạn triển khai cao điểm, nhiều tuyến phố ở quận Hoàn Kiếm đã xuất hiện tình trạng tái lấn chiếm. Ghi nhận của PV Báo Giao thông ngày 13/3, một đoạn vỉa hè tuyến phố Hàng Gai thông thoáng, tuy nhiên ở một số đoạn vỉa hè khác lại xuất hiện tình trạng nhếch nhác, lấn chiếm.

Tuy nhiên, dù đang giai đoạn triển khai cao điểm, nhiều tuyến phố ở quận Hoàn Kiếm đã xuất hiện tình trạng tái lấn chiếm. Ghi nhận của PV Báo Giao thông ngày 13/3, một đoạn vỉa hè tuyến phố Hàng Gai thông thoáng, tuy nhiên ở một số đoạn vỉa hè khác lại xuất hiện tình trạng nhếch nhác, lấn chiếm.

Tại tuyến phố Hàng Mã, mặc dù các cửa hàng không bày bừa ra vỉa hè để bán nhưng việc sắp xếp xe máy lộn xộn gây khó khăn cho người đi bộ.

Tại tuyến phố Hàng Mã, mặc dù các cửa hàng không bày bừa ra vỉa hè để bán nhưng việc sắp xếp xe máy lộn xộn gây khó khăn cho người đi bộ.

Tại một quán cà phê ở Cửa Nam, xe máy của khách được đỗ hết trên vỉa hè, thậm chí còn có hàng dài xe máy đỗ dưới lòng đường.

Tại một quán cà phê ở Cửa Nam, xe máy của khách được đỗ hết trên vỉa hè, thậm chí còn có hàng dài xe máy đỗ dưới lòng đường.

Mặc dù lực lượng chức năng tuần tra liên tục ở các tuyến phố nhưng mỗi khi tổ công tác rời đi thì người dân lại tiếp tục lấn chiếm vỉa hè.

Mặc dù lực lượng chức năng tuần tra liên tục ở các tuyến phố nhưng mỗi khi tổ công tác rời đi thì người dân lại tiếp tục lấn chiếm vỉa hè.

Trên vỉa hè tuyến phố Hàng Bạc, hầu hết là để giành cho việc đỗ xe máy. Người dân chỉ còn cách đi bộ dưới lòng đường.

Trên vỉa hè tuyến phố Hàng Bạc, hầu hết là để giành cho việc đỗ xe máy. Người dân chỉ còn cách đi bộ dưới lòng đường.

Những quán trà đá, xe máy cũng chiếm trọn vỉa hè ở tuyến phố Hàng Dầu.

Những quán trà đá, xe máy cũng chiếm trọn vỉa hè ở tuyến phố Hàng Dầu.

Các loại hàng hoá được bày bán kín vỉa hè, tràn xuống cả dưới lòng đường ở phố Tô Tịch. Những người bán hàng cũng bình thản kê ghế ngồi giữa sạp hàng hoá chiếm vỉa hè.

Các loại hàng hoá được bày bán kín vỉa hè, tràn xuống cả dưới lòng đường ở phố Tô Tịch. Những người bán hàng cũng bình thản kê ghế ngồi giữa sạp hàng hoá chiếm vỉa hè.

Bàn ghế cũng được quán cà phê trên phố Hoè Nhai kê ra ngoài, chiếm trọn vỉa hè.

Bàn ghế cũng được quán cà phê trên phố Hoè Nhai kê ra ngoài, chiếm trọn vỉa hè.

"Quán chúng tôi có diện tích nhỏ nhưng khách lại đông nên chúng tôi đành phải kê bàn ghế ra vỉa hè chứ không thì không thể buôn bán được", một người ở quán đồ ăn trên phố Phùng Hưng thanh minh.

"Quán chúng tôi có diện tích nhỏ nhưng khách lại đông nên chúng tôi đành phải kê bàn ghế ra vỉa hè chứ không thì không thể buôn bán được", một người ở quán đồ ăn trên phố Phùng Hưng thanh minh.

Trao đổi với PV, đại diện lãnh đạo Công an quận Hoàn Kiếm cho biết: "Hiện nay, Công an quận Hoàn Kiếm vẫn đang tích cực triển khai các phương án để giành lại vỉa hè. Lực lượng các phường cũng đang liên tục tuần tra, xử lý những hành vi vi phạm".

Trao đổi với PV, đại diện lãnh đạo Công an quận Hoàn Kiếm cho biết: "Hiện nay, Công an quận Hoàn Kiếm vẫn đang tích cực triển khai các phương án để giành lại vỉa hè. Lực lượng các phường cũng đang liên tục tuần tra, xử lý những hành vi vi phạm".

Khi PV đề cập đến việc nhiều tuyến phố đã tái vi phạm lấn chiếm vỉa hè, vị đại diện này cho hay: "Ban đầu, một số người dân thấy lực lượng chức năng rời đi có thể tái vi phạm. Chúng tôi đang cố gắng để xử lý triệt để, kiên trì, giúp người dân không lấn chiếm vỉa hè, lòng đường".

Khi PV đề cập đến việc nhiều tuyến phố đã tái vi phạm lấn chiếm vỉa hè, vị đại diện này cho hay: "Ban đầu, một số người dân thấy lực lượng chức năng rời đi có thể tái vi phạm. Chúng tôi đang cố gắng để xử lý triệt để, kiên trì, giúp người dân không lấn chiếm vỉa hè, lòng đường".

Về việc tái lấn chiếm vỉa hè, bà Bùi Thị An, nguyên Đại biểu Quốc hội, Viện trưởng Viện Tài nguyên môi trường và phát triển cộng đồng cho rằng, lãnh đạo xã, phường nào không đảm đương được trách nhiệm quản lý vỉa hè vì những nguyên nhân chủ quan thì đề nghị thành phố xử lý, nhẹ thì cắt thi đua, hạ thi đua. Nếu có sai phạm đến mức kỷ luật thì phải kỷ luật nghiêm theo đúng Luật Công chức, viên chức và các quy định hiện hành.

Về việc tái lấn chiếm vỉa hè, bà Bùi Thị An, nguyên Đại biểu Quốc hội, Viện trưởng Viện Tài nguyên môi trường và phát triển cộng đồng cho rằng, lãnh đạo xã, phường nào không đảm đương được trách nhiệm quản lý vỉa hè vì những nguyên nhân chủ quan thì đề nghị thành phố xử lý, nhẹ thì cắt thi đua, hạ thi đua. Nếu có sai phạm đến mức kỷ luật thì phải kỷ luật nghiêm theo đúng Luật Công chức, viên chức và các quy định hiện hành.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.