Bóng đá

Đội bóng V-League nợ cầu thủ 70 tỷ chính thức không được dự V-League

28/10/2021, 19:15

CLB Than Quảng Ninh đã không được cấp phép dự V-League 2022 do không đảm bảo nhiều tiêu chí bắt buộc.

Thông tin từ VFF cho hay, CLB Than Quảng Ninh đã không được cấp phép tham dự các giải bóng đá chuyên nghiệp năm 2022.

img

Than Quảng Ninh hiện tại gần như chỉ tồn tại trên danh nghĩa

Đội bóng đất Mỏ không đảm bảo nhiều tiêu chí bắt buộc theo quy định của AFC như đào tạo trẻ, tài chính, thuế hay cơ sở vật chất.

Đại diện VFF cũng tiết lộ, đơn vị này đã nỗ lực liên hệ với Than Quảng Ninh để giải quyết nhưng không nhận được hồi âm.

Điều này cũng dễ hiểu bởi đội bóng đất Mỏ trước đó đã tuyên bố ngừng hoạt động.

Chủ tịch Phạm Thanh Hùng cũng đã làm công văn trả đội bóng lại cho tỉnh Quảng Ninh.

Trước đó, vào ngày 6/10, CLB Than Quảng Ninh cũng không đủ điều kiện dự các giải do AFC tổ chức dành cho các CLB.

Họ đang xếp thứ 3 ở V-League 2021 và có khả năng giành một suất dự AFC Cup 2022.

Hiện các cầu thủ của đội bóng đất Mỏ đã tìm đường ra đi đầu quân cho các đội bóng tại V-League.

Khi nhận giấy thanh lý, họ phải ký cam kết không khiếu kiện CLB nếu không nhận được số tiền đang nợ.

Được biết, Than Quảng Ninh nợ tiền lương, thưởng và lót tay của cầu thủ trong 3 mùa giải qua với con số lên tới khoảng 70 tỷ đồng.

Việc Than Quảng Ninh không được cấp phép khiến V-League 2022 chỉ còn 13 đội thi đấu.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.