Bình luận

Đội tuyển Việt Nam lao đao trước vòng loại World Cup vì thiếu "đạn"

18/10/2023, 15:50

Dù sở hữu cách chơi kiểm soát tấn công dưới thời HLV Troussier nhưng đội tuyển Việt Nam lại ghi được rất ít bàn thắng trong những trận đấu gần đây.

Đội tuyển Việt Nam vừa khép lại 3 trận giao hữu trong tháng 10/2023 gặp các đối thủ Trung Quốc, Uzbekistan và Hàn Quốc với thành tích toàn thua.

Đội tuyển Việt Nam lận đận trước vòng loại World Cup  vì “súng không có đạn”  - Ảnh 1.

Các chân sút của đội tuyển Việt Nam tỏ ra rất vô duyên trước khung thành Hàn Quốc.

Tính ra, dưới thời HLV Troussier, "những chiến binh sao vàng" đã trải qua 6 trận giao hữu với thành tích thắng 3, thua 3 nhưng chỉ ghi được 4 bàn.

Giai đoạn trước đó khi tuyển Việt Nam được dẫn dắt bởi HLV Park Hang-seo và chơi phòng ngự phản công, hiệu suất ghi bàn của các cầu thủ áo đỏ còn tốt hơn.

Dưới thời nhà cầm quân người Pháp, tuyển Việt Nam thường chủ động triển khai bóng từ sân nhà lên, phối hợp theo nhóm 3-4 cầu thủ và đặc biệt là chuyền ngắn khá nhiều.

Cách chơi này thể hiện ngay trong trận đấu với các đối thủ mạnh như Trung Quốc, Uzbekistan hay mới nhất là Hàn Quốc.

Ngặt nỗi, khâu kiểm soát lẫn tấn công của tuyển Việt Nam đều chưa mang lại hiệu quả.

Các chân sút áo đỏ tỏ ra lúng túng trước khu vực 1/3 cuối sân và thiếu ý tưởng để xuyên phá các lớp phòng ngự của đối phương.

Ở trận đấu với Uzbekistan, những mũi nhọn trên hàng công của đoàn quân áo đỏ thậm chí không tung ra được bất kỳ cú sút nào trúng đích. 

Những gương mặt như Văn Toàn, Công Phượng, Tiến Linh hay Tuấn Hải đều đánh mất bản năng sát thủ.

Đây cũng là nguyên nhân khiến HLV Troussier phải đưa một cầu thủ thuần tiền vệ như Hoàng Đức lên đá cắm trong một số trận đấu đã qua.

Thực trạng này rất đáng lo ngại nhất là khi HLV Troussier và tuyển Việt Nam sắp dự vòng loại thứ hai World Cup 2026.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.