Đường bộ

Đồng Nai xin gia hạn ba dự án cải tạo đất nông nghiệp để phục vụ cao tốc

13/10/2023, 22:02

Để phục vụ cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu và các dự án lớn trên địa bàn tỉnh, Đồng Nai xin gia hạn ba dự án cải tạo đất ở huyện Cẩm Mỹ.

Ngày 13/10, ông Võ Tấn Đức, quyền Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai vừa ký văn bản gửi Thủ tướng Chính phủ và Bộ TN-MT, Bộ GTVT để kiến nghị xử lý khó khăn, vướng mắc trong khai thác vật liệu san lấp phục vụ các dự án trên địa bàn tỉnh.

Đồng Nai xin gia hạn ba dự án cải tạo đất nông nghiệp để phục vụ cao tốc - Ảnh 1.

Dự án cải tạo đất kết hợp thu hồi vật liệu tại huyện Xuân Lộc, Đồng Nai, phục vụ đất đắp cho dự án lớn ở địa phương.

Trong văn bản, ông Đức nhấn mạnh, để phục vụ thi công cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu, UBND tỉnh Đồng Nai kiến nghị Thủ tướng Chính phủ chấp thuận tiếp tục gia hạn ba dự án hạ cốt nền, cải tạo đất nông nghiệp nâng cao hiệu quả cây trồng kết hợp thu hồi vật liệu san lấp tại địa phương.

Ba dự án cải tạo đất này nằm ở huyện Cẩm Mỹ, lãnh đạo tỉnh Đồng Nai xin khai thác, thu hồi hết trữ lượng vật liệu san lấp có tại ba dự án để phục vụ đường cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu và các công trình đầu tư công của tỉnh.

Được biết năm 2020, để phục vụ thi công cao tốc Phan Thiết - Dầu Giây, UBND tỉnh Đồng Nai đã cấp phép cho bốn dự án cải tạo đất nông nghiệp.

Bốn dự án đã được cấp phép có một dự án trên địa bàn huyện Xuân Lộc, ba dự án còn lại trên địa bàn huyện Cẩm Mỹ.

Đến nay dự án tại Xuân Lộc cơ bản hoàn thành khai thác theo sản lượng được cấp phép.

Ba dự án ở huyện Cẩm Mỹ vẫn chưa khai thác đủ số lượng đã được cấp phép (mới khai thác được hơn 88.000m3 đất trong tổng số hơn 776.000m3 được cấp phép).

Do đó trong tháng 8 vừa qua, các nhà thầu đã có kiến nghị dùng đất tại vị trí huyện Cẩm Mỹ để phục vụ cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu.

Theo dự kiến, dự án cao tốc Biên Hòa – Vũng Tàu qua địa bàn tỉnh Đồng Nai cần hơn 4,8 triệu mét khối đất đắp nền đường.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.