Hạ tầng

Dự án cầu đường Bình Tiên vừa làm vừa chờ mặt bằng

02/11/2017, 17:05

Để chờ mặt bằng, Sở GTVT chỉ đạo nhà đầu tư làm trước những hạng mục không vướng, vừa làm vừa chờ giải tỏa...

pham-van-chi-1701

Dự án cầu đường Bình Tiên (từ đường Tạ Quang Bửu đến Nguyễn Văn Linh) mở rộng gần 1,9km đang chờ giải tỏa

Ngày 2/11, Sở GTVT TP.HCM cho biết, UBND TP.HCM đã giao UBND quận 6, quận 8 và huyện Bình Chánh thực hiện đền bù giải phóng mặt bằng dự án xây dựng cầu đường Bình Tiên. Do vậy tốc độ dự án nhanh hay chậm đang phụ thuộc vào công tác giải tỏa từ phía địa phương.

Theo Sở GTVT, dự án được trình UBND TP từ năm 2010 nhưng sau 7 năm vì nhiều lý do dự án vẫn chưa thể khởi động dẫn đến tăng vốn đầu tư, vốn đền bù GPMB. Tổng mức đầu tư dự án hơn 3.500 tỷ đồng bao gồm các hạng mục.

Đoạn 1, xây cầu, đường Bình Tiên đoạn từ đường Phạm Văn Chí, quận 6 đến Tạ Quang Bửu, quận 8, dài khoảng 1.413 m (gồm cầu Bình Tiên và hai nhánh cầu) do liên danh Công ty TNHH dịch vụ thương mại sản xuất xây dựng Đông Mê Kông và Tổng công ty 319 làm chủ đầu tư, với tổng vốn khoảng 2.604 tỷ đồng.

Đoạn 2, từ đường Tạ Quang Bửu (Q. 8) đến đường Nguyễn Văn Linh (huyện Bình Chánh) với chiều dài gần 1.805 m do Liên danh Công ty cổ phần Licogi 16 và Công ty Cổ phần đầu tư xây dựng Bình Chánh-BCCI đầu tư khoảng 903 tỷ đồng.

Theo kế hoạch của Sở, công trình dự kiến khởi công quý IV/2017, nhưng đến thời điểm hiện tại công tác GPMB chưa thể xong. Tuy nhiên, Sở GTVT TP sẽ chỉ đạo nhà đầu tư có thể làm trước phần cầu dưới sông không vướng mặt bằng, sau đó chờ GPMB để làm tiếp phần còn lại.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.