Đức lên tiếng cảnh báo Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ

24/07/2017, 15:35

Tuyên bố của quan chức Đức được đưa ra trong bối cảnh căng thẳng leo thang giữa hai thành viên NATO.

Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ

Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan

Chính quyền Đức cảnh báo rằng Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ đang có những hành động hủy hoại quan hệ song phương.

Theo báo chí Đức, Bộ trưởng Tài chính Đức Wolfgang Schaeuble ngày 24/7 cho rằng Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan đang có những hành động đặt mối quan hệ giữa 2 nước vào rủi ro.

Tuyên bố của quan chức Đức được đưa ra trong bối cảnh căng thẳng leo thang giữa hai thành viên Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) này đang gia tăng thời gian gần đây.

Theo báo Bild, Bộ trưởng Wolfgang Schaeuble tuyên bố Đức không thể chấp nhận bị hăm dọa, đồng thời cảnh báo rằng Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan đang hủy hoại mối quan hệ đối tác song phương.

Trước đó, hôm 23/7, Thủ tướng Đức Angela Merkel cũng khẳng định hành vi gần đây của Thổ Nhĩ Kỳ là không thể chấp nhận được.

Bà Merkel nhấn mạnh rằng Đức có nghĩa vụ bảo vệ công dân và các công ty của mình, nhưng cũng muốn duy trì quan hệ song phương giữa 2 nước.

VIDEO XEM THÊM:

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.