Xã hội

Dừng hơn 500 ô tô và nhiều xe máy, chỉ 2 tài xế vi phạm nồng độ cồn

20/02/2023, 06:00

Suốt ca tuần tra, Tổ công tác đã dừng hơn 500 ô tô và nhiều xe máy, nhưng chỉ phát hiện 1 tài xế ô tô và 1 tài xế xe máy vi phạm nồng độ cồn.

20h tối 18/2, Tổ công tác liên ngành Y11/141 (Công an TP Hà Nội) triển khai chốt kiểm tra nồng độ cồn tại nút giao Tràng Thi - Quán Sứ (Hà Nội). Các phương tiện đi theo hướng Tràng Thi - Điện Biên Phủ đều được Tổ công tác dừng xe kiểm tra.

20h tối 18/2, Tổ công tác liên ngành Y11/141 (Công an TP Hà Nội) triển khai chốt kiểm tra nồng độ cồn tại nút giao Tràng Thi - Quán Sứ (Hà Nội). Các phương tiện đi theo hướng Tràng Thi - Điện Biên Phủ đều được Tổ công tác dừng xe kiểm tra.

Đến 21h10 cùng ngày, Tổ công tác dừng ô tô bán tải mang biển số 51C do tài xế N.S.T. (SN 1978, trú tại Hà Nội) điều khiển để kiểm tra. Qua máy đo, tài xế T. vi phạm nồng độ cồn mức 0,032 miligam/lít khí thở.

Đến 21h10 cùng ngày, Tổ công tác dừng ô tô bán tải mang biển số 51C do tài xế N.S.T. (SN 1978, trú tại Hà Nội) điều khiển để kiểm tra. Qua máy đo, tài xế T. vi phạm nồng độ cồn mức 0,032 miligam/lít khí thở.

Trong quá trình làm việc, tài xế T. liên tục gọi điện cho người thân tìm cách xin bỏ qua vi phạm nhưng đều bị Tổ công tác từ chối.

Trong quá trình làm việc, tài xế T. liên tục gọi điện cho người thân tìm cách xin bỏ qua vi phạm nhưng đều bị Tổ công tác từ chối.

Anh N.S.T. cho biết, anh đã uống nửa lon bia ở nhà rồi điều khiển ô tô ra ngoài có chút việc.

Anh N.S.T. cho biết, anh đã uống nửa lon bia ở nhà rồi điều khiển ô tô ra ngoài có chút việc.

Tổ công tác liên ngành Y11/141 đã lập biên bản xử phạt tài xế T. với số tiền 7 triệu đồng, tước giấy phép lái xe 11 tháng và tạm giữ phương tiện đến 7 ngày.

Tổ công tác liên ngành Y11/141 đã lập biên bản xử phạt tài xế T. với số tiền 7 triệu đồng, tước giấy phép lái xe 11 tháng và tạm giữ phương tiện đến 7 ngày.

Khoảng 30 phút sau, lực lượng liên ngành tiếp tục dừng ô tô nhãn hiệu Toyota Camry mang biển số 30Y do tài xế T.Đ.H. (SN 1984, trú tại Hà Nội) điều khiển.

Khoảng 30 phút sau, lực lượng liên ngành tiếp tục dừng ô tô nhãn hiệu Toyota Camry mang biển số 30Y do tài xế T.Đ.H. (SN 1984, trú tại Hà Nội) điều khiển.

Ngay khi dừng xe, người đi cùng và tài xế liên tục xin Tổ công tác bỏ qua vi phạm nhưng bất thành. Qua kiểm tra, tài xế H. vi phạm nồng độ cồn ở mức 0,184 miligam/lít khí thở.

Ngay khi dừng xe, người đi cùng và tài xế liên tục xin Tổ công tác bỏ qua vi phạm nhưng bất thành. Qua kiểm tra, tài xế H. vi phạm nồng độ cồn ở mức 0,184 miligam/lít khí thở.

Tài xế H. bị tổ công tác lập biên bản xử phạt 7 triệu đồng, tước giấy phép lái xe 11 tháng và tạm giữ phương tiện đến 7 ngày.

Tài xế H. bị tổ công tác lập biên bản xử phạt 7 triệu đồng, tước giấy phép lái xe 11 tháng và tạm giữ phương tiện đến 7 ngày.

Trong suốt ca công tác kéo dài 4 tiếng PV ghi nhận Tổ công tác liên ngành Y11/141 đã dừng hơn 500 ô tô và nhiều xe máy để kiểm tra nhưng chỉ phát hiện 2 trường hợp vi phạm ở mức thấp.

Trong suốt ca công tác kéo dài 4 tiếng PV ghi nhận Tổ công tác liên ngành Y11/141 đã dừng hơn 500 ô tô và nhiều xe máy để kiểm tra nhưng chỉ phát hiện 2 trường hợp vi phạm ở mức thấp.

Trung tá Nguyễn Đức Huấn, Tổ trưởng Tổ công tác liên ngành Y11/141 cho biết, sau hơn 2 tháng thực hiện cao điểm kiểm tra nồng độ cồn trên địa bàn TP Hà Nội, tình hình người điều khiển phương tiện sử dụng rượu bia khi tham gia giao thông đã giảm rõ rệt.

Trung tá Nguyễn Đức Huấn, Tổ trưởng Tổ công tác liên ngành Y11/141 cho biết, sau hơn 2 tháng thực hiện cao điểm kiểm tra nồng độ cồn trên địa bàn TP Hà Nội, tình hình người điều khiển phương tiện sử dụng rượu bia khi tham gia giao thông đã giảm rõ rệt.

"Qua từng ca công tác, chúng tôi thấy lượng người vi phạm nồng độ cồn giảm đáng kể. Trước kia, một ca công tác có thể phát hiện 6 - 7 tài xế ô tô vi phạm nhưng nay chỉ còn 1 - 2 vi phạm, thậm chí không có vi phạm nào. Bên cạnh đó, mức độ vi phạm cũng đã giảm, rất hiếm mới phát hiện được tài xế vi phạm ở mức kịch khung”, Trung tá Nguyễn Đức Huấn đánh giá.

"Qua từng ca công tác, chúng tôi thấy lượng người vi phạm nồng độ cồn giảm đáng kể. Trước kia, một ca công tác có thể phát hiện 6 - 7 tài xế ô tô vi phạm nhưng nay chỉ còn 1 - 2 vi phạm, thậm chí không có vi phạm nào. Bên cạnh đó, mức độ vi phạm cũng đã giảm, rất hiếm mới phát hiện được tài xế vi phạm ở mức kịch khung”, Trung tá Nguyễn Đức Huấn đánh giá.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.