Vận tải

Gần 2 triệu lượt khách đi xe buýt ở TP.HCM trong những ngày Tết

28/01/2023, 08:03

Trong những ngày trước và sau Tết Nguyên đán 2023, TP.HCM có gần 2 triệu lượt khách đi xe buýt, tăng 98% so với năm ngoái.

Trung tâm quản lý giao thông công cộng TP.HCM cho biết, trong dịp Tết, đơn vị đã tăng cường số chuyến xe buýt để phục vụ người dân đi lại, đặc biệt tại bến xe Miền Đông mới và khu vực sân bay Tân Sơn Nhất. Theo đó, lượng khách cũng tăng lên.

img

Trước và sau Tết lượng khách có nhu cầu đi xe buýt khá cao. (Trong ảnh: Khách đi xe buýt tuyến D4 của Vinbus từ Bến xe buýt Sài Gòn - ảnh: Đặng Đại)

Cụ thể, từ ngày 12/1 (21 tháng Chạp) đến ngày 25/1 (mùng 4 Tết), các tuyến buýt có trợ giá đạt sản lượng gần 1,8 triệu lượt khách, tăng 98% so với cùng kỳ năm 2022.

Tại khu vực bến xe Miền Đông mới, có 5 tuyến xe buýt kết nối gồm: tuyến xe buýt có trợ giá số 93, 56, 150, 55, 76. Các tuyến này thực hiện 404 chuyến/ngày. Mỗi ngày các tuyến xe buýt tại đây đã vận chuyển khoảng 10.000 lượt hành khách.

img

Xe buýt số 76 tại bến xe Miền Đông mới.

Khu vực sân bay Tân Sơn Nhất các tuyến xe buýt vận chuyển khoảng 2.000 lượt hành khách/ngày. Trong đó, khách lên xuống tại Sân bay Tân Sơn Nhất khoảng 600 lượt.

Trong đó, tuyến xe buýt số 109 (Bến xe buýt Sài Gòn - Sân bay Tân Sơn Nhất) tăng cường thời gian hoạt động 24/24h, tăng số chuyến lên 30 chuyến/ngày.

img

Xe buýt của HTX Bảo Yến có chất lượng phục vụ tốt, xe mới

Bên cạnh đó, các tuyến xe buýt có trợ giá số 103 (Bến xe buýt Chợ Lớn - Sân bay Tân Sơn Nhất - Bến xe buýt Ngã tư Ga) và tuyến xe buýt có trợ giá số 152 (KDC Trung Sơn - Bến Thành - Sân bay Tân Sơn Nhất) hoạt động ổn định với số chuyến xe thực hiện là 120 chuyến/ngày; tuyến xe buýt không trợ giá 72-1 (sân bay Tân Sơn Nhất - Bến xe Vũng Tàu) hoạt động 12 chuyến/ngày.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.