Đường bộ

Gần 8.000 tỷ đồng đầu tư xây dựng cầu Đại Ngãi nối Trà Vinh với Sóc Trăng

01/01/2023, 11:00

Cầu Đại Ngãi hoàn thành sẽ rút ngắn khoảng 80km so với tuyến QL1 khi di chuyển từ Cà Mau, Sóc Trăng, Bạc Liêu về TP Hồ Chí Minh.

Bộ GTVT vừa phê duyệt dự án đầu tư xây dựng cầu Đại Ngãi trên QL60 thuộc địa phận các tỉnh Trà Vinh và Sóc Trăng. Dự án được thực hiện trong giai đoạn từ năm 2022 - 2026.

Theo đó, dự án có điểm đầu giao với QL54, thuộc địa phận xã Hùng Hòa, huyện Tiểu Cần, tỉnh Trà Vinh. Điểm cuối giao với quốc lộ Nam Sông Hậu, thuộc địa phận xã Long Đức, huyện Long Phú, tỉnh Sóc Trăng.

img

Phối cảnh cầu Đại Ngãi bắc qua sông Hậu, nối Trà Vinh với Sóc Trăng. Ảnh: internet

Dự án có tổng chiều dài của dự án khoảng 15,14 km. Phần tuyến được thiết kế với quy mô đường cấp III đồng bằng, vận tốc thiết kế 80km/h. Trong đó, cầu Đại Ngãi 1 đươch thiết kế với quy mô mặt cắt ngang 4 làn xe, bề rộng cầu 17,5m. Riêng phần cầu chính dây văng, bề rộng 21,5m. Cầu Đại Ngãi 2 có quy mô mặt cắt ngang 4 làn xe, bề rộng cầu 17,5m.

Trên tuyến cũng được xây dựng mới 5 cầu Cầu Rạch Ông Rùm, Cầu Ấp Ngã Ba, Cầu Ấp Cầu Đôi, Cầu Bến Bạ, Cầu Khém Rạch Già. Các cầu này được thiết kế với mặt cắt ngang 2 làn xe cơ giới, bề rộng cầu là 10,5m.

Ngoài ra, dự án cũng có 7 nút giao, trong đó 5 nút giao bằng và 2 nút giao bố trí nhánh tách nhập làn kết nối với đường chui dưới cầu Đại Ngãi 1. Các vị trí giao cắt với hệ thống đường hiện hữu, đường dân sinh của địa phương được thiết kế vuốt nối đảm bảo êm thuận, kết cấu mặt đường giao được thiết kế phù hợp với kết cấu mặt đường hiện hữu.

Dự án có tổng mức đầu tư gần 8.000 tỷ đồng từ nguồn vốn ngân sách Nhà nước. Trong đó, giai đoạn 2021 - 2025 khoảng hơn 5.200 tỷ đồng. Chuyển tiếp sang giai đoạn 2026 - 2030 khoảng hơn 2.700 tỷ đồng.

Nguồn vốn dự kiến phân bổ vốn theo tiến độ dự án: Năm 2022 phân bổ 14 tỷ đồng. Năm 2023 là 2.190 tỷ đồng. Năm 2024 là 1.524 tỷ đồng. Năm 2025 là 1.518 tỷ đồng. Năm 2026 phân bổ 1.845 tỷ đồng và năm 2027 phân bổ hơn 871 tỷ đồng.

Bộ GTVT cho biết, việc đầu tư dự án nhằm thực hiện các quy hoạch phát triển giao thông khu vực đồng bằng sông Cửu Long đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt. Bên cạnh đó giúp nối thông toàn tuyến QL60, nâng cao năng lực vận tải cho vùng ĐBSCL, tạo sự kết nối giao thông thuận tiện giữa các tỉnh duyên hải phía Nam với nhau và với TP Hồ Chí Minh. Dự án cũng giúp rút ngắn thời gian đi lại, giảm chi phí vận tải lưu thông hàng hóa, mở rộng giao thương và bỏ thế độc đạo của QL1, rút ngắn khoảng 80km so với tuyến QL1 khi di chuyển từ Cà Mau, Sóc Trăng, Bạc Liêu về TP.HCM.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.