Thị trường

Giá hoa sáng 30 Tết giảm mạnh

15/02/2018, 10:58

Sáng nay (30 tết), giá hoa đồng loạt giảm mạnh so với ngày hôm qua (29 Tết).

gia-hoa-sang-30-tet-giam-manh

Giá hoa sáng 30 Tết giảm mạnh. Ảnh: L.Th

Chị Lương Thị Thành (Thanh Xuân, Hà Nội) sáng nay (30 Tết) đi chợ mua đồ cúng giao thừa. Chị cho biết giá hoa đã giảm mạnh so với hai ngày trước. “Tôi mua mấy bông hoa cúc vàng, giá chỉ còn 8.000 đồng/bông, loại nhỏ chỉ còn 6.000 đồng/bông”, chị Thành cho biết.

Mức giá này theo chị Thành đã giảm mạnh so với cách đây hai ngày là 10.000 – 12.000 đồng/bông loại bông to, 8.000 – 10.000 đồng/bông loại bông nhỏ.

Sáng 30 Tết, một số loại hoa khác cũng giảm giá mạnh như hoa lay – ơn giảm từ 150.000 – 170.000 đồng/bó10 bông còn 120.000 đồng/bó 10 bông; hoa cúc đỏ bông nhỏ giảm từ 9.000 – 10.000 đồng/bông còn 7.000 đồng/bông…

Tại một số chợ tại Hà Nội, giá hoa cũng hạ nhiệt do thời tiết ấm lên. Anh Nguyễn Mạnh Hùng, chủ gian hàng hoa ly (chợ hoa chợ Đại Từ, Hoàng Mai, Hà Nội) cho biết, sáng nay giá hoa ly còn khoảng 150.000 – 200.000 đồng/chậu 3 cây tuỳ loại cây to hay nhỏ, nhiều bông hoa ít bông. Trong đợt Tết này, anh Hùng đã chuyển 1.500 chậu hoa ly, mỗi ngày anh bán được khoảng hơn 100 chậu ly. Trong hai ngày 28 Tết và 29 tết số lượng bán được nhiều hơn. Nhiều khách cũng chọn mua ly cảnh để cắm bình với giá từ 250 – 300/bó.

Còn với đào, sáng nay, do thời tiết ấm khiến đào đồng loạt nở rộ làm hạ giá đào cả loại càng và cây. Anh Nguyên, một người bán đào tại chợ Quang (Thanh Liệt, Thanh Trì, Hà Nội) cho biết, hai ngày trước giá bán còn được 150.000 – 250.000 đồng/cành, 250.000 – 400.000 đồng/cây.

Nhưng tới sáng nay, hoa nở gần hết khiến khách không mặn mà với đào nữa. Linh động, anh Nguyên còn tỉa cành để bán thành bó với giá 10.000 đồng/bó. “Còn cây này tôi mang về nhà trồng lại, chăm bón để sang năm”. anh Nguyên nói. Gần 200 gốc đào, sau mấy ngày Tết anh còn lại hơn chục gốc mang về chăm bón.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.