Hồ sơ tài liệu

Giả mạo danh y cưỡng hiếp 100 phụ nữ

06/02/2015, 09:53

Noguchi không hề có bằng cấp về y dược và hắn chọn nghề giả mạo chữa bệnh để cô lập nạn nhân.

cuong-hiep
Ảnh minh họa

Hôm qua (5/2), cảnh sát Nhật cho biết, khoảng 100 phụ nữ nước này từng tham gia một lớp học chữa mất ngủ, nhưng thực chất bị thầy giáo chuốc thuốc ngủ và hiếp dâm sau đó đăng tải hình ảnh lên các trang web đen, theo CNN.

Một người trong số 100 phụ nữ trên tình cờ nhìn thấy đoạn video có mình trên mạng và tố cáo với cảnh sát. Ngay sau đó, cảnh sát đã điều tra và bắt giữ “ông thầy dởm” tên Hideyuki Noguchi, 54 tuổi với ba cáo buộc hiếp dâm ít nhất 30 trường hợp. Tuy nhiên, theo lời khai của yêu râu xanh Noguchi, số nạn nhân rơi vào bẫy của hắn lên tới 100 người.

Hắn bắt đầu thực hiện âm mưu đồi bại kể từ năm 2012 khi đăng quảng cáo lớp chữa mất ngủ. Quảng cáo này đã thu hút được rất nhiều nữ giới tham gia từ vị thành niên tới 40 tuổi. Cảnh sát cho biết, Noguchi không hề có bằng cấp về y dược và hắn chọn nghề giả mạo chữa bệnh để cô lập nạn nhân, chuốc thuốc ngủ, tấn công tình dục và quay phim lại. Hắn bán những đoạn video này cho các trang web đen với giá khoảng 100 nghìn USD.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.