Thời sự Quốc tế

Giả thuyết vụ ám sát Tổng thống Haiti: Sát thủ hành động theo đơn đặt hàng

08/07/2021, 07:47
image

Theo trang Sputnik, chính quyền Dominica đưa ra một giả thuyết cho rằng vụ ám sát Tổng thống Haiti Moise có thể do mafia địa phương thực hiện.

Thông tin này được đăng trên báo địa phương – tờ Diario Libre, có kèm trích dẫn các nguồn tin trong chính phủ.

Theo một trong những giả thuyết của chính quyền Dominica, vụ ám sát Tổng thống Haiti được thực hiện bởi một biệt đội gồm 7 người Nam Mỹ - 4 người Colombia và 3 người Venezuela.

Người ta cho rằng những kẻ này đã hành động theo lệnh của "những người rất quyền lực ở Haiti, và họ có liên quan đến buôn bán ma túy và bắt cóc người".

Nguồn tin của báo Diario Libre cho rằng đồng phạm của những kẻ tấn công có thể là một sĩ quan cảnh sát cấp cao, kẻ đã cố tình làm suy yếu an ninh trong khu dinh thự của Tổng thống Haiti.

img

Tổng thống Haiti Moise khi còn sống - ảnh tư liệu Boston Globe.

Trước đó, có thông tin cho rằng theo đánh giá sơ bộ, những kẻ tấn công dinh thự của Tổng thống Haiti Jovenel Moise là người nước ngoài.

Tổng thống Haiti Moise, người đã lãnh đạo đất nước từ năm 2017, đã bị bắn chết vào đêm rạng sáng ngày 7/7 trong một vụ tấn công vào dinh thự của ông của những kẻ không rõ danh tính.

Sau đó, quyền Thủ tướng Haiti Claude Joseph đã công bố quyết định của chính quyền áp đặt lệnh thiết quân luật trên lãnh thổ của nước cộng hòa này.

Trong cuộc tấn công, phu nhân của vị Tổng thống Haiti Moise cũng bị thương, bà được đưa đến bệnh viện ở Miami trong tình trạng nguy kịch. Thông tin về cái chết của bà trước đó đã bị đại sứ quán Haiti ở Saint-Domingue bác bỏ.

Ngoài ra, theo báo Diario Libre, sân bay quốc tế Toussaint-Louverture, cảng hàng không chính của Haiti, đã đóng cửa sau vụ ám sát Tổng thống nước này. Báo này lưu ý rằng Cộng hòa Dominica đã đóng cửa biên giới với Haiti.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.