World Cup 2022

Giá vé xem World Cup 2022 tăng bao nhiêu so với World Cup 2018?

18/11/2022, 19:00

Người hâm mộ sẽ phải bỏ ra số tiền lớn để sở hữu tấm vé xem các trận đấu tại World Cup 2022.

Theo một công bố của Keller Sports, trung bình mỗi vé xem các trận đấu tại World Cup 2022 có giá 340 USD (hơn 8,4 triệu đồng).

img

Giá vé xem World Cup 2022 tăng 40% so với World Cup 2018

Trong khi đó, tại World Cup 2018 trên đất Nga, khán giả chỉ phải bỏ ra trung bình 254 USD (khoảng 6,3 triệu đồng) cho một chỗ ngồi.

Điều này đồng nghĩa, vé xem World Cup 2022 đã tăng khoảng 40% so với giải đấu gần nhất.

Nhà cung cấp dịch vụ thể thao có trụ sở tại Munich (Đức) cũng tiết lộ, giá vé xem các trận đấu tại World Cup 2022 cao nhất trong lịch sử.

Thậm chí, vé xem trận chung kết ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh lần này tăng tới 59% so với kỳ World Cup gần nhất.

“World Cup 2022 chính là kỳ World Cup tiêu tốn nhiều chi phí nhất từ trước tới nay. Qatar đã xây mới 6 sân vận động và cải tạo 2 sân, chi phí được cho là rơi vào khoảng 3 tỷ USD.

Bên cạnh đó, một khoản tiền lớn cũng được chi ra để nâng cấp cơ sở hạ tầng tại thủ đô Doha, chẳng hạn như các tuyến giao thông và sân bay.

Chính vì thế sẽ không có gì ngạc nhiên nếu vé xem World Cup 2022 được tăng lên khá nhiều so với các giải đấu trước”, nhà cung cấp dịch vụ thể thao cho biết.

Trước đó, Liên đoàn bóng đá thế giới (FIFA) tiết lộ đã có khoảng 3 triệu vé xem được bán ra. Tuy nhiên, phía FIFA lại từ chối trả lời câu hỏi liên quan tới việc giá vé tăng cao.

Ngay trước ngày khai mạc, World Cup 2022 được xem là kỳ World Cup để lại nhiều tai tiếng nhất trong lịch sử.

Lúc này cũng đang có rất nhiều nước lên tiếng phản đối ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh trên đất Qatar.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.