Thị trường

Giá xăng dầu hôm nay 6/7: Lao dốc do Citibank dự báo về 65 USD vào cuối năm

06/07/2022, 08:21

Giá xăng dầu hôm nay 6/7: WTI ngưỡng 101,47 USD/thùng, dầu Brent 105,06 USD/thùng.

Cập nhật giá xăng dầu đầu phiên sáng 6/7/2022 với những thông tin mới nhất.

Giá dầu tăng khoảng 2%, nhưng vẫn ở xu hướng giảm sau phiên giảm mạnh 8-9% hôm qua, do nhiều chuyên gia nhận định, mặt hàng này sẽ giảm mạnh vào cuối năm khi kinh tế suy thoái.

Giá xăng dầu thế giới hôm nay 6/7/2022

Phiên giao dịch sáng nay (6/7, giờ Việt Nam), giá dầu WTI tăng 1,97 USD/thùng tương ứng 1,98% lên mức 101,47 USD/thùng; Dầu Brent tăng 2,29 USD/thùng tương ứng 2,23% lên mức 105,06 USD/thùng.

Đóng cửa phiên hôm qua, giá dầu thô WTI giảm 8,24% về 99,50 USD/thùng, còn giá dầu WTI đóng cửa thấp hơn 9,45% về 102,77 USD/thùng. Mức sụt giảm nặng nề khiến cho cả giá của cả hai mặt hàng dầu thô hiện đang ở mức thấp nhất trong vòng 4 tháng.

img

Giá xăng dầu trong nước dự báo giảm khoảng 1.000 đồng/lít vào kỳ điều hành ngày 11/7

Như vậy, giá dầu thô vẫn ở xu hướng giảm, giao dịch quanh ngưỡng 100 USD/thùng, trước nguy cơ suy thoái toàn cầu và tình trạng đóng cửa tại Trung Quốc.

Thị trường dầu thô đang ở trong giai đoạn phản ứng rất mạnh đối với các tin tức về triển vọng của nền kinh tế toàn cầu, bởi việc giá năng lượng leo thang mạnh mẽ trong nửa năm qua đã khiến cho việc cắt giảm nhu cầu tiêu thụ trở nên cần thiết hơn.

Ngày càng có nhiều nhà phân tích kỳ vọng rằng Mỹ sẽ có mức tăng trưởng Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) âm trong thời gian tới, và điều này sẽ kéo nền kinh tế lớn nhất toàn cầu bước vào một cuộc suy suy thoái.

img

Giá dầu WTI lao dốc mạnh

Theo số liệu mới nhất từ Hiệp hội Ô tô Mỹ (AAA), giá xăng bán lẻ ở Mỹ đã giảm từ mức kỷ lục trên 5 USD/gallon (3,79 lít) vào giữa tháng 6 về 4,8 USD/gallon.

Giá bán xăng giảm ngay trong thời điểm tiêu thụ cao điểm mùa hè cho thấy, nhu cầu tiêu thụ dầu tại Mỹ có thể sớm chững lại.

Sức ép bán cũng gia tăng trên thị trường khi mà Thượng Hải – thành phố có GDP lớn thứ hai Trung Quốc - lại tiến hành test Covid hàng loạt tại chín quận, làm dấy lên những lo ngại về việc các nhà chức trách sẽ tái phong toả và siết chặt các biện pháp phòng chống dịch để đảm bảo thực hiện mục tiêu “Zero Covid”.

Chỉ số giá tiêu dùng CPI tháng 6 của Hàn Quốc tháng trước tăng 6%, mức cao nhất kể từ tháng 11/1998. Lạm phát cao làm dấy lên kỳ vọng về một đợt tăng lãi suất lớn của Ngân hàng Trung ương, kéo theo cả tăng trưởng kinh tế lẫn nhu cầu tiêu thụ dầu giảm.

Hiện, lo ngại về suy thoái khiến cho những vấn đề về nguồn cung cũng như các tin tức tích cực cho giá bị lu mờ. Nguy cơ nhu cầu tiêu thụ dầu sẽ bị cắt giảm mạnh vì nền kinh tế toàn cầu suy yếu, khiến cho tâm lý giảm thiểu rủi ro lan rộng khắp các thị trường tài chính.

Ngân hàng đầu tư Citibank nêu lên một kịch bản tiêu cực rằng, giá dầu có thể giảm còn 65 USD/thùng vào cuối năm 2022 và giảm về 45 USD/thùng vào cuối năm 2023, trong trường hợp suy thoái kinh tế diễn ra.

Giá xăng dầu trong nước hôm nay thế nào?

Hôm nay, giá bán các loại xăng dầu trong nước áp dụng mức điều chỉnh ngày 1/7.

Theo đó, giá xăng RON 95 tại kỳ điều chỉnh lần này giảm 110 đồng/lít, xuống mức 32.760 đồng mỗi lít; Xăng E5 RON 92 giảm 410 đồng/lít, xuống mức 30.890 đồng mỗi lít.

Giá dầu Diesel 0,05s-II giảm 400 đồng/lít, xuống mức 29.610 đồng/lít; Dầu hỏa giảm 430 đồng, xuống mức 28.350 đồng/lít. Dầu mazut giảm 1.010 đồng mỗi lít, xuống còn 19.720 đồng.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.