An ninh hình sự

Giải cứu một giám đốc người Trung Quốc bị bắt cóc đòi 4,5 tỷ tiền chuộc

22/12/2023, 16:03

Phát hiện vị giám đốc lái ô tô một mình, các đối tượng bám theo chặn đầu xe, khống chế đưa về một nhà xưởng.

Ngày 22/12, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Bình Dương cho biết, vừa phá thành công một vụ bắt cóc đòi tiền chuộc, bắt giữ các đối tượng liên quan.

Giải cứu thành công vị giám đốc người Trung Quốc bị bắt cóc đòi 4,5 tỷ tiền chuộc - Ảnh 1.

Các đối tượng bị công an bắt giữ.

Trước đó, một khách du lịch tên Zhao Xin (38 tuổi, quốc tịch Trung Quốc) qua Việt Nam du lịch và có quan hệ tình cảm với Dương Thúy Ái (29 tuổi, quê An Giang). Cả hai thuê nhà ở tại phường Hòa Phú, TP Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương.

Sau đó, Zhao Xin tiếp tục quen biết thêm các đối tượng Trần Phan Vũ Thanh (34 tuổi), Nguyễn Khánh Vĩ (19 tuổi, cùng quê Kiên Giang, đang tạm trú tại Bình Dương).

Do cần tiền tiêu xài, đầu tháng 12/2023, Zhao Xin bàn với những người trên tìm người nước ngoài đang sinh sống ở Bình Dương để bắt cóc, đòi tiền chuộc.

Qua theo dõi, Zhao Xin biết là ông G (quốc tịch Trung Quốc), giám đốc một công ty nội thất có trụ sở tại khu công nghiệp Tân Bình, thị trấn Tân Bình, huyện Bắc Tân Uyên, tỉnh Bình Dương nên chọn ông này làm "con mồi" và tiến hành theo dõi.

Rạng sáng 21/12, nhóm đối tượng phát hiện ông G lái ô tô một mình nên bám theo rồi chặn đầu xe ông G, khống chế đưa về một nhà xưởng ở phường Hòa Phú, TP Thủ Dầu Một.

Tiếp đó, nhóm này gọi điện thoại cho người nhà ông G yêu cầu đưa 4,5 tỷ đồng tiền chuộc, nếu không sẽ "xử" ông G. Người nhà ông G đồng ý đưa tiền đồng thời trình báo công an.

Giải cứu thành công vị giám đốc người Trung Quốc bị bắt cóc đòi 4,5 tỷ tiền chuộc - Ảnh 2.

Số tiền các đối tượng đòi chuộc vị giám đốc.

Tiếp nhận thông tin, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Bình Dương phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ vào cuộc truy xét.

Tới chiều 21/12, các trinh sát đã lần ra được vị trí của nhóm bắt cóc nên tiến hành mật phục, theo dõi.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, công an đã khống chế, bắt giữ các đối tượng Zhao Xin, Nguyễn Khánh Vĩ, Dương Thúy Ái, thu giữ tang vật là 4,5 tỷ đồng và 3 ô tô. Ông G được giải cứu an toàn.

Riêng Trần Phan Vũ Thanh đã bỏ trốn. Hiện công an đang tiếp tục điều tra và truy bắt đối tượng Thanh.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.