Chính trị

Giám đốc Sở cam kết giải quyết hiệu quả nạn ùn tắc, ngập nước

11/05/2016, 16:08

Sáng 11/5, Giám đốc Sở GTVT TP.HCM, ứng cử viên HĐND TP.HCM khóa IX đã có buổi tiếp xúc với cử tri Q.8.

ông Bùi Xuân Cường giám đốc Sở GTVT TPHCM thay mặt

Ông Bùi Xuân Cường, Giám đốc Sở GTVT TP.HCM thay mặt các ứng cử viên ghi nhận ý kiến của các cử tri.

Sáng 11/5, Giám đốc Sở GTVT TP.HCM Bùi Xuân Cường cùng với 4 ứng cử viên HĐND TP.HCM khóa IX nhiệm kỳ 2016-2021, đơn vị bầu cử số 9 đã có buổi tiếp xúc với cử tri quận 8 (từ phường 8 đến phường 16).

Tại buổi tiếp xúc cử tri, nhiều ý kiến phản ánh về việc cầu yếu, đường ngập, ô nhiễm môi trường, giáo dục, y tế… chưa đáp ứng nguyện vọng của người dân.

Cử tri Nguyễn Thị Lan, phường 6, KP1 cho biết hiện việc cấp nước đến các hộ dân trên địa bàn vẫn chưa đồng bộ, tình trạng ô nhiễm môi trường do nước của kênh Đôi tràn qua các bờ kè rất hôi, đường An Dương Vương thường xuyên bị ngập…

ông Bùi Xuân Cường (thứ 2 từ phải qua) cùng với 4

Ông Bùi Xuân Cường (thứ 4 từ trái qua) cùng với 4 ứng cử viên HĐND TP.HCM khóa IX

Nói về chương trình hành động của mình, ông Bùi Xuân Cường, Giám đốc Sở GTVT TP.HCM ứng cử viên cho biết, với lợi thế công tác tại Sở GTVT thường xuyên nhận được những ý kiến phản ảnh, góp ý của cử tri thành phố liên quan đến vấn đề giao thông, ngập nước, ùn tắc… tôi sẽ luôn lắng nghe, tiếp thu và tìm tòi các biện pháp giải quyết hiệu quả các vấn đề trên.

Tại địa bàn quận 8, thời gian tới Sở GTVT TP sẽ tập trung vào các dự án giao thông đô thị như: dự án xây dựng cầu đường Bình Tiên, xây dựng mới cầu Nhị Thiên Đường 1, cầu Rạch Cát, cầu Phú Định; nâng cấp mở rộng các tuyến đường Bình Đăng, Bến Ba Đình, Bình Đông; chống ngập đường An Dương Vương và cải tạo ùn tắc giao thông khu vực cầu Chánh Hưng, cầu Nguyễn Tri Phương, cầu Chữ Y và một số dự án khác về giao thông, chỉnh trang đô thị, cải thiện môi trường nước trên địa bàn quận.

Hội trường chật kín cử tri

Hội trường UBND Q.8 chật kín người trong buổi tiếp xúc với cử tri 

“Tôi sẽ quyết tâm tạo chuyển biến mạnh mẽ từ nhận thức, tư duy đến hành động trong toàn ngành GTVT thành phố từ tư duy quản lý sang tư duy phục vụ theo hướng lấy người dân làm trung tâm, vì nhân dân phục vụ”, ông Cường nói.

Thay mặt tổ ứng cử viên, ông Bùi Xuân Cường, Giám đốc Sở GTVT TP.HCM ghi nhận các kiến nghị, phản ánh của cử tri và hứa sẽ cùng các ứng viên (trúng cử hoặc không trúng cử) giải quyết các nhóm vấn đề này trong thời gian tới. 

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.