Xã hội

Giữa chiến dịch dẹp loạn, vỉa hè Hà Nội vẫn bị "bức tử"

02/03/2023, 14:56

Dù lực lượng chức năng đang ra quân xử lý, trên nhiều tuyến phố Thủ đô, vi phạm lấn chiếm vỉa hè vẫn phổ biến.

Thực hiện kế hoạch của Ban Chỉ đạo 197 TP Hà Nội, những ngày này, các quận, huyện, phường, xã trên địa bàn đang đồng loạt ra quân xử lý vi phạm vỉa hè với phương châm "giành lại vỉa hè phong quang, sạch đẹp cho người đi bộ".

Thực hiện kế hoạch của Ban Chỉ đạo 197 TP Hà Nội, những ngày này, các quận, huyện, phường, xã trên địa bàn đang đồng loạt ra quân xử lý vi phạm vỉa hè với phương châm "giành lại vỉa hè phong quang, sạch đẹp cho người đi bộ".

Tuy nhiên, ghi nhận của PV Báo Giao thông, tình trạng vỉa hè bị chiếm dụng vẫn diễn ra phổ biến trên nhiều tuyến phố ở Thủ đô.

Tuy nhiên, ghi nhận của PV Báo Giao thông, tình trạng vỉa hè bị chiếm dụng vẫn diễn ra phổ biến trên nhiều tuyến phố ở Thủ đô.

Tại phố Đào Tấn (quận Ba Đình), những hàng quán lấn chiếm vỉa hè san sát.

Tại phố Đào Tấn (quận Ba Đình), những hàng quán lấn chiếm vỉa hè san sát.

Quán phở gà (địa chỉ 61 Đào Tấn, phường Ngọc Khánh) ngang nhiên xếp hàng dài bàn, ghế ra vỉa hè để phục vụ khách hàng ăn uống.

Quán phở gà (địa chỉ 61 Đào Tấn, phường Ngọc Khánh) ngang nhiên xếp hàng dài bàn, ghế ra vỉa hè để phục vụ khách hàng ăn uống.

Ngay cạnh đó, các quán bún, phở, trà đá... cũng bày đủ các loại bàn, ghế, dụng cụ bán hàng ra vỉa hè.

Ngay cạnh đó, các quán bún, phở, trà đá... cũng bày đủ các loại bàn, ghế, dụng cụ bán hàng ra vỉa hè.

Trao đổi với PV Báo Giao thông, một lãnh đạo Công an phường Ngọc Khánh cho biết, sẽ xử lý nghiêm những hàng quán lấn chiếm vỉa hè đường Đào Tấn.
"Công tác nhắc nhở, xử lý vẫn diễn ra thường xuyên nhưng một số hàng quán khi không có lực lượng vẫn thỉnh thoảng bày bán ra vỉa hè", vị cán bộ này thông tin.

Trao đổi với PV Báo Giao thông, một lãnh đạo Công an phường Ngọc Khánh cho biết, sẽ xử lý nghiêm những hàng quán lấn chiếm vỉa hè đường Đào Tấn. "Công tác nhắc nhở, xử lý vẫn diễn ra thường xuyên nhưng một số hàng quán khi không có lực lượng vẫn thỉnh thoảng bày bán ra vỉa hè", vị cán bộ này thông tin.

Quán phở mang tên Lý Quốc Sư, cháo lòng Kay, bún Lộc vừng trên đường Đào Tấn cũng đua nhau để biển hiệu, bạt che, bàn ghế ra vỉa hè.

Quán phở mang tên Lý Quốc Sư, cháo lòng Kay, bún Lộc vừng trên đường Đào Tấn cũng đua nhau để biển hiệu, bạt che, bàn ghế ra vỉa hè.

Lãnh đạo Công an phường Cống Vị (quận Ba Đình) cho biết, hiện nay lực lượng công an phường này đang tích cực triển khai xử lý những vi phạm về trật tự vỉa hè.

Lãnh đạo Công an phường Cống Vị (quận Ba Đình) cho biết, hiện nay lực lượng công an phường này đang tích cực triển khai xử lý những vi phạm về trật tự vỉa hè.

"Chúng tôi đã và đang tích cực ra quân xử lý những vi phạm để trả lại đường thông, hè thoáng", vị lãnh đạo phường Cống Vị cho hay.

"Chúng tôi đã và đang tích cực ra quân xử lý những vi phạm để trả lại đường thông, hè thoáng", vị lãnh đạo phường Cống Vị cho hay.

Nhiều điểm ở vỉa hè trên phố Văn Cao (phường Liễu Giai, quận Ba Đình) cũng phổ biến tình trạng vỉa hè bị lấn chiếm để biến thành nơi kinh doanh đồ ăn uống.

Nhiều điểm ở vỉa hè trên phố Văn Cao (phường Liễu Giai, quận Ba Đình) cũng phổ biến tình trạng vỉa hè bị lấn chiếm để biến thành nơi kinh doanh đồ ăn uống.

Cửa hàng phở Giang My địa chỉ 71 Văn Cao là một điển hình cho việc chiếm dụng vỉa hè. Chủ cửa hàng này đã xếp nhiều hàng bàn, ghế để phục vụ du khách ăn uống.

Cửa hàng phở Giang My địa chỉ 71 Văn Cao là một điển hình cho việc chiếm dụng vỉa hè. Chủ cửa hàng này đã xếp nhiều hàng bàn, ghế để phục vụ du khách ăn uống.

Một đoạn vỉa hè tại phố Nguyễn Thiện Thuật (quận Hoàn Kiếm) cũng bị chiếm dụng không còn một lối đi cho người đi bộ.

Một đoạn vỉa hè tại phố Nguyễn Thiện Thuật (quận Hoàn Kiếm) cũng bị chiếm dụng không còn một lối đi cho người đi bộ.

Nhiều ngày có mặt tại phố Trần Bình Trọng, PV nhận thấy, vỉa hè tại đây đã bị ô tô bủa vây.

Nhiều ngày có mặt tại phố Trần Bình Trọng, PV nhận thấy, vỉa hè tại đây đã bị ô tô bủa vây.

Nhiều người muốn đi bộ qua đây phải nghiêng người, luồn lách qua những chiếc ô tô mới có thể đi được.

Nhiều người muốn đi bộ qua đây phải nghiêng người, luồn lách qua những chiếc ô tô mới có thể đi được.

Tại vỉa hè trên phố Trần Bình Trọng có bảng hiệu ghi điểm trông giữ xe đạp - xe máy của Công ty Cổ phần 901.

Tại vỉa hè trên phố Trần Bình Trọng có bảng hiệu ghi điểm trông giữ xe đạp - xe máy của Công ty Cổ phần 901.

Trao đổi với PV, đại diện Công ty Cổ phần 901 cho biết, những chiếc xe ô tô này không phải là phía công ty trông giữ. "Người dân tự để ô tô ở đó, chúng tôi không trông giữ những phương tiện này", đại diện Công ty Cổ phần 901 cho hay.

Trao đổi với PV, đại diện Công ty Cổ phần 901 cho biết, những chiếc xe ô tô này không phải là phía công ty trông giữ. "Người dân tự để ô tô ở đó, chúng tôi không trông giữ những phương tiện này", đại diện Công ty Cổ phần 901 cho hay.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.