Xã hội

Hà Nội: Cận cảnh xe nghi quá tải "oanh tạc" trên đê sông Hồng

12/04/2022, 08:29

Đê sông Hồng (đoạn qua xã Đông Dư, huyện Gia Lâm) đang phải gồng mình gánh những đoàn xe có biểu hiện quá khổ, quá tải hoạt động rầm rộ.

Thời gian gần đây tại đường đê tả sông Hồng (đoạn từ cầu Thanh Trì đi Bát Tràng thuộc xã Đông Dư, huyện Gia Lâm, TP Hà Nội) xuất hiện tình trạng xe siêu trường, siêu trọng, có biểu hiện quá tải hoạt động rầm rộ.

Thời gian gần đây tại đường đê tả sông Hồng (đoạn từ cầu Thanh Trì đi Bát Tràng thuộc xã Đông Dư, huyện Gia Lâm, TP Hà Nội) xuất hiện tình trạng xe siêu trường, siêu trọng, có biểu hiện quá tải hoạt động rầm rộ.

Dù tuyến đê cấm các phương tiện có trọng tải trên 18 tấn hoạt động, nhưng nhiều chiếc xe có tải trọng vượt mức cho phép vẫn "băng băng" trên đường đê này.

Dù tuyến đê cấm các phương tiện có trọng tải trên 18 tấn hoạt động, nhưng nhiều chiếc xe có tải trọng vượt mức cho phép vẫn "băng băng" trên đường đê này.

Những chiếc xe tải trọng lớn nối đuôi nhau trên tuyến đê tả sông Hồng (đoạn từ cầu Thanh Trì đi Bát Tràng thuộc xã Đông Dư, huyện Gia Lâm, TP Hà Nội) khiến người dân không khỏi bất an.

Những chiếc xe tải trọng lớn nối đuôi nhau trên tuyến đê tả sông Hồng (đoạn từ cầu Thanh Trì đi Bát Tràng thuộc xã Đông Dư, huyện Gia Lâm, TP Hà Nội) khiến người dân không khỏi bất an.

Nhiều xe tải trọng lớn di chuyển nên tuyến đường này thường xuyên trong tình trạng bụi mù mịt.

Nhiều xe tải trọng lớn di chuyển nên tuyến đường này thường xuyên trong tình trạng bụi mù mịt.

Những chiếc xe chở đá hộc chất "có ngọn", trọng tải lớn, đá thò cả ra ngoài thế này không hiếm gặp tại đây.

Những chiếc xe chở đá hộc chất "có ngọn", trọng tải lớn, đá thò cả ra ngoài thế này không hiếm gặp tại đây.

Những chiếc xe tải trọng lớn, có biểu hiện quá khổ, quá tải hoạt động trên đê tả sông Hồng (đoạn từ cầu Thanh Trì đi Bát Tràng thuộc xã Đông Dư, huyện Gia Lâm, TP Hà Nội) thường đeo logo dễ nhận diện trước kính lái xe. Trong ảnh là logo mang tên "Hưng Hà".

Những chiếc xe tải trọng lớn, có biểu hiện quá khổ, quá tải hoạt động trên đê tả sông Hồng (đoạn từ cầu Thanh Trì đi Bát Tràng thuộc xã Đông Dư, huyện Gia Lâm, TP Hà Nội) thường đeo logo dễ nhận diện trước kính lái xe. Trong ảnh là logo mang tên "Hưng Hà".

Logo mang tên "Minh Tâm" được nhiều xe tải trọng lớn sử dụng để nhận diện.

Logo mang tên "Minh Tâm" được nhiều xe tải trọng lớn sử dụng để nhận diện.

Logo mang tên "SOLTECH" cũng được nhiều xe nghi quá khổ, quá tải gắn trên kính chắn gió khi di chuyển trên tuyến đê này.

Logo mang tên "SOLTECH" cũng được nhiều xe nghi quá khổ, quá tải gắn trên kính chắn gió khi di chuyển trên tuyến đê này.

"AB" cũng là logo nhiều xe có biểu hiện quá khổ, quá tải dán trước đầu xe.

"AB" cũng là logo nhiều xe có biểu hiện quá khổ, quá tải dán trước đầu xe.

Nhiều xe chở cát chất cao chót vót nên chỉ cần gió cũng làm cát bay xuống đường.

Nhiều xe chở cát chất cao chót vót nên chỉ cần gió cũng làm cát bay xuống đường.

Ghi nhận của PV cho thấy, tại đê tả sông Hồng (đoạn từ cầu Thanh Trì đi Bát Tràng thuộc xã Đông Dư, huyện Gia Lâm, TP Hà Nội) có nhiều bãi vật liệu xây dựng nên xe trọng tải lớn ra vào rất nhiều.

Ghi nhận của PV cho thấy, tại đê tả sông Hồng (đoạn từ cầu Thanh Trì đi Bát Tràng thuộc xã Đông Dư, huyện Gia Lâm, TP Hà Nội) có nhiều bãi vật liệu xây dựng nên xe trọng tải lớn ra vào rất nhiều.

Dù chỉ cần vài giờ là có thể ghi nhận hàng trăm lượt xe có biểu hiện quá khổ, quá tải hoạt động tại đây, nhưng trao đổi với PV, đại diện Đội CSGT - trật tự, Công an huyện Gia Lâm cho biết, từ đầu năm tới giờ cơ quan này chỉ xử phạt được vài trường hợp xe quá tải và xe chở rơi vãi vật liệu.

Dù chỉ cần vài giờ là có thể ghi nhận hàng trăm lượt xe có biểu hiện quá khổ, quá tải hoạt động tại đây, nhưng trao đổi với PV, đại diện Đội CSGT - trật tự, Công an huyện Gia Lâm cho biết, từ đầu năm tới giờ cơ quan này chỉ xử phạt được vài trường hợp xe quá tải và xe chở rơi vãi vật liệu.

Cụ thể, từ đầu năm đến nay, Đội CSGT - trật tự, Công an huyện Gia Lâm đã xử phạt 7 trường hợp xe ô tô để rơi vãi vật liệu xuống đường (phạt tiền 21 triệu đồng) và 2 trường hợp xe quá tải (phạt tiền 10,8 triệu đồng).

Cụ thể, từ đầu năm đến nay, Đội CSGT - trật tự, Công an huyện Gia Lâm đã xử phạt 7 trường hợp xe ô tô để rơi vãi vật liệu xuống đường (phạt tiền 21 triệu đồng) và 2 trường hợp xe quá tải (phạt tiền 10,8 triệu đồng).

Đại diện Đội CSGT - trật tự, Công an huyện Gia Lâm cho biết, do quý 1/2022, số lượng các cán bộ, chiến sĩ bị nhiễm Covid-19 nhiều nên ảnh hưởng đến việc tuần tra, kiểm soát.

Đại diện Đội CSGT - trật tự, Công an huyện Gia Lâm cho biết, do quý 1/2022, số lượng các cán bộ, chiến sĩ bị nhiễm Covid-19 nhiều nên ảnh hưởng đến việc tuần tra, kiểm soát.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.