Vận tải

Hà Nội: Cận Tết, gia tăng xe khách chạy “rùa bò”

28/01/2019, 14:00

Càng cận Tết, xe khách chạy “rùa bò” càng phổ biến, gây mất ATGT, ùn tắc trên các tuyến đường cửa ngõ ra vào thành phố.

img
Xe khách ngang nhiên dừng, đỗ bắt khách trên tuyến đường Phạm Hùng, dù ngay phía trước bến xe Mỹ Đình đã có biển cấm dừng đỗ (Ảnh chụp sáng 24/1)

Thậm chí, để gom khách trên đường, tại nhiều vị trí có biển cấm, xe khách vẫn ngang nhiên nối đuôi nhau vi phạm.

Đua nhau chạy “rùa bò”, dừng đón khách

Ghi nhận của PV Báo Giao thông, xung quanh các tuyến đường khu vực các bến xe lớn như: Mỹ Đình, Giáp Bát những ngày gần đây phổ biến xe khách chạy “rùa bò” để gom khách trên đường, gây ùn tắc, mất ATGT.

Sáng 23/1, có mặt tại đường Phạm Hùng, dù ngay phía trước bến xe Mỹ Đình đã cắm biển cấm dừng đỗ, tuy nhiên, hàng chục xe khách rồng rắn nối đuôi nhau “rùa bò” để đón khách. Tại vị trí điểm quay đầu sát bến xe Mỹ Đình, hàng chục nhà xe thuộc các tuyến Thái Nguyên, Bắc Giang, Quảng Ninh, Phú Thọ… cũng đua nhau xi nhan và rẽ sang làn đường hướng đi lên đường Phạm Văn Đồng để đón khách, nhận chở hàng, cản trở các phương tiện khác lưu thông.

Trong năm 2018 (tính từ 16/11/2017 - 15/11/2018), Đội CSGT số 6 - Phòng CSGT Công an TP Hà Nội đã xử lý hơn 3.400 trường hợp xe khách vi phạm, tước 127 GPLX. Vi phạm chủ yếu là các lỗi dừng đỗ sai quy định, mở cửa khi xe đang chạy, đón trả khách sai quy định, sai tuyến lịch trình quy định, tốc độ tối thiểu...

Cụ thể, PV ghi nhận xe khách BKS 14B - 001.38 lộ trình đi Cửa Ông - Mỹ Đình; 21B- 006.71 đi Yên Bái - Mỹ Đình thuộc nhà xe Việt Phương và xe 19B - 014.28; 29B-079.28... đi với tốc độ không thể chậm hơn, khiến tuyến đường trở nên hỗn loạn, ùn ứ nghiêm trọng.

Đáng nói, 2 chiếc xe khách lộ trình Vĩnh Yên - Việt Trì - Phú Thọ là xe BKS 21B - 005.77 và xe khách BKS 19B-003.17 cũng cố tình đi chậm rồi dừng lại “giật” khách.

Chị Nguyễn Thị Hằng bán quán nước ở gần bến xe Mỹ Đình bộc bạch, những cảnh này diễn ra thường xuyên ở khu vực này. Xe khách chạy rùa bò, phụ xe mở sẵn cửa, thấy khách là nhào xuống mời chào. Có lúc 4 - 5 chiếc xe nối đuôi, chèn ép nhau để bắt khách khiến người đi đường phát hoảng. “Bán hàng ở đây lâu nên tôi nhớ mặt từng nhà xe. Tôi cũng thường xuyên chứng kiến các vụ va chạm giữa xe khách với xe máy, nhiều lần phải mang đá chườm cho người bị nạn. Mọi người đều rất bức xúc nhưng không hiểu sao cơ quan chức năng không xử lý được”, chị Hằng chia sẻ.

Tương tự, tại cổng ra khu vực bến xe Giáp Bát, tình trạng xe khách vừa xuất bến liên tục chạy với tốc độ “rùa bò”, lái xe liên tục nhấp nháy đèn ra hiệu với hành khách diễn ra như cơm bữa. Thời điểm có mặt, PV chứng kiến xe khách BKS 35B-008.93 lộ trình đi Giáp Bát - Ninh Bình và xe khách BKS 18B - 016.10 đi Giáp Bát - Nam Định sau khi vừa rời bến di chuyển sang làn đường mới cùng nối đuôi nhau đi với tốc độ rùa bò, phụ xe liên tục vẫy tay mời chào khách. Thời điểm xe khách trên di chuyển với tốc độ chậm khiến các phương tiện phía sau liên tục bị dồn ứ, nhiều phương tiện bấm còi inh ỏi cũng không khiến tài xế của những chiếc xe này nhích ga chạy nhanh hơn.

img
Xe khách ngang nhiên dừng, đỗ bắt khách trên tuyến đường Phạm Hùng, dù ngay phía trước bến xe Mỹ Đình đã có biển cấm dừng đỗ (Ảnh chụp sáng 24/1)

Đình tài các xe “rùa bò”

Thượng úy Trần Quang Chinh, Đội phó Đội CSGT số 6 cho biết thường xuyên tiến hành tuần tra, xử lý xe khách vi phạm trên khu vực các bến xe. Tuy nhiên, do lực lượng mỏng nên không thể cắm chốt từ 5h sáng đến 22h đêm, nên hễ cứ vắng CSGT là xe khách lại tiếp tục dừng đỗ bắt khách.

Theo Thượng úy Chinh, để giải quyết dứt điểm tình trạng này, cần phải có giải pháp đồng bộ và có sự phối hợp giữa các lực lượng chức năng khác như TTGT, lực lượng trật tự công an phường và đơn vị quản lý bến xe Mỹ Đình.

Trước tình trạng xe khách thường xuyên dừng đỗ, đón trả khách sai quy định tại khu vực các bến xe vào dịp cuối năm, ông Trần Nhật Quang, Chánh Thanh tra GTVT Hà Nội vừa chỉ đạo các đội trên địa bàn lập tổ kiểm tra, xử lý nghiêm. Cùng đó, ông Quang đề nghị các bến xe kiên quyết đình tài các xe cố tình vi phạm.

“Đội TTGT Cơ động và Đội TTGT Đường bộ bố trí lực lượng phối hợp Đội Thanh tra GTVT Hoàng Mai, Nam Từ Liêm và các lực lượng chức năng tăng cường kiểm tra, xử lý nghiêm các phương tiện xe khách liên tỉnh vi phạm. Trong đó, chú trọng xử lý các lỗi: chạy sai hành trình vận tải; dừng, đỗ, đón, trả khách sai quy định gây mất TTATGT tại khu vực bến xe Mỹ Đình, Giáp Bát, Nước Ngầm và các tuyến đường xung quanh”, ông Quang yêu cầu.

Trao đổi với Báo Giao thông, ông Lý Trường Sơn, Giám đốc Bến xe Mỹ Đình cho biết, với lỗi bắt khách dọc đường, các xe bị cơ quan chức năng lập biên bản, bến sẽ từ chối phục vụ từ 3-7 ngày, không cho vào bến. Trường hợp thu sai vé, chở người quá quy định cũng yêu cầu nhà xe hạ tải, sau đó lập biên bản và từ chối phục vụ theo quy định.

“Tới đây, thông qua hệ thống camera, chúng tôi sẽ kiểm soát chặt hơn các trường hợp xe khách chạy “rùa bò”, dừng đón khách dọc đường, kiên quyết từ chối phục vụ các xe vi phạm”, ông Sơn nói.

Ông Vũ Văn Viện, Giám đốc Sở GTVT Hà Nội cho biết, đã yêu cầu Phòng Quản lý vận tải tăng cường quản lý, sử dụng dữ liệu thiết bị giám sát hành trình để xử lý vi phạm về hoạt động sai hành trình tuyến đã đăng ký, dừng, đỗ, đón, trả khách, chạy “rùa bò” không đúng quy định. “Trong dịp cao điểm Tết Nguyên đán 2019 sắp tới, chúng tôi yêu cầu lực lượng Thanh tra GTVT phối hợp với CSGT chốt chặn ở khu vực các bến xe, các tuyến đường trọng điểm để xử lý nghiêm tình trạng này”, ông Viện cho biết.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.