Xã hội

Hà Nội dẹp dây cáp nổi trên 200 tuyến phố

10/03/2015, 17:19

Từ đầu năm 2015 đến nay, Hà Nội đã loại bỏ gần 39 nghìn mét dây thông tin đi nổi trên 14 tuyến đường.

IMG_1244
Ông Lê Văn Dục báo cáo tại buổi hợp bào Thành ủy Hà Nội ngày 10/3

Chiều nay (10/3), tại cuộc họp báo Thành ủy (Hà Nội), ông Lê Văn Dục, Giám đốc Sở Xây dựng Hà Nội cho biết thực hiện năm trật tự, văn minh, đô thị 2015, thành phố đang tập trung chỉnh trang các tuyến đường trung tâm.

Theo báo cáo của Sở Xây dựng Hà Nội, từ đầu năm 2015 đến nay, thành phố đã phối hợp thanh thải (loại bỏ) gần 39 nghìn mét đường dây thông tin đi nổi trên 14 tuyến phố. Kế hoạch đặt ra, trong 6 tháng đầu năm, thành phố tiếp tục thanh thải, sắp xếp lại các đường dây, cáp đi nổi trên 88 đoạn tuyến phố. Trong đó, ưu tiên thực hiện trước tiên tại 70 tuyến phố của quận Hoàn Kiếm. Duy trì hệ thống chiếu sáng đạt trên 98% bóng sáng trước, trong và sau các ngày lễ kỷ niệm.

"Năm nay thành phố thực hiện kế hoạch thanh thải, sắp xếp lại các đường dây cáp đi nổi trên 200 tuyến phố của các quận như: Hoàn Kiếm, Hà Đông, Long Biên và Sơn Tây...", ông Lê Văn Dục nói.

Đồng thời, theo ông Dục, Hà Nội cũng tăng cường duy tu, duy trì cây xanh đô thị, xã hội hóa thay thế cây xanh không đúng chủng loại trên địa bàn như những cây xanh cong nghiêng, sâu mục tại các các tuyến phố Huế, Hàng Bài, Khuất Duy Tiến, Nguyễn Chí Thanh…

Về công tác vệ sinh môi trường, thành phố đã tăng cường quét, hút, rửa đường, nhặt rác bằng xe cơ giới. Bổ sung trên địa bàn mỗi quận nội thành 3 – 4 xe tải nhỏ. Các quận tiếp tục sắp xếp các điểm trông giữ xe trên vỉa hè; duy trì các vị trí chợ đã được sắp xếp ổn định năm 2014, tiếp tục giải tỏa và không để phát sinh các chợ cóc, chợ tạm trên địa bàn.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.