Xã hội

Hải Dương thêm ca nghi nhiễm Covid-19, lập 42 khu cách ly ở Kim Thành

24/02/2021, 10:23

42 khu cách ly mới được thiết lập trong đó có 2 khu cấp huyện, 40 khu cấp xã để thực hiện cách ly cho hơn 32.000 người ở huyện Kim Thành.

img

Kiểm soát chặt chẽ các phương tiện qua huyện Kim Thành

Tận dụng trường học, lập 42 khu cách ly tại ổ dịch Kim Thành

Ngày 24/2, huyện Kim Thành (Hải Dương) đã có chỉ đạo yêu cầu thành lập thêm 42 khu cách ly. Hầu hết những cơ sở được tạm sử dụng để làm khu cách ly là các trường mầm non, tiểu học trong huyện.

UBND huyện Kim Thành giao các địa phương quản lý, bố trí lực lượng sẵn sàng nhận nhiệm vụ tại các khu cách ly khi cần thiết.

Hiện, huyện Kim Thành có 9 khu cách ly tập trung đang quản lý, cách ly gần 400 người.

Tính đến chiều 23/2, riêng xã Kim Liên (Kim Thành) đã lấy được khoảng 9.000 mẫu xét nghiệm.

Trước đó, ngày 22/2, tại huyện Kim Thành phát hiện 3 ca nhiễm Covid-19 trong cộng đồng. Hải Dương đã xác định Kim Thành là ổ dịch thứ 6 của địa phương này và đã lập tức tiến hành các biện pháp quyết liệt để truy vết, dập dịch.

Người bán ổi ở chợ Ngũ Phúc nghi nhiễm Covid-19

Sáng 24/2, Ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh Covid-19 tỉnh Hải Dương ghi nhận thêm 1 trường nghi nhiễm trong cộng đồng là người phụ nữ trú xã Thanh Lang (huyện Thanh Hà), thường xuyên bán ổi tại chợ ở huyện Kim Thành.

Người này sinh năm 1966 (trú thôn Lan Can 3, xã Thanh Lang, huyện Thanh Hà) làm nông nghiệp, thường bán ổi ở chợ Ngũ Phúc (xã Ngũ Phúc, huyện Kim Thành).

Theo điều tra dịch tễ, 4 giờ sáng 2/2, người này đi chợ Ngũ Phúc bán ổi. Khoảng 5 giờ bán cho 1 thương lái không nhớ tên. Sau đó, ngồi bán lẻ tại rìa nhà xe đến khoảng 10 giờ hết hàng. Trong quá trình bán hàng có đeo khẩu trang.

Khoảng 4 giờ sáng 3/2, tiếp tục đến địa điểm cũ ở chợ Ngũ Phúc bán lẻ 50kg. Từ ngày 4 đến 9/2, ở nhà bế cháu.

Các buổi sáng 10 và 11/2, (29, 30 Tết), người phụ nữ này lại đi chợ Ngũ Phúc bán hàng, có đeo khẩu trang. Trong các ngày 12 đến 14/2 ở nhà, ăn uống tiếp xúc với các thành viên trong gia đình.

Ngày 15/2, ăn cơm tại nhà bác Sang ở gần nhà.

Các ngày 16 và 17/2, có tiếp xúc với một số người là hàng xóm gồm cụ Bạch, bác Năm, Cô Vân Sơn.

Ngày 19/2, có dấu hiệu đau, mỏi người, đi mua thuốc tại hiệu thuốc Trang Đoàn (chợ Liên Minh, xã Thanh Lang, huyện Thanh Hà).

Ngày 20/2, có biểu hiện sốt nhẹ.

Ngày 21/2, sốt cao, không ho.

Ngày 22/2, khai báo y tế tại trạm Y tế xã Thanh Lang, được yêu cách ly tại nhà chờ lấy mẫu xét nghiệm.

Sáng 23/2, lấy mẫu xét nghiệm, đến 23 giờ đêm có kết quả nghi nhiễm Covid-19.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.