Showbiz

Hai hoa hậu từ bỏ danh hiệu khi đương nhiệm: Do "luật rừng" bắt im lặng

10/05/2024, 19:22

Miss USA 2023 Noelia Voigt và Miss Teen USA 2023 UmaSofia Srivastava liên tiếp tuyên bố từ bỏ danh hiệu. Sự việc chưa từng có trong lịch sử này khiến nhiều người hoài nghi về uẩn khúc phía sau.

Hoa hậu phải làm việc trong môi trường độc hại?

Ngày 6/5, đương kim Miss USA (Hoa hậu Mỹ) Noelia Voigt đăng tải tâm thư dài trên trang cá nhân về quyết định từ bỏ danh hiệu. Đây là lần đầu tiên một đương kim Hoa hậu Mỹ từ bỏ danh hiệu khi vẫn còn đang trong nhiệm kỳ.

"Trong sâu thẳm, tôi biết rằng đây chỉ là khởi đầu cho một chương mới đối với tôi. Hy vọng là tôi sẽ tiếp tục truyền cảm hứng cho những người khác để họ luôn kiên định, ưu tiên sức khỏe tinh thần của mình, ủng hộ bản thân và những người khác bằng cách sử dụng tiếng nói của mình", tân Hoa hậu Mỹ viết trên Instagram.

Hai hoa hậu từ bỏ danh hiệu khi đương nhiệm: Do "luật rừng" bắt im lặng - Ảnh 1.

Miss Teen USA 2023 UmaSofia Srivastava (trái) và Miss USA 2023 Noelia Voigt.

Hai ngày sau, 8/5, Miss Teen USA 2023 (Hoa hậu Tuổi Teen Mỹ 2023) UmaSofia Srivastava cũng xin từ bỏ danh hiệu. Cô gái 17 tuổi nói trong thông cáo rằng các giá trị cá nhân "không còn hoàn toàn phù hợp với định hướng của tổ chức".

Việc hai nàng hậu cùng thuộc quản lý của Miss USA Organization, từ bỏ danh hiệu đang gây xôn xao dư luận. Những hoài nghi về uẩn khúc phía sau sự việc chưa từng có trong lịch sử cũng khiến dư luận quan tâm.

Trước đó, chuyên gia sắc đẹp nổi tiếng Julio Rodriguez Matute đăng tải bài viết chỉ ra điểm bất thường trong tâm thư của Noelia Voigt. Khi ghép những chữ cái đầu tiên trong bức tâm thư của cô sẽ thành dòng chữ "I am silenced" (Tạm dịch: Tôi bị bắt im lặng). 

Sau thông báo của Noelia Voigt, phía BTC Miss USA đăng tải bài viết với dòng chú thích ngắn gọn: "Cảm ơn Noelia vì sự phụng sự của bạn cho tổ chức Miss USA. Chúng tôi ước những điều tốt đẹp đến với bạn trong tương lai". 

Nguồn tin của The Post tiết lộ, hai nàng hậu "đã đội những chiếc vương miện đầy gai trong nhiều tháng" và họ bị ràng buộc vào những hợp đồng phải im lặng bất chấp điều kiện làm việc có hại. "Bầu không khí độc hại này là một mối lo ngại nghiêm trọng. Cần có sự can thiệp khẩn cấp ở cấp lãnh đạo", nguồn tin nói.

Cách đây 1 tuần, giám đốc truyền thông của Miss USA là Claudia Michelle cũng cũng thông báo bỏ việc. Trên Instagram, Claudia Michelle cho biết tổ chức sắc đẹp này đang có môi trường làm việc độc hại, gây ảnh hưởng đến sức khỏe tinh thần của các hoa hậu. 

"Tôi cảm thấy cách ban quản lý hiện tại nói về những người đoạt danh hiệu một cách thiếu chuyên nghiệp và không phù hợp. Tôi không chấp nhận độc tính ở nơi làm việc và sự bắt nạt dưới bất kỳ hình thức nào", cô viết.

Hai hoa hậu từ bỏ danh hiệu khi đương nhiệm: Do "luật rừng" bắt im lặng - Ảnh 2.

Laylah Rose nắm chức Chủ tịch kiêm Giám đốc điều hành Miss USA và Miss Teen USA sau khi Crystle Stewart bị phế truất sau cáo buộc dàn xếp, mua bán giải ở Miss USA 2022.

Cáo buộc hướng về phía chủ mới của Miss USA và Miss Teen USA

Laylah Rose - Chủ tịch kiêm Giám đốc điều hành Miss USA và Miss Teen USA được cho là người điều khiển mọi việc, đồng thời thường bí mật đăng bài dưới danh nghĩa của hai đương kim hoa hậu.

"Laylah Rose đang cố trở thành tiếng nói của các cô gái và hai hoa hậu thậm chí không được phép lên tiếng. Điều này khá nực cười", nguồn tin cho hay.

Phản hồi về các cáo buộc, Laylah Rose nói với The Post: "Mục tiêu chung của chúng tôi tại Miss USA là tôn vinh và trao quyền cho phụ nữ. Những người tham gia tạo ra sự khác biệt thực sự ở đất nước này và trên toàn cầu. 

Từ trước đến nay, mục tiêu cá nhân của tôi với tư cách người đứng đầu tổ chức là truyền cảm hứng cho phụ nữ để luôn tạo ra những ước mơ mới, can đảm khám phá tất cả và tiếp tục giữ gìn sự chính trực trong suốt chặng đường. 

Tôi giữ mình theo những tiêu chuẩn cao tương tự và tôi xem xét những cáo buộc này một cách nghiêm túc. Hãy yên tâm rằng sức khỏe của tất cả các cá nhân liên quan đến Miss USA là ưu tiên hàng đầu".

Hai hoa hậu từ bỏ danh hiệu khi đương nhiệm: Do "luật rừng" bắt im lặng - Ảnh 3.

Miss USA 2022 - Morgan Romano.

Thực tế, đây không phải lần đầu tiên Laylah Rose bị tố có cách điều hành độc hại, kể từ khi cô thay thế vị trí của Crystle Stewart từ năm 2022.

Dani Walker (đại diện bang Montana tại Miss USA 2018) từng tiết lộ trong một vlog của cô rằng sau khi Laylah Rose tiếp quản Miss USA đã làm lại hợp đồng với các đối tác cấp bang. Mâu thuẫn đã xảy ra khi Laylah Rose điều chỉnh lại các điều khoản để mình được hưởng lợi nhiều hơn. Vì vậy, một số giám đốc cấp bang đã quyết định từ bỏ bản quyền tổ chức.

Giám đốc của các bang Alaska và Arizona đã từ chức. Bà Melissa Lynn - giám đốc của bốn bang Michigan, Ohio, Kentucky và Pennsylvania cũng từ chức sau nhiều năm gắn bó với tổ chức Miss USA.

Laylah Rose cũng bị Miss USA 2022 - Morgan Romano tố làm việc thiếu chuyên nghiệp. Theo Morgan, trong các chuyến đi công tác với vai trò Miss USA, cô không có trợ lý nào đi theo hỗ trợ như các hoa hậu tiền nhiệm. Morgan còn cho biết cô phải tự bỏ tiền túi của mình ra để chi trả cho những chi phí phát sinh như tiền ăn, tiền taxi khi đi công tác.

Laylah Rose được công bố là người mua lại thương hiệu và giấy phép Miss USA và Miss Teen USA, đồng thời giữ chức vụ chủ tịch, kiêm giám đốc điều hành. Cô sẽ thay thế Crystle Stewart - Miss USA 2008, Top 10 Miss Universe 2008 trong vai trò giám đốc quốc gia của cuộc thi.

Laylah Rose hiện là thành viên tổ chức của Liên hợp quốc chuyên về bình đẳng giới và trao quyền cho phụ nữ, đồng thời là người sáng lập Laylah Rose Couture. Ngoài ra, cô còn giữ vị trí giám đốc điều hành mạng truyền hình VIP Pageantry.


Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.