Thế giới giao thông

Hai người Nga bán nhà để sửa cầu

24/08/2017, 10:25

Hai người Nga đã bán cả một căn hộ, ô tô và gara của chính mình để xây dựng lại cầu treo...

26

Hình ảnh cây cầu bị hư hại nặng vì lũ lụt năm 2014

Theo BBC, hai nhà hảo tâm là Yuri Vasilyev và Yevgeny Levin đã bỏ ra 10 triệu roubles (tương đương 170.000 USD) trong 3 năm để xây dựng lại cây cầu ở khu vực Altai, nước Nga.

Số tiền này được góp nhặt từ chi phí bán tài sản cá nhân của cả hai. Cây cầu bắc qua sông Katun đã bị bỏ bê vì người chủ trước phá sản, sau đó cầu bị lũ cuốn trôi phần lớn, báo Komsomolskaya Pravda cho biết. “Thật buồn khi phải chứng kiến cây cầu bị hủy hoại. Cầu Katun cũng có lịch sử của riêng nó và là dấu ấn kiến trúc của Altai. Do đó, chúng tôi quyết định cứu nó”, anh Yuri Vasilyev chia sẻ.

Dù cặp đôi này tự mình thực hiện nhiều công việc để xây cầu nhưng cũng đã xin lời khuyên từ cư dân địa phương, có một công ty xây dựng giám sát hoạt động xây dựng. Dù nỗ lực nhưng hai nhà hảo tâm này không thể khôi phục hoàn toàn cây cầu về hiệu suất như trước, tức là phương tiện không thể lưu thông được mà chỉ đủ sức phục vụ người đi bộ. 

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.