Đời sống

Hàng ngàn người chen chân tại lễ hội Nghinh Ông Đông Hải

10/04/2022, 16:51
image

Lễ hội Nghinh Ông Đông Hải lần thứ XIX tại lăng Ông Nam Hải thu hút hàng ngàn người dân đến dự và cầu may mắn, giao thông bảo đảm an toàn.

Ngày 10/4 (tức mùng 10/3 Âm lịch) diễn ra Lễ hội Nghinh Ông Đông Hải lần thứ XIX - năm 2022 tại lăng Ông Nam Hải (ấp 2, thị trấn Gành Hào, huyện Đông Hải, tỉnh Bạc Liêu).

Theo tương truyền, cá Ông (còn gọi là cá Voi) là một linh vật linh thiêng - vị thần hộ mệnh cho thuyền bè đi biển. Khi sóng to gió lớn, nếu chẳng may tàu thuyền gặp nạn thì cá Ông sẽ xuất hiện để hộ tống thuyền bè gặp nạn vào chỗ cạn an toàn.

img

Đoàn diễu hành qua các tuyến phố rồi lên tàu ra khơi rước Ông.

Và ngược lại, khi cá Ông gặp nạn hoặc “lụy”, xác dạt vào bờ đều được ngư dân tổ chức an táng và thờ cúng trang trọng.

Năm 2010, ngư dân thị trấn Gành Hào đã phát hiện và đưa vào bờ một “Ông Nhám” dài 9,7 mét, nặng khoảng 13 tấn, đã được Viện Hải dương học Nha Trang ướp hóa chất bảo quản, xử lý xác lấy da nhồi bông.

Hiện tại, xác cá Ông được đặt trang trọng tại lăng Ông Nam Hải để phục vụ ngư dân, du khách hành hương, chiêm bái. Năm 2008, UBND tỉnh quyết định công nhận lễ hội và cho phép huyện tổ chức vào hàng năm.

Lễ hội Nghinh Ông Đông Hải là lễ hội văn hóa tâm linh truyền thống mang tính cộng đồng của ngư dân miền biển, cầu mong một mùa đánh bắt thuận lợi, bình an nơi biển cả; đồng thời tưởng nhớ loài cá voi - vị thần “Đại tướng quân Nam Hải” đã không ít lần giúp dân đi biển vượt qua sóng to, gió lớn, đem lại điềm lành, hạnh phúc cho mọi người.

Bên cạnh đó, lễ hội cũng là dịp để người dân giao lưu văn hóa, gắn kết cộng đồng ngư dân và dân cư ở địa phương.

Lễ hội Nghinh Ông được tổ chức ngoài việc nhằm thỏa mãn đời sống tâm linh không chỉ bà con địa phương, đồng thời phục vụ rất đông khách du lịch đến từ các địa phương lân cận như: Cà Mau, Sóc Trăng, Kiên Giang…

img

Lễ hội Nghinh Ông Đông Hải năm nay thu hút hàng ngàn người dân khắp nơi đến tham dự.

Lễ hội diễn ra với nhiều hoạt động văn hóa nghệ thuật đặc sắc như: Biểu diễn nghệ thuật, hát cải lương, tuồng cổ, tổ chức các trò chơi dân gian, hội thi ẩm thực, hội chợ, múa lân sư rồng, Đại hội Thể dục thể thao, thả tôm giống tái tạo nguồn lợi thủy sản (4,2 triệu con)… nhằm ý thức ngư dân bảo vệ nguồn lợi thủy sản.

Đặc biệt là lễ diễu hành đón Ông từ ngoài biển vào lăng để làm lễ cúng tế, tạ ơn theo phong tục tập quán của ngư dân tại địa phương vào ngày 10/4.

Ông Đặng Văn Chứa - Trưởng Ban trị sự lăng Ông cho biết, Ban trị sự đã lên kế hoạch khoảng một tháng trước khi tổ chức Lễ hội Nghinh Ông ở tất cả các khâu như: bố trí ghe, thuyền và xe rước Ông, các thành viên tham dự lễ hội, đội ngũ tình nguyện viên… đảm bảo đúng phong tục, an toàn, tiết kiệm.

img

Lãnh đạo tỉnh Bạc Liêu tham quan các gian hàng sản phẩm OCOP tại huyện Đông Hải.

Ông Tô Minh Đương - Chủ tịch UBND huyện Đông Hải cho biết, rút kinh nghiệm từ Lễ hội Nghinh Ông những năm trước, huyện đã tính phương án bảo đảm an ninh trật tự, trật tự ATGT cho du khách và người dân tham gia lễ hội.

"Công an huyện Đông Hải cùng lực lượng chức năng địa phương phối hợp với Công an huyện Đầm Dơi (tỉnh Cà Mau) tăng cường trực 24/24h, đóng chốt, tổ chức kiểm tra chặt chẽ cửa sông Gành Hào để phân luồng, đảm bảo an ninh.

Nghiêm cấm các ghe, xuồng nhỏ tham gia theo đoàn cũng như quản lý ghe tàu lưu thông ngược chiều, không để xảy ra tai nạn trên sông, trên biển", ông Đương cho hay.

Cũng theo ông Đương, Ban tổ chức còn kiểm soát chặt chẽ số lượng ghe thuyền tham dự Lễ Nghinh Ông.

Trên mỗi phương tiện, Ban tổ chức bố trí từ một số cán bộ, chiến sĩ công an, biên phòng… để đảm bảo trật tự, ngăn chặn tình trạng chen lấn, trêu đùa gây mất an toàn và ứng cứu trong những tình huống bất ngờ.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.