Đi ++

Hàng nghìn người chen chân xem khai mạc lễ hội hoa ban ở Điện Biên

17/03/2024, 13:10

Tối 16/3, hàng nghìn người dân và du khách đã xem chương trình khai mạc Năm du lịch quốc gia - Điện Biên và Lễ hội hoa ban 2024.

Hàng nghìn người chen chân xem khai mạc lễ hội hoa ban ở Điện Biên- Ảnh 1.

Do diện tích khu vực khán đài dành cho khán giả hạn chế nên ngay trước giờ khai mạc, người dân, du khách đã đổ dồn về khu vực gần Quảng trường 7/5 để đón xem chương trình khai mạc.

Hàng nghìn người chen chân xem khai mạc lễ hội hoa ban ở Điện Biên- Ảnh 2.

Trước đó, từ 18h ngày 16/3, tại hai bên khu vực khán đài, lực lượng an ninh tổ chức phát vòng đeo tay sự kiện để kiểm soát số lượng người dự nhằm đảm bảo an toàn và độ chịu tải của khán đài.

Hàng nghìn người chen chân xem khai mạc lễ hội hoa ban ở Điện Biên- Ảnh 3.

Do không gian quảng trường có hạn, Ban Tổ chức đã bố trí màn hình lớn quay ra phía đường Võ Nguyên Giáp để phục vụ người dân, du khách tới xem và thưởng thức chương trình khai mạc. Hàng rào chắn, cấm các phương tiện giao thông di chuyển gần khu vực diễn ra lễ hội cũng được bố trí để tránh ùn tắc, mất an toàn giao thông.

Hàng nghìn người chen chân xem khai mạc lễ hội hoa ban ở Điện Biên- Ảnh 4.

Bà Lò Thị Yến, xã Noong Luống, huyện Điện Biên chia sẻ: Năm nay tỉnh Điện Biên đăng cai năm du lịch, sự kiện lớn có nhiều cái mới nên người dân rất háo hức mong chờ. Do nhà xa, cũng muốn có chỗ ngồi tốt nên tôi và gia đình đã đi từ rất sớm, chưa đến 2h chiều đã ở quảng trường rồi.

Hàng nghìn người chen chân xem khai mạc lễ hội hoa ban ở Điện Biên- Ảnh 5.

Tương tự, bà Lò Thị Yến, anh Nguyễn Văn Linh, du khách tới từ TP. Hồ Chí Minh chia sẻ: Gia đình tôi có 6 người và mới tới TP. Điện Biên Phủ ngày 16/3. Rất may hôm nay có hỏi người dân địa phương nên gia đình mới có phương án đi sớm cũng như đăng ký để có ghế ngồi. Tôi rất ấn tượng bởi sự lan tỏa mạnh mẽ, sự quan tâm của người dân, du khách thập phương cho chương trình khai mạc Năm Du lịch quốc gia - Điện Biên và Lễ hội Hoa Ban 2024.

Hàng nghìn người chen chân xem khai mạc lễ hội hoa ban ở Điện Biên- Ảnh 6.

Có thể nói rằng, “biển” người đổ về Quảng trường 7/5 hôm nay thể hiện sức hút, sự quan tâm cũng như ủng hộ của đông đảo người dân, du khách thập phương cho ngày hội. Với sự đầu tư tỉ mỉ, màn trình diễn ấn tượng cùng sự ủng hộ, mong chờ của đông đảo người dân và du khách thập phương đã tạo sự thành công của Năm Du lịch quốc gia - Điện Biên và Lễ hội hoa ban 2024. Điều này có ý nghĩa rất quan trọng, là cú huých góp phần phát triển, đột phá về du lịch, tạo động lực phát triển kinh tế - xã hội trong thời gian tới, để du lịch thực sự là ngành kinh tế mũi nhọn của tỉnh.

Hàng nghìn người chen chân xem khai mạc lễ hội hoa ban ở Điện Biên- Ảnh 7.

Nhiều người dân, du khách xem xong chương trình văn nghệ, di chuyển đến bờ hồ để xem bắn pháo hoa.

Hàng nghìn người chen chân xem khai mạc lễ hội hoa ban ở Điện Biên- Ảnh 8.

Sự kiện đặc biệt này đã được đông đảo người dân và du khách thập phương quan tâm khi người người, nhà nhà gọi nhau đi xem.

Hàng nghìn người chen chân xem khai mạc lễ hội hoa ban ở Điện Biên- Ảnh 9.

Những khán giả không nhận được vòng đeo tay phải đứng ngoài đường xem chương trình qua màn hình led.

Hàng nghìn người chen chân xem khai mạc lễ hội hoa ban ở Điện Biên- Ảnh 10.

Một màn trình diễn trong Lễ khai mạc Năm Du lịch quốc gia 2024.

Hàng nghìn người chen chân xem khai mạc lễ hội hoa ban ở Điện Biên- Ảnh 11.

Sân khấu đêm khai mạc được đầu tư công phu, hoành tráng.

Hàng nghìn người chen chân xem khai mạc lễ hội hoa ban ở Điện Biên- Ảnh 12.

Bài hát Điện Biên - Miền Hoa Ban kết nối muôn phương là tác phẩm mới cho Năm Du lịch Quốc gia - Điện Biên 2024 được biểu diễn lần đầu tiên.

Hàng nghìn người chen chân xem khai mạc lễ hội hoa ban ở Điện Biên- Ảnh 13.

Ghế khán đài kín chỗ, người xem ổn định chỗ ngồi từ rất sớm.

Hàng nghìn người chen chân xem khai mạc lễ hội hoa ban ở Điện Biên- Ảnh 14.

Lực lượng an ninh có mặt ở các khu có rào chắn, nhắc nhở khách xem tuân thủ quy định, ổn định trật tự.

Hàng nghìn người chen chân xem khai mạc lễ hội hoa ban ở Điện Biên- Ảnh 15.

Chương trình nghệ thuật có 3 chương, giới thiệu các tiềm năng, thế mạnh về cảnh sắc, văn hóa và con người tỉnh Điện Biên. Trong ảnh: Tiết mục thể hiện “sự tích quả bầu mẹ” kể về sự ra đời của người Xá và người Thái.

Hàng nghìn người chen chân xem khai mạc lễ hội hoa ban ở Điện Biên- Ảnh 16.

Đặc biệt, chương trình có sử dụng công nghệ mới Drone-Bat flycamera nhằm tạo hiệu ứng mới mẻ cho người xem.

Hàng nghìn người chen chân xem khai mạc lễ hội hoa ban ở Điện Biên- Ảnh 17.

Kết thúc chương trình nghệ thuật là màn bay drone với những biểu tượng đặc trưng của tỉnh Điện Biên cũng như đánh dấu khai mạc Năm Du lịch quốc gia 2024.

Hàng nghìn người chen chân xem khai mạc lễ hội hoa ban ở Điện Biên- Ảnh 18.

Màn trình diễn bay drone ấn tượng.

 

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.