Vận tải

Hành khách “té ngửa” vì giá vé xe Tết ghế ngồi cao hơn giường nằm

26/12/2019, 19:10

Tại bến xe Miền Đông, nhiều hành khách bàng hoàng, ngán ngẩm vì vé xe ghế ngồi đắt hơn vé xe giường nằm chất lượng cao đến 200.000 đồng...

img
Chiều 26/12, lượng người đến quầy ủy thác tại BXMĐ mua vé không đông

Chiều 26/12, có mặt tại bến xe Miền Đông (BXMĐ) ở Q. Bình Thạnh, TP.HCM, PV ghi nhận, nhiều hành khách đến các quầy vé ủy thác tỏ ra ngán ngẩm bởi chỉ còn loại ghế ngồi nhưng giá vé cao hơn xe giường nằm chất lượng cao.

Từ ngày 25/12, bến xe này đã mở bán vé ủy thác tại quầy số 15, phục vụ hành khách từ 5h đến 19h. Loại vé bán ra có hành trình từ TP.HCM đi Đà Nẵng, Quảng Ngãi, Quy Nhơn, Bình Định vào các ngày từ 24 - 28 Tết.

Chiều cùng ngày, PV tìm hiểu, vé xe ghế ngồi loại 1 từ TP.HCM đi Đà Nẵng trong thời gian từ 24 - 28 Tết có giá 800.000 đồng (không bao ăn). Trong khi đó, cùng chặng và thời gian trên, giá vé xe giường nằm chất lượng cao của hãng xe Phương Trang có giá 600.000 đồng.

Tương tự, giá vé xe ghế ngồi loại 1 từ TP.HCM đi Quảng Ngãi, Quy Nhơn thời gian từ 24 - 28 Tết có giá lần lượt là 620.000 đồng, 580.000 đồng.

So sánh với giá vé xe giường nằm chất lượng cao của hãng xe Phương Trang (cùng chặt đường và ngày đi) lần lượt là 504.000 đồng, 424.000 đồng thì giá xe xe ủy thác đắt hơn 116.000 đồng và 156.000 đồng.

Anh N.V.Q, một hành khách đến BXMĐ tìm vé Tết đi Đà Nẵng cho hay, vào khoảng thời gian này năm ngoái, anh đến bến mua vé giường nằm nhưng năm nay "cháy" sớm. Đi xe ghế ngồi rất dễ bị các nhà xe (kể cả trong bến) nhồi nhét, bắt khách dọc đường. "Hết giường nằm thì tôi buộc phải mua ghế ngồi thôi, hy vọng năm nay nhà xe không nhồi khách như những năm trước...", anh Q. nói.

Đến ngày 26/12, hầu hết các hãng xe thương hiệu như Phương Trang, Chín Nghĩa, Cúc Tư, Bình Tâm, Thiên Trang đã thông báo hết vé từ ngày 24-28 Tết.

Một lãnh đạo BXMĐ cho biết, hiện vé xe Tết của các hãng xe đò thương hiệu đã hết nhưng kho vé của bến vẫn còn nhiều. Toàn bộ số xe tăng cường và xe bến thuê đều đạt chất lượng cao, đảm bảo an toàn đưa đón hành khách về các tỉnh miền Trung, Tây Nguyên. Do đó, hành khách an tâm khi đi lại bằng những xe này.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.