Y tế

Hi vọng có thêm nguồn vaccine 6 trong 1 Hexaxim vào năm 2016

26/12/2015, 16:36

Theo Cục quản lý Dược, trong năm 2016 hi vọng sẽ có thêm một nguồn vaccine 6 trong 1 Hexaxim phục vụ tiêm chủng.

tiêm vaccine
Hi vọng có thêm nguồn vaccine 6 trong 1 Hexaxim vào năm 2016

Tại cuộc họp báo về tình hình vaccine dịch vụ tổ chức sáng 26/12, ông Trương Quốc Cường khẳng định, từ  nay đến hết năm 2016, chỉ có 200.000 liều vaccine 5 trong 1, trong đó có 160.000 liều đã nhập và 40.000 liều sẽ về Việt Nam vào tháng 2/2016. "Ngoài ra chúng tôi không có nguồn nào khác cung ứng cho lượng vaccine dịch vụ 5 trong 1 trong năm sau", ông Cường cho biết. 

Trước thông tin, có nguồn nhập vaccine từ Campuchia, Thái Lan với giá cao nhỉnh hơn vaccine Pentaxim, ông Cường khẳng định: "Không có nguồn nhập đó. Có chăng là hàng trôi nổi trên thị trường "đen". Với loại vaccine trôi nổi, cho cho không cũng không nên tiêm vì chất lượng và bảo quản không đảm bảo". 

Theo ông Cường, sự khan hiếm vaccine không chỉ tại Việt Nam mà còn mang tính toàn cầu. Ngay tại Pháp, quê hương của vaccine 5 trong 1 cũng có tình trạng thiếu hụt. Nguyên nhân khan vaccine là do năm ngoái các nhà sản xuất kiểm tra định kỳ phát hiện một số lô không đủ hiệu giám kháng thể nên đã dừng lại mấy lô, trong khi đó sản xuất 1 lô thời gian rất lâu. Cộng với tình hình dịch bệnh trên thế giới nên các nước đều tăng, nên hiện nay các doanh nghiệp sản xuất chỉ ưu tiên cho các quốc gia dùng cho chương trình TCMR. 

Tuy nhiên, theo ông Cường, vẫn hi vọng vào một nguồn cung ứng khác, đó là vaccine 6 trong 1 Hexaxim có thành phần ho gà vô bào, hiện nay đang thử nghiệm lâm sàng ở Thái Bình tiêm cho 354 trẻ, đến tháng 2/2016 sẽ cơ bản hoàn thành xong tiêm 3 mũi. Theo nguyên tắc sau tiêm 28 ngày sẽ kiểm tra hiệu giá kháng thể. Nếu hội đồng Y đức chấp nhận thì có thể nghiệm thu giữa kỳ vào tháng 6/2016.  Nếu chưa đạt, phải đến tháng 2/2017 tiêm mũi thứ 4 nhắc lại mới lại xem hiệu giá kháng thể và đến tháng 6/2017 mới có.

Mặc dù vậy, ông Trần Đắc Phu, Cục trưởng Cục Y tế dự phòng khẳng định, không phải thiếu hai vaccine dịch vụ 5 trong 1 và 6 trong 1 mà trẻ không được tiêm vaccine tương ứng. Chương trình TCMR vẫn có vaccine 5 trong 1 Quinvaxem. Quinvaxem tương đương với Pentaxem và đảm bảo cung cấp đầy đủ các thành phần. Trên thực tế, một năm, chương trình TCMR vẫn thực hiện 4,5 triệu liều Quinvaxem và dưới 10%  trẻ em tiêm vaccine dịch vụ 5 trong 1 và 6 trong 1. Vaccine dịch vụ mới chỉ có trong vài năm gần đây trước kia chủ yếu là DPT và Quinvaxem. 

"Trước tình hình sẽ dồn dập tiêm hàng trăm nghìn liều vaccine dịch vụ như hiện nay, chúng tôi đặt vấn đề an toàn tiêm chủng lên hàng đầu", ông Phu nhấn mạnh. 

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.